Thứ tư 04/03/2026 04:37
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Sức sống mới trên quê hương của hoa hậu H’hen Niê

02/03/2021 16:42
Trước năm 2011, xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk - quê hương của người mẫu, hoa hậu H’Hen Niê - còn rất khó khăn. Nhưng chỉ sau 8 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn và đời sống của người dân nơi đây đã có nhiều thay đổi.
. Ông Đặng Văn Hoan, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk
Ông Đặng Văn Hoan, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk.

Cũng như nhiều gia đình khác ở xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk, hoàn cảnh gia đình anh Y Din K’TLa, dân tộc Ê Ðê ở buôn Sứt M’Đưng thuộc diện hộ nghèo trong nhiều năm liền, dù vợ chồng anh đã xoay sở và nỗ lực làm ăn. Năm 2016, gia đình anh được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’Gar cho vay 50 triệu đồng từ chương trình dành cho hộ nghèo để khai hoang mở rộng diện tích đất trồng cà phê và nuôi heo rừng. Sau một thời gian chăm chỉ lao động, gia đình anh đã trả được toàn bộ số nợ vay ngân hàng. Đến cuối năm 2019, gia đình anh đã có thu nhập khá từ trồng cây cà phê, hồ tiêu xen canh với cây bơ và nhờ đó đã thoát được nghèo. Anh cũng đã trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi được nhiều người ở địa phương học tập làm theo.

Cùng với gia đình anh Y Din K’TLa, trước đây gia đình chị H’Ứk ÊBan cùng ở buôn Sứt M’Đưng cũng thuộc diện nghèo. Cuộc sống của 5 người trong gia đình chỉ biết dựa vào hơn 3,5 sào cà phê đã cằn cỗi và công việc làm thuê của vợ chồng. Thế nhưng từ khi được Hội LHPN xã Cư Suê đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’Gar giúp gia đình chị vay được 15 triệu đồng để đầu tư cải tạo lại 3,5 sào cà phê và 5 triệu đồng từ nguồn vốn “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” để nuôi heo sữa bán ra thị trường thì gia đình chị cũng đã thoát nghèo. Từ đó, chị đã dành nhiều thời gian truyền đạt lại kiến thức giúp đỡ nhiều gia đình hội viên phụ nữ trong buôn Sứt M’Đưng vươn lên phát triển kinh tế và cũng đã thoát được nghèo.

Chia sẻ với phóng viên trong ngày đầu Xuân năm Tân Sửu, ông Đặng Văn Hoan, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Suê vui vẻ cho biết: “Gia đình anh Y Din K’Tla và gia đình chị H’Ứk Êban là một trong nhiều gia đình ở buôn Sứt M’Đưng cũng như cả xã Cư Suê trước đây thuộc diện nghèo nhưng nay họ đều đã có đời sống khá hơn nhiều so với trước. Buôn Sứt M’Đưng là quê hương của hoa hậu - người mẫu H’Hen Niê. Trước năm 2011, buôn Sứt M’Đưng rất khó khăn. Vậy mà nhờ có sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, nhất là từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì buôn Sứt M’Đưng cũng như các thôn, buôn ở xã Cư Suê đều đã có nhiều đổi thay”.

Đường về xã Cư Suê hôm nay
Đường về xã Cư Suê hôm nay.

Cũng theo ông Đặng Văn Hoan, xã Cư Suê có diện tích tự nhiên hơn 3.500 ha; dân số có hơn 2.400 hộ, với gần 11.900 khẩu cư trú ở 11 thôn, buôn, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm hơn 43%. Xã có 80% dân số sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Khi mới bước vào xây dựng nông thôn mới, xã mới có 6 tiêu chí đạt yêu cầu, còn lại 13 tiêu chí rất khó khăn. Trong khi đó, nhiều người dân còn chưa thông chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhưng nhờ có sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và cán bộ là người nêu gương, nên chỉ một thời gian ngắn đại đa số người dân trong xã đã hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình.

Từ năm 2011 đến cuối năm 2018, xã Cư Suê đã huy động được gần 43,3 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn huy động do nhân dân tham gia đóng góp trên 12,5 tỷ đồng và trên 1.500 ngày công lao động. Bên cạnh đó, nhân dân còn tự nguyện hiến trên 9.200 m2 đất, phá bỏ hơn 4.700 cây trồng các loại để cùng với Đảng bộ, chính quyền xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Vậy là chỉ sau 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn và đời sống của người dân xã Cư Suê đã được nâng lên rõ rệt. Cuối tháng 4 năm 2019, xã Cư Suê đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ đó đến nay, xã Cư Suê đã bước vào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Đặng Dậu Quý, người dân thôn 3, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm: “Hiện nay, trong sản xuất thì không chỉ ở xã Cư Suê mà cả huyện Cư Mgar, người dân đều thực hiện trồng xen canh cây cà phê với cây hồ tiêu hoặc là với cây sầu riêng hay cây bơ để có thể tăng tối đa lợi nhuận trên một diện tích đất của mình đang sản xuất. Hiện nay, cây nào có giá trị kinh tế cao thì người ta trồng. Với gia đình tôi, từ mấy năm trước, tôi đã trồng xen trong vườn cà phê được 80 cây sầu riêng nên mỗi năm cũng cho thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí đầu tư. Bây giờ ở xã Cư Suê, thu nhập như gia đình tôi hoặc nhiều hơn nữa thì cũng đã có khá nhiều gia đình”.

Trong 5 qua, Đảng bộ xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Kinh tế của xã tiếp tục có bước phát triển khá. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp đã có sự chuyển dịch về cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa dạng, phù hợp với điều kiện của địa phương. Các tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày càng được ứng dụng mạnh mẽ, nhờ đó đã từng bước nâng cao được chất lượng và giá trị sản phẩm. Đời sống của nhân dân đã có nhiều cải thiện. Cùng với đó là kết cấu hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được đầu tư xây dựng hoàn thiện; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó giáo dục đào tạo và công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Bên cạnh đó, Đảng bộ đã chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Qua đánh giá phân loại hàng năm, Đảng bộ xã đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, xã Cư Suê chỉ còn 3,35% hộ nghèo. Thu nhập bình quân tính theo đầu người đã đạt 42 triệu đồng/người/năm.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Cư Suê đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội, sớm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao.

Theo đồng chí Phan Xuân Lực, Bí thư Đảng ủy xã Cư Suê, từ nay xã sẽ đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp; làm tốt công tác khuyến nông, khuyến ngư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất. Dự kiến trong nhiệm kỳ, xã sẽ xây dựng được bộ 3 sản phẩm hàng hóa mang tính đặc trưng của địa phương, đó là cà phê, hồ tiêu và thổ cẩm. Phấn đấu đến 2025, xã sẽ hoàn thành các tiêu chí nâng cao của nông thôn mới. Khi ấy, thu nhập bình quân của người dân sẽ là 70 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên quê hương của hoa hậu - người mẫu H’Hen Niê sẽ có nhiều cải thiện hơn trước./.

Nguyễn Hiếu

Tin bài khác
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.
TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

Các dự án bất động sản liền kề ga metro ghi nhận tốc độ tăng giá đáng kể sau khi các tuyến metro chính thức đi vào hoạt động.
Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang ngày càng áp đảo nguồn cung thị trường bất động sản, phản ánh sự thay đổi nhu cầu, chi phí đầu vào leo thang và những nút thắt pháp lý kéo dài, đặt ra thách thức lớn cho bài toán nhà ở bền vững.