Từ đêm ngày 25 đến tối 26/8, hoàn lưu bão số 5 đã gây mưa lớn kéo dài tại khu vực thượng nguồn sông Hồng, bao gồm phía Trung Quốc và địa bàn tỉnh Lào Cai. Lượng mưa lớn liên tục trong thời gian ngắn khiến lưu lượng nước đổ về nhanh, gây lũ lớn trên sông Hồng. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai ghi nhận mực nước tại trạm Lào Cai hiện đã vượt mức báo động 2 và tiếp tục tăng do việc điều tiết xả lũ từ các hồ chứa thượng nguồn.
Không chỉ riêng Lào Cai, tình hình thủy văn tại trạm Yên Bái trên sông Thao cũng đáng báo động. Ghi nhận lúc 17 giờ ngày 26/8 cho thấy mực nước đã đạt 31,22 mét, vượt báo động 2 và đang tiến sát mức báo động 3 là 32,00 mét. Cùng lúc đó, mực nước tại nhiều sông suối nhỏ trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc cũng ở mức cao, từ báo động 2 đến báo động 3, duy trì áp lực lũ trên diện rộng.
Tình trạng lũ lên nhanh đã gây ra nguy cơ ngập úng cục bộ tại nhiều vùng trũng thấp ven sông. Các khu vực như phường Lào Cai, phường Cam Đường, xã Lục Yên, xã Mường Lai, xã Yên Bình, phường Yên Bái, phường Âu Lâu, phường Nam Cường và xã Trấn Yên được cảnh báo có thể chịu ảnh hưởng nặng nề. Độ ngập được dự báo từ 0,3 đến 0,5 mét, có nơi vượt 0,6 mét. Thời gian ngập trung bình từ 30 đến 60 phút, nhưng tại các điểm trũng sâu hoặc có hệ thống thoát nước kém, thời gian ngập có thể kéo dài hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đáng lo ngại, lũ lớn còn đi kèm nguy cơ lũ quét, lũ ống tại các sông suối nhỏ ở khu vực miền núi. Mưa lớn cũng làm tăng khả năng sạt lở đất tại các khu dân cư ven sườn đồi, taluy đường và những nơi có kết cấu đất yếu. Việc di chuyển qua cầu treo, ngầm tràn tại các khu vực nông thôn, miền núi trong thời điểm này được khuyến cáo là vô cùng nguy hiểm và cần tuyệt đối tránh.
![]() |
Người dân Yết Kiêu – Thanh Niên – Trần Hưng Đạo trải qua một đêm trắng không ngủ (Ảnh: Yên Bái chất) |
Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động các phương án ứng phó. Các lực lượng chức năng được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao, chuẩn bị phương tiện, vật tư, lực lượng tại chỗ để hỗ trợ sơ tán và cứu hộ khi cần thiết.
Không chỉ người dân, cộng đồng doanh nghiệp tại các khu vực có nguy cơ cao cũng cần khẩn trương kiểm tra cơ sở hạ tầng, di dời hàng hóa, máy móc ra khỏi khu vực thấp trũng, đặc biệt là các nhà máy, kho bãi ven sông. Việc chủ động phòng ngừa không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại mà còn đảm bảo an toàn cho người lao động và chuỗi cung ứng trong giai đoạn thời tiết cực đoan.
Dự báo trong những ngày tới, mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra ở khu vực miền núi phía Bắc. Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân và doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, cảnh báo thiên tai từ nguồn chính thống và nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của chính quyền địa phương. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng bất thường, việc không chủ quan, luôn giữ thế chủ động là yếu tố then chốt để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho cộng đồng.