Quảng Ninh phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”

16:31 17/02/2023

Ngày 17/2, tại thành phố Hạ Long, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí” và thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023).

 

Ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các ông: Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” là hết sức ý nghĩa và cần thiết trong bối cảnh chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội nhà báo, cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh cần tổ chức thực hiện thật tốt phong trào này.

Ông Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Nhằm thiết thực hưởng ứng Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 18/8/2022, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) với chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, ông Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị mỗi cấp hội nhà báo, mỗi cơ quan báo chí và hội viên nhà báo cần đề ra và xác định những chỉ tiêu, phần việc cụ thể.

Đồng thời, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thật hiệu quả, thiết thực, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về đất nước, Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới, cũng như lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Đại diện các Chi hội, Liên Chi hội nhà báo đã ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí” và thi đua chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Nhà báo Mai Vũ Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh cho biết, Hội Nhà báo tỉnh đã thảo luận và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, trong đó xác định cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức phát động và phong trào thi đua đặc biệt hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Để phong trào có kết quả, thiết thực, các cấp Hội Nhà báo và đội ngũ phóng viên, hội viên nhà báo trên địa bàn cần quán triệt sâu sắc nội dung, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước, từ đó mỗi tập thể, cá nhân đề ra được những công trình, phần việc, việc làm ý nghĩa, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua đặc biệt này.

Tại buổi phát động, các cơ quan báo chí, hội viên cùng thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để phong trào đạt kết quả thiết thực.

Theo Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, thông qua phong trào sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo hiệu quả, thu hút, động viên cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, thi đua lập thành tích cao nhất. Qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên về vị trí, vai trò, vị thế và đóng góp của tổ chức Hội, nhà báo, phóng viên vào sự phát triển của địa phương; phát hiện, biểu dương kịp thời kết quả, cách làm hay, hiệu quả của các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt, tạo sự lan tỏa, nhân rộng cách làm hiệu quả, các công trình, phần việc, tác phẩm tiêu biểu.

Nguyễn Lương