Sáng 26/6, tại Đà Nẵng, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Văn phòng Bộ Công Thương khu vực miền Trung - miền Nam tổ chức hội nghị tập huấn "Nâng cao năng lực ứng phó phòng vệ thương mại và cảnh báo sớm cho doanh nghiệp Việt Nam".
Hội nghị là hoạt động triển khai Đề án "Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại" theo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 1/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao năng lực của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong phòng ngừa các vụ việc phòng vệ thương mại.
![]() |
Theo Cục Phòng vệ thương mại, diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, xung đột địa chính trị cùng xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại đang khiến nhiều quốc gia tăng cường áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu.
Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy "ứng phó khi vụ việc xảy ra" sang "chủ động phòng ngừa rủi ro" thông qua việc khai thác hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm, theo dõi biến động thị trường và nhận diện các dấu hiệu có thể dẫn đến điều tra phòng vệ thương mại.
Tại hội nghị, các chuyên gia đã cập nhật xu hướng điều tra phòng vệ thương mại trên phạm vi toàn cầu, đồng thời phân tích những nhóm ngành và mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có nguy cơ đối mặt với các vụ việc điều tra tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Canada và Mexico.
Bên cạnh việc cung cấp thông tin về các thị trường trọng điểm, chương trình tập huấn còn tập trung hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng dữ liệu xuất khẩu trong hoạt động cảnh báo sớm, nhận diện tín hiệu rủi ro và xây dựng phương án ứng phó ngay từ giai đoạn đầu.
Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện doanh nghiệp cũng trao đổi trực tiếp với các chuyên gia của Cục Phòng vệ thương mại về những khó khăn phát sinh trong quá trình xuất khẩu, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tuân thủ quy định của thị trường nhập khẩu và hạn chế nguy cơ bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.