
Thời điểm này, trường THCS Thọ Sơn, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã hoàn thiện công tác xây dựng, sửa chữa phòng học và các công trình như: Sân thể dục, nhà để xe, nhà vệ sinh… Đặc biệt, năm nay cùng với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng rà soát, bổ sung các điều kiện phục vụ việc dạy học trực tuyến trong trường hợp dịch bệnh học sinh phải dừng đến trường.
Cô giáo Đỗ Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng trường THCS Thọ Sơn cho biết: Năm học 2021 - 2022, nhà trường có 28 lớp với 1.156 học sinh. Chuẩn bị cho năm học mới, chúng tôi đã tăng cường giám sát, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục, nỗ lực đưa các công trình vào sử dụng trong thời gian sớm nhất để phục vụ nhu cầu học tập, hoạt động của học sinh. Cùng với đó, nhà trường rà soát hệ thống thiết bị máy tính, máy chiếu; phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông để kiểm tra, đảm bảo hệ thống đường truyền phục vụ hữu hiệu công tác dạy học trực tuyến. Toàn bộ giáo viên trong trường đều được quán triệt tinh thần chủ động, tự nghiên cứu, tìm hiểu về các phần mềm, ứng dụng dạy học trực tuyến với tinh thần sẵn sàng thích ứng trong mọi tình huống.
Trên địa bàn thành phố Việt Trì hiện có 77 cơ sở giáo dục công lập, 21 trường ngoài công lập, 28 cơ sở giáo dục mầm non tư thục và nhóm trẻ độc lập. Ông Phạm Đức Chiển - Phó Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Việt Trì cho biết: Chuẩn bị cho năm học mới, thành phố Việt Trì đã phối hợp với Viettel Phú Thọ, VNPT Phú Thọ trong việc rà soát, lắp đặt đường truyền, phần mềm cho các cơ sở giáo dục nhằm phục vụ tối đa cho việc quản lý và dạy học, nhất là tổ chức dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều phức tạp.
Tại trường THPT Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy các tổ bộ môn đã họp triển khai công tác chuyên môn đầu năm. Thầy giáo Trần Huy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2020 - 2021, do có diễn biến phức tạp về dịch bệnh nên có thời điểm học sinh trường THPT Thanh Thủy phải dừng đến trường. Trong thời gian đó, nhà trường đã chủ động, vận dụng linh hoạt các hình thức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế với phương châm “tạm dừng đến trường không dừng học”. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được giữ vững. Chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã tuyên truyền, quán triệt đội ngũ giáo viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng, chủ động xây dựng giáo án, chuẩn bị các thiết bị có kết nối mạng…, đảm bảo thực hiện hiệu quả việc dạy học trực tuyến khi cần.
Ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD&ĐT phối hợp với các ngành, địa phương tiến hành rà soát, lựa chọn, bổ sung, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên; đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có trên 21.600 cán bộ, giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục công lập và gần 1.600 cán bộ, giáo viên ngoài công lập. Đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học chương trình hiện hành, từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới.
Cùng với đảm bảo về đội ngũ nhân lực giáo dục, Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát cơ sở vật chất, quy mô trường lớp, số lượng học sinh để bổ sung hợp lý. Toàn tỉnh đã đầu tư cải tạo, sửa chữa và xây mới 140 phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ, cơ bản đảm bảo đủ phòng học và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập. Hiện nay có 772 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 85,3% (tăng 19 trường so với năm học trước).
Là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, mật độ cư dân đông nên ngành GD&ĐT thành phố Việt Trì phải chịu áp lực khá lớn từ việc tăng quy mô học sinh theo từng năm. Để đáp ứng nhu cầu dạy và học cho trên 53.000 học sinh trong năm học mới, thành phố đã xây mới 105 phòng học, phòng chức năng; cải tạo sửa chữa, 38 phòng học, 8 công trình phụ trợ với tổng kinh phí trên 123,87 tỷ đồng.
Cô giáo Hoàng Thúy Liễu - Hiệu trưởng trường Tiểu học Vân Phú, thành phố Việt Trì phấn khởi: Năm học này nhà trường được đầu tư sửa 12 phòng học, phòng chức năng, lát sân, xây dựng một số công trình phụ trợ với tổng kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Đến thời điểm này các hạng mục đã hoàn thành, sẵn sàng đón 1.264 học sinh trong năm học mới. Cơ sở vật chất trường lớp khang trang là điều kiện để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo viên, học sinh phấn khởi, phụ huynh yên tâm khi con em mình được học tập trong một môi trường an toàn, sạch sẽ, khang trang.
Theo kế hoạch, Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ diễn ra vào ngày 5/9/2021. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên việc tổ chức khai giảng đảm bảo gọn nhẹ, giới hạn số lượng học sinh và không tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong điều kiện phòng, chống dịch ở 5 cấp độ. Trước thềm năm học mới, hoạt động tổng vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, chuẩn bị đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, thực hiện quy định 5K… đều được lãnh đạo các trường học quan tâm triển khai, đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh và giáo viên trong năm học mới.
PV