Chiếc tàu thương mại đầu tiên trong số bảy tàu thương mại thuộc sở hữu của Malaysia bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz do xung đột vũ trang Trung Đông đã được đi qua tuyến đường biển này và đang trên đường tới điểm đến cuối cùng. Bộ Ngoại giao Malaysia đã xác nhận điều này trong một tuyên bố hôm thứ Ba (7/4) và cho biết diễn biến này là kết quả của cuộc gặp ngoại giao cấp cao giữa các nhà lãnh đạo và ngoại trưởng hai nước Malaysia-Iran vào tháng 3.
Mặc dù tuyên bố không nêu rõ điểm đến cuối cùng của tàu, song hãng tin Reuters, trích dẫn dữ liệu từ LSEG và Kpler, đưa tin ngày 5/4 cho biết tàu này là một tàu chở dầu chở dầu thô của Iraq và được thuê bởi một đơn vị thuộc tập đoàn Petronas. Tàu dự kiến sẽ cập bến tại cảng Pengerang, Johor vào giữa tháng 4.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này được đưa ra một ngày sau thông báo của Đại sứ quán Iran tại Malaysia. “Chúng tôi đã nói rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran không quên những người bạn của mình,” đại sứ quán đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X.
Dòng trạng thái của Đại sứ quán Iran tại Malaysia, thông báo về việc tàu hàng đầu tiên của Malaysia được đi qua eo biển Hormuz
Gần 70% lượng dầu thô của Malaysia được nhập khẩu từ vùng Vịnh, với 40% tổng nguồn cung dầu đi qua eo biển Hormuz, vốn bị phong toả từ khi chiến sự Mỹ-Israel-Iran bùng nổ vào cuối tháng 2.
Trước đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm vào ngày 26/3. Cùng ngày, ông Anwar cho biết Tehran cho phép các tàu của Malaysia đi qua eo biển và cảm ơn ông Pezeshkian. Ông Anwar cũng bảo vệ lập trường kiên định của Malaysia trong việc phản đối các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng công việc của chính phủ ông sẽ được ghi nhận.
Cùng ngày, ông Anwar Ibrahim cho hay, nguồn cung năng lượng của Malaysia dự kiến sẽ đủ ít nhất cho đến tháng 6 năm nay.