Sáng 13/8, Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà khánh thành nhà máy sản xuất, chế biến gia vị tại xã Xuân Ái. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương dự buổi lễ.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng tặng hoa chúc mừng doanh nghiệp (Ảnh: Cổng TTĐT) |
Đây là cơ sở sản xuất mới của doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Việc nhà máy đi vào hoạt động mang ý nghĩa lớn hơn một dự án sản xuất đơn lẻ, bởi công trình được đặt ngay tại vùng quế nguyên liệu có quy mô lớn nhất cả nước.
Lào Cai hiện có khoảng 147.000 ha quế, chiếm 73,5% diện tích quế của cả nước. Trong đó, vùng chuyên canh đạt khoảng 97.000 ha, với 24.000 ha được cấp chứng nhận hữu cơ. Mỗi năm, địa phương cung cấp hơn 45.000 tấn vỏ quế khô và khoảng 1.000 tấn tinh dầu quế.
Những con số này cho thấy lợi thế rất lớn về nguyên liệu. Tuy nhiên, quy mô vùng trồng chưa quyết định toàn bộ giá trị kinh tế. Nếu quế chủ yếu được bán dưới dạng nguyên liệu thô hoặc sơ chế, phần giá trị tạo ra từ chế biến, tiêu chuẩn sản phẩm, thương hiệu và thị trường vẫn có thể nằm ngoài địa phương.
Sự hiện diện của Nhà máy Hương Gia vị Sơn Hà tại Xuân Ái bổ sung một mắt xích chế biến ngay trong vùng nguyên liệu. Quế cùng các loại cây gia vị như hồi, thảo quả có thêm kênh tiêu thụ; khoảng cách từ vùng trồng tới cơ sở chế biến được rút ngắn, qua đó giảm thời gian và chi phí vận chuyển.
Nhà máy cũng tạo điều kiện để một phần nông sản Lào Cai đi qua các công đoạn có giá trị cao hơn trước khi đến thị trường. Đây là chuyển biến quan trọng đối với một địa phương đang tìm cách phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo chuỗi thay vì chỉ dựa vào sản lượng khai thác.
Theo Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà Kenji Taniguchi, lựa chọn Xuân Ái nằm trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp, xuất phát từ lợi thế vùng quế nguyên liệu của Lào Cai và khả năng hình thành chuỗi cung ứng nông sản bền vững.
Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy đã đạt các chứng nhận quốc tế như Organic, BRC và UEBT/RA. Công ty hiện có quan hệ kinh tế với 120 đối tác tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.
Mạng lưới thị trường này giúp nhà máy tại Xuân Ái có điểm đến tương đối rõ cho sản phẩm sau chế biến. Quế Lào Cai vì thế có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các giao dịch nguyên liệu ngắn hạn.
Các chứng nhận quốc tế cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về truy xuất nguồn gốc, quy trình canh tác, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Đối với người trồng quế, đây vừa là cơ hội tiếp cận thị trường ổn định hơn, vừa thúc đẩy thay đổi phương thức sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn và có kiểm soát.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành (Ảnh: Cổng TTĐT) |
Theo lãnh đạo tỉnh Lào Cai, hoạt động của nhà máy tạo việc làm cho gần 250 lao động địa phương. Đây là đóng góp trực tiếp và dễ nhận thấy đối với kinh tế xã Xuân Ái.
Việc làm tại nhà máy giúp một bộ phận lao động có thêm lựa chọn sinh kế ngay tại địa phương. Cùng với lao động sản xuất trực tiếp, hoạt động thu mua nguyên liệu còn tạo nhu cầu về vận tải, kho bãi, đóng gói, sửa chữa thiết bị, ăn uống và các dịch vụ phục vụ công nhân.
Khi nhà máy vận hành ổn định, dòng tiền từ tiền lương, thu mua nông sản và sử dụng dịch vụ sẽ lưu chuyển trong khu vực. Tác động kinh tế vì thế không dừng ở phạm vi nhà máy mà có thể lan sang các hộ trồng quế, hợp tác xã, cơ sở vận tải và hộ kinh doanh tại Xuân Ái.
Dự án của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài cũng bổ sung nguồn lực công nghệ và kinh nghiệm quản lý vào lĩnh vực chế biến nông sản của Lào Cai. Cùng với nguồn thu ngân sách, đây là yếu tố có thể nâng sức hấp dẫn của địa phương đối với các dự án chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ và logistics nông nghiệp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng cho biết Lào Cai sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình nhà máy hoạt động.
Với người dân vùng quế, thước đo quan trọng nhất vẫn là sản lượng nguyên liệu được thu mua ổn định, chất lượng hợp đồng liên kết và phần thu nhập giữ lại sau mỗi vụ khai thác. Với Xuân Ái, đó là số việc làm bền vững, sự phát triển của các dịch vụ đi kèm và nguồn thu tạo ra từ hoạt động sản xuất.
Nhà máy Hương Gia vị Sơn Hà đã tạo thêm một điểm kết nối giữa vùng quế Lào Cai với 120 đối tác tại các thị trường lớn. Khi mối liên kết ấy vận hành hiệu quả, cây quế sẽ không chỉ được nhìn bằng diện tích hay sản lượng, mà bằng giá trị chế biến, chất lượng sản phẩm và khả năng nuôi sống người dân ngay trên vùng nguyên liệu.