Tây Ninh hiện đang sở hữu một không gian kinh tế rộng lớn với những lợi thế có tính bổ trợ.
Theo ông Nguyễn Văn Quyết, ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhận định, Tây Ninh hôm nay là sự hội tụ của hai vùng đất giàu truyền thống (Long An và Tây Ninh cũ), với những tiềm năng, lợi thế bổ trợ cho nhau, tạo nên một không gian rộng lớn và mở ra nhiều dư địa phát triển hơn.
Không gian ấy đang được tổ chức lại theo hướng đa trung tâm, đa cực, hình thành các hành lang kinh tế, các trục động lực và tăng cường kết nối với TP.Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Campuchia.
![]() |
| Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết . |
Điểm đáng chú ý là Tây Ninh không nhìn những lợi thế này như các mảnh ghép riêng lẻ.
Công nghiệp có thể kết nối với logistics; nông nghiệp công nghệ cao đi cùng chế biến sâu; kinh tế cửa khẩu gắn với thương mại biên giới; đô thị - dịch vụ mở rộng không gian cho du lịch; năng lượng sạch và công nghệ trở thành nền tảng cho tăng trưởng xanh.
Nếu kết nối được các lợi thế này, Tây Ninh không chỉ có một địa bàn rộng hơn mà có thể hình thành một hệ sinh thái kinh tế đa ngành, đa trung tâm và có khả năng liên kết vùng mạnh hơn.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh tăng trưởng 10,12%; quy mô kinh tế năm 2025 đứng thứ 9/34 tỉnh, thành phố. Tây Ninh cũng thuộc Top 3 địa phương cải cách nổi bật trong 20 năm đánh giá PCI, Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn. Đáng chú ý, tổng vốn FDI thu hút đến nay đạt hơn 26 tỷ USD, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố.
Những con số này phản ánh sức hấp dẫn nhất định của địa phương đối với dòng vốn đầu tư.
Nhưng cũng chính từ đây xuất hiện một bài toán mới: vốn nhiều chưa đồng nghĩa với giá trị tạo ra nhiều.
Một địa phương có thể thu hút hàng tỷ USD, nhưng nếu dự án chủ yếu gia công, giá trị gia tăng thấp, ít liên kết với doanh nghiệp nội địa hoặc tạo áp lực lớn lên hạ tầng, môi trường thì tác động lan tỏa sẽ hạn chế.
Bởi vậy, Tây Ninh đang chuyển trọng tâm sang chất lượng đầu tư.
Lãnh đạo tỉnh cho biết mong muốn thu hút các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại và cam kết phát triển lâu dài; ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu, đô thị - dịch vụ hiện đại, du lịch chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các mô hình kinh tế mới.
Đáng chú ý, tỉnh không chỉ kỳ vọng nhà đầu tư mang đến nguồn vốn, mà còn mang theo công nghệ, năng lực quản trị và sự liên kết sâu hơn với doanh nghiệp trong nước.
Đây chính là sự thay đổi trong tư duy xúc tiến đầu tư: không chạy theo số lượng dự án, mà hướng tới năng lực phát triển mà mỗi dự án có thể tạo ra.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn. |
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhìn thẳng vào vấn đề này khi xác định tinh thần “chuyển ngay từ cam kết sang hành động, từ cơ hội đầu tư sang dự án cụ thể và từ dự án sang hiệu quả phát triển một cách thực chất”.
Để thực hiện, UBND tỉnh đưa ra 3 cam kết hành động: cụ thể hóa chỉ đạo thành nhiệm vụ rõ cơ quan, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và kết quả; theo dõi từng dự án, chủ động cùng nhà đầu tư xây dựng lộ trình triển khai; đồng thời lấy kết quả thực thi làm thước đo chất lượng xúc tiến đầu tư.
Bởi chất lượng môi trường đầu tư cuối cùng không nằm trên các bảng xếp hạng, mà nằm trong trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp: một thủ tục mất bao lâu, một vướng mắc được tháo gỡ thế nào, đất đai và hạ tầng được chuẩn bị ra sao, dự án có được đồng hành đến khi vận hành hay không.
| “Với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, tỉnh cam kết đồng hành trên tinh thần hợp tác, minh bạch và trách nhiệm. Thành công của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong thành công của tỉnh; sự đồng hành đó luôn gắn với tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, chăm lo tốt cho người lao động và đóng góp lâu dài cho cộng đồng”, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nói. |
Khi đặt mục tiêu thu hút những dự án công nghệ cao, xanh, có giá trị gia tăng và liên kết chuỗi, Tây Ninh đồng thời phải giải bài toán về hạ tầng và nguồn nhân lực.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục huy động nguồn lực cho hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng; tăng cường kết nối với TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và Campuchia.
Cùng với đó là đào tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao, được xác định là một trong ba khâu đột phá của tỉnh.
Đây là những điều kiện có tính quyết định. Bởi một nhà đầu tư công nghệ cao không chỉ cần mặt bằng. Họ cần điện ổn định, logistics thuận lợi, kết nối thị trường, nhân lực phù hợp và một hệ thống dịch vụ hỗ trợ đủ năng lực.
Tây Ninh vì thế không thể chỉ “mời gọi” doanh nghiệp đến đầu tư. Chính quyền phải đồng thời nâng cấp năng lực phục vụ để đáp ứng yêu cầu của dòng vốn mới.
Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó con người với tri thức, khát vọng, năng lực đổi mới và tinh thần trách nhiệm phải trở thành trung tâm của quá trình phát triển.
| “Đảng bộ, chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy hiệu quả của dự án và sự phát triển bền vững của tỉnh làm thước đo”, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết khẳng định. |
![]() |
| Chất lượng môi trường đầu tư cuối cùng không nằm trên các bảng xếp hạng, mà nằm trong trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp. Ảnh minh họa |
Một điểm khác biệt trong định hướng đầu tư của Tây Ninh là yêu cầu ngày càng rõ về trách nhiệm xã hội và môi trường.
Các dự án được giới thiệu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư trải rộng từ giao thông, công nghiệp, sản xuất đến năng lượng sạch, xử lý rác thải, môi trường, nước sạch, giáo dục, y tế. Theo lãnh đạo tỉnh, qua thẩm định bước đầu, đây là những dự án có công nghệ sản xuất tiên tiến, công nghệ cao.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn khẳng định việc đồng hành với doanh nghiệp phải gắn với tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, chăm lo người lao động và đóng góp lâu dài cho cộng đồng.
Điều này cho thấy Tây Ninh đang đặt câu chuyện thu hút đầu tư trong một khung rộng hơn: không chỉ có vốn và tăng trưởng, mà còn có chất lượng sống và tính bền vững.
Bao nhiêu dự án sẽ thực sự được triển khai? Bao nhiêu vốn được đưa vào nền kinh tế? Bao nhiêu việc làm chất lượng được tạo ra? Bao nhiêu doanh nghiệp trong nước được kéo vào chuỗi giá trị? Đó là những câu hỏi được đặt ra.
Những khẳng định và cam kết của lãnh đạo tỉnh về tiến độ và hiệu quả thực tế của các dự án, sự chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ tốt doanh nghiệp và người dân, bảo đảm từng công trình, dự án đạt hiệu quả cao nhất, đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của tỉnh.
Đây là những thông điệp để Tây Ninh chứng minh một năng lực quan trọng hơn: khả năng biến cam kết thành hành động và hành động thành kết quả.