![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển nông nghiệp Lai Châu dự án trang trại chăn nuôi heo tại xã Mường Pồn. |
Cải cách thủ tục, nâng sức cạnh tranh
Xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một trong những khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Điện Biên đang chuyển mạnh từ tư duy “thu hút đầu tư” sang “đồng hành cùng nhà đầu tư”. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành và chủ động tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.
Cụ thể hóa định hướng này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, cơ chế “luồng xanh” được xác định là giải pháp trọng tâm, hướng tới cắt giảm 70 - 90% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án trọng điểm đầu tư ngoài ngân sách.
Đến nay, tỉnh đã đưa 35 thủ tục hành chính vào cơ chế “luồng xanh”, gồm 31 thủ tục cấp tỉnh và 4 thủ tục cấp xã thí điểm. Thời gian giải quyết được rút ngắn ở nhiều lĩnh vực: công thương giảm tới 70%, văn hóa, thể thao và du lịch giảm 50%, y tế giảm tối đa 70%; lĩnh vực tài chính giảm từ 60% đến hơn 82%, nhóm nông nghiệp, môi trường và đất đai giảm từ 43,8% đến 72,2%.
Những kết quả này góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và triển khai dự án.
Khơi thông tiềm năng nông nghiệp, năng lượng
Với lợi thế phát triển cà phê, mắc ca và các sản phẩm nông nghiệp có giá trị, Điện Biên đang đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.
Từ đầu năm 2026, tỉnh đã xác định địa điểm xây dựng 10 nhà máy chế biến mắc ca, cà phê cho các nhà đầu tư như Tập đoàn TH, Tập đoàn Him Lam, Công ty Detech và Công ty Cát Quế. Trong lĩnh vực chăn nuôi, 7 doanh nghiệp đã nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư các dự án tập trung với tổng diện tích trên 600ha, quy mô khoảng 1,19 triệu con lợn mỗi năm.
Đáng chú ý, dự án trang trại chăn nuôi heo tại xã Mường Pồn do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển nông nghiệp Lai Châu đầu tư đã khởi công đầu tháng 6/2026, với tổng vốn khoảng 120 tỷ đồng. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 8.000 con lợn thương phẩm mỗi năm.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Thủy điện Na Phát, xã Na Sơn. |
Theo ông Trần Mạnh Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Pồn, địa phương đã đồng hành cùng nhà đầu tư hoàn tất giải phóng mặt bằng. Hiện công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến thả lứa lợn đầu tiên vào tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 6/2027.
Bên cạnh nông nghiệp, năng lượng tiếp tục là lĩnh vực được tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư. Đến nay, Điện Biên đã chấp thuận nhà đầu tư cho 7 dự án điện theo quy hoạch điện VIII điều chỉnh, với tổng công suất 816,8MW, tổng vốn đầu tư trên 22.790 tỷ đồng, gồm 3 dự án điện gió, 3 dự án điện mặt trời và 1 dự án thủy điện.
Tiêu biểu là Thủy điện Na Phát, công suất thiết kế 10MW, tổng mức đầu tư trên 364 tỷ đồng. Sau nhiều năm gặp khó khăn, dự án được tỉnh tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân tạo sự đồng thuận. Ngày 20/9/2026, công trình chính thức động thổ, dự kiến hoàn thành và phát điện trong quý IV/2028.
Nâng chất lượng dòng vốn, tạo động lực tăng trưởng
Trong 9 tháng năm 2026, Điện Biên đã chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt thông tin đối với 16 dự án, trong đó có 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký 14.005 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 225 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký 92.878,32 tỷ đồng.
Kết quả trên cho thấy sức hút đầu tư của Điện Biên đang từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, hiệu quả thu hút đầu tư không chỉ nằm ở số lượng dự án hay quy mô vốn đăng ký, mà còn ở chất lượng, tiến độ triển khai và những đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh tiếp tục hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, ổn định; lấy sự hài lòng và niềm tin của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành. Việc chủ động đồng hành, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả lợi thế địa phương sẽ tạo nền tảng để Điện Biên thu hút nguồn lực chất lượng, thúc đẩy tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững.