Tập đoàn dầu khí tại Anh phát hiện mỏ dầu thứ 3 tại lưu vực ngoài khơi bờ biển Namibia

13:58 07/03/2023

Tập đoàn dầu khí Shell của Anh lần thứ 3 trong 1 năm phát hiện mỏ dầu trong cùng một lưu vực ngoài khơi bờ biển Namibia, kể từ tháng 2/2022.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo RT đưa tin, tập đoàn năng lượng và hóa dầu toàn cầu Shell có trụ sở tại Vương quốc Anh đã công bố phát hiện dầu nhẹ tại bờ biển Namibia trong một giếng thăm dò nước sâu ngoài khơi. Đây là lần thứ ba Shell phát hiện mỏ dầu ở quốc gia châu Phi này kể từ tháng 2/2022.

Đến nay, Shell cho biết giếng đã được khoan tới tổng độ sâu 6.168 mét. Tập đoàn Anh đang thăm dò lưu vực Orange Basin của Namibia cùng với tập đoàn dầu khí QatarEnergy của Qatar và tập đoàn dầu mỏ nhà nước Namibia NAMCOR. 

Shell cũng cho hay các hoạt động tiếp theo tại giếng thăm dò Jonker-1X nhằm mục đích đánh giá và thu thập dữ liệu động để xác định khối lượng và tiềm năng có thể khai thác của giếng dầu trong việc thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu khí ở Namibia và thúc đẩy các cơ hội tiếp theo sau những khám phá của năm ngoái

Năm 2022, các đối tác đã phát hiện hai giếng dầu trong cùng lưu vực Orange Basin. Shell chiếm 45% quyền lợi hoạt động, trong khi QatarEnergy và NAMCOR của Namibia lần lượt nắm giữ 45% và 10% còn lại.

Năm ngoái, TotalEnergies của Pháp cũng đã có phát hiện quan trọng về dầu thô nhẹ và khí tại mỏ Venus ở lưu vực Orange Basin. Công ty năng lượng đa quốc gia của Pháp cho biết Venus đây có thể là một kham phá " khổng lồ".

Vào tháng 10, ủy viên dầu khí Namibia Maggy Shino thông báo, quốc gia châu Phi này có thể cân nhắc gia nhập OPEC nếu các khám phá dầu ngoài khơi gần đây đủ lớn để phát triển thương mại.

Ngọc Phi (TH)

Tags: