Đây được xem là cam kết quan trọng trong chặng đường phát triển mới của Tây Ninh, khi cộng đồng doanh nghiệp đang được kỳ vọng trở thành một động lực ngày càng lớn của nền kinh tế.
Phát biểu tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo lãnh đạo tỉnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, cạnh tranh về công nghệ, thị trường, lao động và việc làm ngày càng gay gắt, cộng đồng doanh nghiệp Tây Ninh vẫn phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần đổi mới để thích ứng, duy trì sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại buổi lễ. |
Những kết quả kinh tế của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2026 phần nào cho thấy vai trò đó. GRDP của Tây Ninh ước tăng 10,3%, vượt kịch bản đề ra; thu ngân sách Nhà nước đạt gần 52.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có hơn 37.000 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ trên 960.000 tỷ đồng, cùng hơn 3.200 dự án đầu tư trong nước và gần 2.200 dự án đầu tư nước ngoài. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 27 tỷ USD, trong đó xuất siêu hơn 4 tỷ USD.
Trong năm 2026, tỉnh cũng ghi nhận hơn 100 công trình, dự án và ý định hợp tác đầu tư, với tổng vốn khoảng 920.000 tỷ đồng, tương đương 36 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 174.000 tỷ đồng.
Từ nền tảng này, Tây Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian, tiềm năng và cơ hội lớn hơn. Quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh định hướng phát triển năng động, xanh và bền vững, đồng thời tăng cường kết nối vùng và quốc tế, đặc biệt là kết nối hạ tầng giao thông.
Để biến những lợi thế đó thành động lực tăng trưởng, theo Chủ tịch UBND tỉnh, Tây Ninh sẽ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; công khai, minh bạch thông tin; đầu tư hạ tầng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Đặc biệt, ông Lê Văn Hẳn nhấn mạnh: “Tỉnh sẽ duy trì đối thoại, thường xuyên lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp, không để sự chậm trễ hay thiếu phối hợp của các cơ quan nhà nước làm tăng thêm thời gian và chi phí của doanh nghiệp.”
Đây không chỉ là thông điệp về cải cách hành chính, mà còn cho thấy yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp.
Ở chiều ngược lại, lãnh đạo tỉnh cũng kỳ vọng doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị sản xuất, cung ứng.
Cùng với đó là yêu cầu mạnh dạn đầu tư cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; xây dựng thương hiệu và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng địa phương trong chăm lo đời sống nhân dân và phát triển cộng đồng.
Thông điệp này cũng được cộng đồng doanh nghiệp Tây Ninh nhìn nhận từ góc độ “kiến tạo giá trị”. Theo ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, sự hiện diện và đồng hành của lãnh đạo tỉnh không chỉ là nguồn động viên mà còn tiếp thêm niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới và đóng góp nhiều giá trị hơn cho địa phương.
![]() |
| Ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh. |
Ngoài ra, phía sau một doanh nghiệp còn là việc làm của người lao động, thu nhập của nhiều gia đình, sản phẩm phục vụ đời sống, chữ tín với khách hàng, niềm tin với đối tác và trách nhiệm với cộng đồng. “Lợi nhuận là điều kiện để doanh nghiệp tồn tại; nhưng giá trị mới là nền tảng để doanh nghiệp đi đường dài”, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh.
Ông Hải cho rằng mối quan hệ giữa Chính quyền - Hiệp hội - Doanh nghiệp cần ngày càng thực chất. Chính quyền kiến tạo môi trường thuận lợi, minh bạch và đồng hành; Hiệp hội làm tốt vai trò cầu nối, lắng nghe và chuyển tải những vấn đề thực tế của doanh nghiệp; còn doanh nghiệp phải là chủ thể hành động, chủ động đầu tư, đổi mới, tuân thủ pháp luật và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Từ tinh thần đó, thông điệp “kiến tạo giá trị” được đặt vào những việc làm cụ thể: một sản phẩm tốt hơn, một cam kết được thực hiện đúng, một người lao động có thêm cơ hội, một doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ cơ hội với doanh nghiệp khác hay một dự án đầu tư tạo thêm sinh kế cho cộng đồng.
Khi chính quyền kiến tạo, Hiệp hội kết nối và doanh nghiệp hành động, những giá trị riêng lẻ sẽ được cộng hưởng thành sức mạnh chung, góp phần đưa Tây Ninh phát triển năng động hơn, nhân văn hơn và bền vững hơn.
![]() |
| Trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị. |
| Trong khuôn khổ buổi lễ, cũng đã chứng kiến nghi thức trao các ký kết ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh với Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam; giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, tặng thưởng Huân chương Lao động và Bằng khen của Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh. |