Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận sự lao dốc vào thứ Sáu (27/3, giờ Mỹ), với cả ba chỉ số chính đều đóng cửa ở mức thấp nhất trong hơn bảy tháng và chỉ số Dow Jones xác nhận đang trong vùng điều chỉnh trong bối cảnh cuộc chiến ở Trung Đông kéo dài một tháng qua tiếp tục kìm hãm tâm lý chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư.
Cụ thể, các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận tuần giảm thứ năm liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất trong gần bốn năm. Số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 3,38 trên 1 trên sàn NYSE và 3,62 trên 1 trên sàn Nasdaq. Chỉ số S&P 500 ghi nhận 22 mức cao mới trong 52 tuần và 27 mức thấp mới, trong khi chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận 25 mức cao mới và 355 mức thấp mới. Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ đạt 18,13 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 20,4 tỷ cổ phiếu trong cả phiên giao dịch của 20 ngày giao dịch gần đây.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn là yếu tố kéo chỉ số S&P chuẩn xuống nhiều nhất, với các ông lớn công nghệ thông tin lần lượt là Nvidia giảm 2,2%, và Amazon giảm 4%.
Cùng với áp lực từ Amazon, cổ phiếu hàng tiêu dùng tùy chọn giảm 3,1%, và là nhóm có hiệu suất kém nhất trong 11 lĩnh vực chính của S&P.
Về thị trường dầu mỏ, giá dầu thô của Mỹ tăng 5,46% lên 99,64 USD/thùng và giá dầu Brent tăng 4,22% lên 112,57 USD/thùng, nhưng hầu như không thay đổi trong tuần.
Sự tăng vọt của giá dầu cùng với các sản phẩm khác như phân bón do chiến tranh Trung Đông gây ra đã làm dấy lên nỗi lo ngại về lạm phát và làm giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và các ngân hàng trung ương khác có thể hạ lãi suất. Những người tham gia thị trường tiền tệ không dự đoán bất kỳ sự nới lỏng nào từ chính FED trong năm nay, so với kỳ vọng hai lần cắt giảm trước khi xung đột nổ ra. Hiện tại, thị trường đang dự đoán khoảng 25% khả năng tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 của FED.