Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an và Quản lý thị trường đang đồng loạt mở nhiều đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát trên phạm vi cả nước. Từ khu vực biên giới, cửa khẩu đến thị trường nội địa, hàng loạt vụ việc quy mô lớn liên tiếp bị phát hiện, cho thấy cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái đang bước vào giai đoạn quyết liệt hơn bao giờ hết.
Liên tiếp phát hiện các vụ hàng giả quy mô lớn
Chỉ trong những ngày đầu triển khai cao điểm sau Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), ngay trong ngày đầu ra quân (7/5).
Cụ thể, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phối hợp với Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị kiểm tra các lô hàng quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn và phát hiện hơn 10.500 sản phẩm mỹ phẩm mang dấu hiệu vi phạm các thương hiệu Hàn Quốc như Jula’s Herb, Medicube, Eucerin, L’Oreal cùng khoảng 1.200 túi xách giả nhãn hiệu The North Face.
![]() |
| Siết chặt “vòng vây” chống buôn lậu, hàng giả: Bảo vệ thị trường và doanh nghiệp |
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 4.350 sản phẩm thời trang nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike và Charles & Keith, gồm giày, thắt lưng và túi xách. Đáng chú ý, chủ hàng khai báo rất chung chung, nhiều loại hàng gia dụng được trà trộn với hàng hóa có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ để vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ. Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn đang xuất hiện ngày càng phổ biến nhằm qua mặt lực lượng kiểm tra.
Không chỉ tại khu vực biên giới, phía sau tuyến cửa khẩu, các lực lượng chức năng cũng liên tục phát hiện các vụ buôn bán hàng giả, hàng nhái quy mô lớn trên thị trường nội địa. Điển hình, tại Hà Nội, chỉ trong hai ngày 7-8/5, Đoàn kiểm tra thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã liên tiếp kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh thời trang có dấu hiệu vi phạm.
Tại cửa hàng PHAM LUXU trên phố Tây Sơn, lực lượng chức năng phát hiện 140 sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách, ví da và thắt lưng mang nhãn hiệu Burberry, Gucci không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, tổng giá trị gần 100 triệu đồng.
Tiếp đó, tại một hộ kinh doanh trên phố Nhổn, đoàn kiểm tra tiếp tục thu giữ 464 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, Dior và Hermes. Tổng giá trị lô hàng theo giá niêm yết hơn 148 triệu đồng.
Theo đại diện đoàn kiểm tra, hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái không chỉ xâm hại quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp chân chính mà còn gây rủi ro trực tiếp cho người tiêu dùng, ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan và chính quyền địa phương để tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên cả thị trường truyền thống và môi trường thương mại điện tử, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần ‘không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp với phương thức ngày càng tinh vi. Các đối tượng không chỉ lợi dụng loại hình hàng quá cảnh, chia nhỏ lô hàng, chia tách vận đơn mà còn tận dụng môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát để tiêu thụ hàng hóa vi phạm.
Đồng loạt siết chặt kiểm tra, kiểm soát
Trong bối cảnh đó, các bộ, ngành chức năng đã đồng loạt siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngay từ đầu năm 2026, Bộ Tài chính và Cục Hải quan đã ban hành nhiều chỉ đạo tăng cường đấu tranh với hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, sau Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan tiếp tục phát đi Công văn khẩn số 15923/CHQ-ĐTCBL yêu cầu toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Theo đó, lực lượng kiểm soát hải quan được yêu cầu bám sát địa bàn, tăng cường thu thập thông tin, giám sát chặt các tuyến vận chuyển, mặt hàng và doanh nghiệp có nguy cơ cao; đồng thời đẩy mạnh đấu tranh với các hành vi sản xuất, vận chuyển hàng giả, gian lận xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngay từ cửa khẩu.
Ông Lê Minh Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết đơn vị đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu và tuyến biên giới nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu và hàng giả. “Chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với lực lượng Biên phòng và các đơn vị liên quan, đồng thời khai thác hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm”, ông Đức nhấn mạnh.
Theo số liệu thống kê cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 7.029 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 6.486,8 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 4 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 43 vụ. Riêng trong lĩnh vực kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan đã phát hiện 35 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa trên 12 tỷ đồng.
Theo cơ quan hải quan, thủ đoạn nổi bật hiện nay là chia nhỏ lô hàng, chia tách vận đơn, thậm chí tháo rời từng bộ phận hàng hóa để né tránh kiểm tra. Lĩnh vực hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ tiếp tục là một vấn đề cần quan tâm, cần được quản lý chặt để đáp ứng việc quản lý đối với hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Ông Trần Đức Đông, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho biết hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ hiện xuất hiện ở nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, điện tử, thời trang và hàng gia dụng. Các đối tượng hiện nay không chỉ làm giả nhãn hiệu mà còn lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát để quảng cáo, phân phối hàng giả, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý do giao dịch phân tán và dễ ẩn danh. Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm. Đồng thời, công tác phối hợp liên ngành cũng sẽ tiếp tục được siết chặt để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm buôn lậu, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
| Theo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện và xử lý khoảng 3.000 vụ hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng 167,14% so với cùng kỳ năm 2025. Tính riêng tại Hà Nội, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ 7.824 vụ; xử lý 7.694 vụ vi phạm; khởi tố 124 vụ với 169 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1.349,3 tỷ đồng. |