Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm điểm trong phiên thứ Sáu (18/9), khép lại một tuần giao dịch đầy biến động, khi nhà đầu tư phải cân nhắc tác động từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá dầu tăng cao, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên sau ba năm.
![]() |
| Phố Wall phân hóa giữa áp lực lợi suất trái phiếu và giá dầu. |
Kết phiên, Dow Jones giảm 95,40 điểm, tương đương 0,18%, xuống 51.682,64 điểm. Trái lại, S&P 500 tăng 0,17%, lên 7.650,50 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 0,39%, đạt 26.522,55 điểm.
Đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục gây sức ép lên thị trường cổ phiếu. Sau khi vượt 5% và chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2007 vào đầu tuần, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm nhanh chóng trở lại trên ngưỡng này sau phiên giảm hôm thứ Năm, tăng gần 6 điểm cơ bản lên 5,006%.
Trong khi đó, giá dầu thô Mỹ khép lại tuần gần như đi ngang nhưng vẫn duy trì trên 100 USD/thùng. Cùng phiên thứ Sáu, hợp đồng tương lai dầu WTI giảm 1,58%, xuống 100,30 USD/thùng, còn dầu Brent tiêu chuẩn toàn cầu giảm 0,91%, đóng cửa ở 103,87 USD/thùng.
Diễn biến phiên cuối tuần khiến các chỉ số chủ chốt khép lại một tuần phân hóa. Dow Jones giảm 1,7%, ghi nhận tuần đi xuống thứ ba liên tiếp và mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3. S&P 500 mất khoảng 0,1%, trong khi Nasdaq, với tỷ trọng lớn là cổ phiếu công nghệ, tăng 0,7%.
Thị trường Mỹ phục hồi trong phiên thứ Năm, sau khi quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm của Fed, kèm tín hiệu có thể tiếp tục tăng ít nhất một lần trong năm nay, đã kéo các chỉ số chính đi xuống ở phiên thứ Tư (16/9).
Đà hồi phục trong phiên thứ Năm (17/9), đặc biệt ở nhóm công nghệ, cho thấy nhà đầu tư phần nào gác lại lo ngại về môi trường lãi suất cao kéo dài để trở lại với kỳ vọng trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp.
Theo ông Scott Welch, Giám đốc đầu tư tại Certuity, quyết định tăng lãi suất của Fed trong tuần đã giúp loại bỏ một phần yếu tố bất định trên thị trường.
Tuy nhiên, ông Welch cho rằng đợt tăng lãi suất mới nhất không phải là động thái đơn lẻ. Theo chuyên gia này, chu kỳ thắt chặt tiền tệ mới chỉ bắt đầu và có thể gây sức ép lên hiệu suất của thị trường cổ phiếu trong những tháng tới.
Ông dự báo Fed có thể tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm 2026, vào tháng 10 hoặc sau cuộc bầu cử, và có thể thực hiện thêm một đến hai đợt tăng trong năm 2027.
Từ nhận định này, ông Welch cho rằng áp lực tăng đối với lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ sẽ còn kéo dài, đồng thời giá dầu có thể tiếp tục neo cao trong vài tháng tới.
Dù không bi quan về triển vọng chung, Giám đốc đầu tư Certuity nhận định thị trường nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái tương đối ổn định trong thời gian còn lại của năm.