Trong các ngày 24–26/8, hoàn lưu bão số 5 kết hợp hội tụ gió mạnh ở độ cao 5000m đã gây mưa rất to trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Lượng mưa đo được phổ biến 15–90mm, có nơi trên 200mm như Cao Phạ 229mm, Tả Si Láng 229,6mm, Suối Giàng 169,4mm. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông, suối dâng cao, nhiều nơi xuất hiện lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
![]() |
Mưa lũ trên một số xã trên địa bàn các xã thuộc Mù Cang Chải (cũ) (Ảnh: Sở NN-MT) . |
Theo báo cáo nhanh, toàn tỉnh có 1 người bị thương tại Khánh Yên, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng. Về nhà cửa, có 2 nhà sập hoàn toàn, 15 nhà tốc mái trên 70%, 77 nhà tốc mái từ 30–70% và 607 nhà tốc mái dưới 30%. Ngoài ra, 55 hộ dân tại Khánh Phúc phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, diện tích lúa bị thiệt hại 13,2ha, ngô bị thiệt hại 5,36ha, nhiều diện tích hoa màu và cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Một số công trình công cộng cũng bị hư hỏng, trong đó có 37 nhà xưởng, nhà công trình phụ trợ, 2 nhà văn hóa thôn và 1 trường học. Giao thông, điện lưới cũng bị ảnh hưởng khi nhiều cột điện 0,4kv và 35kv bị gãy đổ, một số phương tiện ô tô hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 5,5 tỷ đồng.
![]() |
Hình ảnh lũ tại xã Tú Lệ (Ảnh: Sở NN-MT) . |
Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiểm tra hiện trường, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Lực lượng chức năng đã bố trí trực 24/24, theo dõi sát diễn biến thời tiết, cảnh báo kịp thời đến tận thôn, bản để người dân chủ động phòng tránh.
UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp ứng cứu, giúp dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa. Với các địa phương bị thiệt hại nặng, tỉnh yêu cầu khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.