Thứ bảy 10/05/2025 19:42
Hotline: 024.355.63.010
Hoạt động Hội

Ông Trần Hồng Quảng làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

27/09/2022 21:13
Sáng 27/9/2022, Đại hội đại biểu lần thứ IV Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra trang trọng, kết quả thành công tốt đẹp. Với 43 đồng chí được bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027, trong đ

Theo đó, sáng 27/9/2022, (tại nhà khách La Thành, Hà Nội), Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027. Nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được trong nhiệm kì 2015-2022, đồng thời bầu ra Ban chấp hành cùng các lãnh đạo nhiệm kì 2022-2027 và thống nhất chiến lược hoạt động trong nhiệm kì mới.

Tham dự Đại hội có hơn 300 đại biểu thay mặt cho các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội bạn, các tổ chức quốc tế và trong nước, các hội viên bao gồm các doanh nghiệp, các trung tâm đào tạo nghề hỗ trợ cho thương binh và người khuyết tật.

Mở đầu Đại hội là các tiết mục văn nghệ đặc sắc trang trọng.
Mở đầu Đại hội là các tiết mục văn nghệ đặc sắc trang trọng..

Trong nhiệm kì 2015-2022, dù gặp nhiều trở ngại đến từ đại dịch COVID-19, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam và mạng lưới các hội vẫn không ngừng phát triển về quy mô (tổng số doanh nghiệp hội viên là 925, tạo công văn việc làm cho gần 40,000, lao động), chất lượng hoạt động, nâng cao vị thế, thực hiện thành công nhiều mô hình kinh doanh trong giai đoạn dịch Covid-19, không ngừng nâng cao đời sống của người lao động trong, tích cực góp phần vận động ban hành và thực thi nhiều chính sách quan trọng trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ các doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật khởi nghiệp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Lê Mã Lương phát biểu khai mạc Đại hội.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Lê Mã Lương phát biểu khai mạc Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nguyễn Văn Quỳnh đã báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ III (2015-2022) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2022-2027). Theo đó, với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể Ban chấp hành Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên trong suốt 7 năm qua, Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2022 đã đề ra, qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ, sự phối hợp của các ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương, các cơ quan và tổ chức hữu quan, hoạt động của Hiệp hội đã đạt được những thành quả hết sức quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nguyễn Văn Quỳnh đã báo cáo tại Đại hội.
Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nguyễn Văn Quỳnh đã báo cáo tại Đại hội.

Cụ thể, các phương hướng, nhiệm vụ trong Nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động thiết thực, gắn với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mới, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tập hợp, đoàn kết những những thương bệnh binh, người khuyết tật khởi nghiệp và tạo công ăn việc làm cho thương binh và người khuyết tật. Đồng thời, Hiệp hội luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp hội viên thực hiện các chương trình thiện nguyện, tri ân gia đình chính sách, thăm hỏi những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đào tạo nghề cho người khuyết tật.

Hiệp hội xác định phương châm hành động nhất quán, xuyên suốt cho nhiệm kỳ tới là xây dựng cộng đồng doanh nghiệp thịnh vượng, tạo được công ăn việc làm nhiều hơn nữa cho thương binh và người khuyết tật. Ngày càng nâng cao đời sống của người lao động là thương binh và người khuyết tật tại các doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của hiệp hội trong cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật nói riêng; đoàn kết thống nhất trong tổ chức; tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hội viên.

Phó Chủ tịch Đặng Văn Thanh thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2022-2027.
Phó Chủ tịch Đặng Văn Thanh thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm những nội dung sau: Tổng kết, đánh giá 7 năm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội của Đại hội nhiệm kỳ III (2015-2022) đề ra, đánh giá những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm. Thông qua đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước, tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Đại hội thống nhất chương trình hành động của Hiệp hội khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã xác định phương hướng trong nhiệm kỳ này là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền về Hiệp hội trong xã hội làm cho mọi người dân, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, nghề nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chung sức hành động, chăm lo bảo đảm quyền lợi, việc làm, đời sống của thương binh và người khuyết tật.

Đại hội đại biểu lần thứ IV Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra trang trọng tốt đẹp.
Đại hội đại biểu lần thứ IV Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra trang trọng tốt đẹp.

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội nhằm thực hiện những yêu cầu nhiệm vụ mới của Hiệp hội được thực hiện trong các chủ trương của của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hiệp hội trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ IV gồm 43 đồng chí, đại hội cũng đã bầu 15 đồng chí trong ban chấp hành vào Ban Thường trực hiệp hội.

100% đại biểu tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Trần Hồng Quảng giữ vị trí làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, nhiệm kỳ 2022–2027. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội gồm: ông Nguyễn Văn Quỳnh - Phó Chủ tịch thường trực; ông Đặng Văn Thanh - Phó Chủ tịch; ông Lê Văn Lộc, Phó Chủ tịch; ông Phạm Trung Chính - Phó Chủ tịch; ông Dương Minh Đỗ - Phó Chủ tịch.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí thống nhất thông qua danh sách Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
Các đại biểu biểu quyết nhất trí thống nhất thông qua danh sách Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài bày tỏ sự ấn tượng với những kết quả mà Hiệp hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là qua báo cáo, phóng sự và các tham luận trình bày tại Đại hội.

Với những kết quả hoạt động trong 19 năm qua, Hiệp hội đã thực hiện tốt vai trò của một tổ chức xã hội từ thiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thương binh và người khuyết tật. Hiệp hội đã phát triển được 929 cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là thương binh và người khuyết tật trên toàn quốc, thu hút được khoảng 40.000 lao động yếu thế có việc làm thường xuyên, giúp họ ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng...Là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quôc Việt Nam, trong những năm qua Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam luôn có nhiều đóng góp thiết thực và hiệu quả vào thực hiện các chương trình phối hợp thống nhất hành động, góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Hiệp hội đã phát huy thế mạnh của mình, đóng góp tích cực trong các lĩnh vực an sinh xã hội, tạo việc làm, chăm lo và bảo vệ người khuyết tật, thương binh và con em chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài bày tỏ ghi nhận và chúc mừng Hiệp hội.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài bày tỏ ghi nhận và chúc mừng Hiệp hội.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài đề nghị trong nhiệm kỳ tới Hiệp hội cần quan tâm tới một số vấn đề sau:

- Một là, tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, góp phẩn làm thay đổi nhận thức xã hội, nhận thức của các cấp, các ngành và của bản thân thương binh và người khuyết tật. Đồng thời, Hiệp hội quan tâm công tác góp ý, tham gia xây dựng pháp luật, kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoàn thiện hơn nữa hệ thống chính sách pháp luật về dạy nghề, việc làm cho con em thương binh, người khuyết tật nói riêng và chính sách xã hội nói chung.

- Hai là, tiếp tục tập trung đổi mưới nội dung, hình thức, tăng hiệu quả công tác vận động nguồn lực xã hội để trợ giúp tốt hơn nữa cho người khuyết tật và các đối tượng khó khăn khác; tham gia thực hiện tốt các chương trình, đề án trợ giúp người khuyết tật, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, sáng tạo những phương thức hoạt động mới vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật, vừa phù hợp với những yêu cầu, điều kiện mới để đáp ứng tốt hơn quyền, lợi ích chính đáng của thương binh và người khuyết tật.

- Bốn là, để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên tôi mong muốn Hiệp hội sẽ tiếp tục quan tâm công tác củng cố, kiện toàn về tổ chức, phát triển thêm các Hội cấp tỉnh, huyện, cơ sở và các chi hội, hội viên tập thể, cá nhân. Kiến nghị Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp quan tâm phối hợp, hỗ trợ để phát triển mở rộng tổ chức của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.

Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Hiệp hội đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 12 cá nhân. Cũng tại Đại hội, lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tặng Bằng khen cho 6 cá nhân và 4 tập thể có thành tích xuất sắc đóng góp sự phát triển của Hiệp hội nhiệm kỳ III (2015 – 2022).

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Trí tuệ”, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội trong cả nước sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam (tiền thân là Hiệp hội sản xuất, kinh doanh của người tàn tật Việt Nam) được thành lập năm 2003 theo Quyết định số 13/2003/QĐ-BNV ngày 14/4/2003 của Bộ Nội vụ.

Các cá nhân, tập thể được trao tặng bằng khen tại Đại hội.
Các cá nhân, tập thể được trao tặng bằng khen tại Đại hội.

Những sự kiện nổi bật của Hiệp hội trong nhiệm kỳ III (2015 – 2022):

1. Tổ chức định kỳ các chuỗi sự kiện lớn nhân ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7 hàng năm.

2. Phối hợp với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật tổ chức Hội nghị Biểu dương doanh nghiệp tiêu biểu tạo việc làm đối với người khuyết tật lần thứ nhất.

3. Hiệp hội tổ chức hội chợ, trưng bày các sản phẩm của Thương binh và Người khuyết tật.

4. Tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

5. Hoạt động đối ngoại tiêu biểu của Hiệp hội.

6. Thủ tướng Chính phủ đến thăm Xí nghiệp tập thể Thương binh Quang Minh – Hải Phòng nhân dịp Quốc khánh 2/9.

7. Thủ tướng Chính phủ trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27/7 (Hà Nội) tại Hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác đầu tư và phát triển”.

8. Ra mắt Tạp chí điện tử Hòa nhập.vn

Theo Hòa Nhập

Bài liên quan
Tin bài khác
Kỷ nguyên mới của dân tộc: Bứt phá từ khát vọng đến hành động

Kỷ nguyên mới của dân tộc: Bứt phá từ khát vọng đến hành động

Chiều ngày 10/5, tại Hà Nội, tọa đàm “Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc” đã diễn ra với sự tham gia của nhiều nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp.
HoREA đề xuất mở rộng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ

HoREA đề xuất mở rộng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) mới đây đã có công văn số 60/2025/CV-HoREA gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, góp ý cho Dự thảo Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi.
Sắp diễn ra Diễn đàn “Hợp tác Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Áo 2025”

Sắp diễn ra Diễn đàn “Hợp tác Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Áo 2025”

Diễn đàn “Hợp tác Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Áo 2025” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 16/5/2025 tại Viên (Áo), đánh dấu một bước tiến chiến lược trong quan hệ hợp tác phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia.
Diễn đàn “Khuyến nông @ Nhịp cầu nhà nông” 2025: Khơi nguồn tri thức, cung cấp phát triển VAC bền vững

Diễn đàn “Khuyến nông @ Nhịp cầu nhà nông” 2025: Khơi nguồn tri thức, cung cấp phát triển VAC bền vững

Trung tâm Khuyến nông và Hội Làm vườn thành phố Hà Nội đã phân phối tổ chức thành công Diễn đàn “Khuyến nông @ Nhịp cầu nhà nông” năm 2025 với sự tham dự của các chuyên gia, doanh nghiệp cùng 250 hội viên.
Phú Thọ: Gần 1.800 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh

Phú Thọ: Gần 1.800 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh

Ngày 8/5/2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời tổng kết Đề án 939/CP của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 và ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2025.
Đề xuất bãi bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước

Đề xuất bãi bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang có văn bản kiến nghị gửi tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư năm 2020 nhằm bãi bỏ thủ tục chấp thuận hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước.
TS. Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Vinasme: Nghị quyết 68 trao sứ mệnh và mở lối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

TS. Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Vinasme: Nghị quyết 68 trao sứ mệnh và mở lối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ông Nguyễn Văn Thân — Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam — người dành cả thập kỷ kiến nghị chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, chia sẻ bản thân cảm thấy "thực sự hưng phấn" khi Nghị quyết 68 chính thức ra đời.
Nghị quyết số 68-NQ/TW – Cú hích thể chế cho kinh tế tư nhân bứt phá

Nghị quyết số 68-NQ/TW – Cú hích thể chế cho kinh tế tư nhân bứt phá

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025 được đánh giá là bước ngoặt lớn trong quá trình thể chế hóa vai trò của kinh tế tư nhân – khu vực ngày càng đóng vai trò trọng yếu trong nền kinh tế quốc dân. Các chuyên gia và đại diện lãnh đạo các hội doanh nghiệp đều bày tỏ sự kỳ vọng và tin tưởng vào tác động lan tỏa mà nghị quyết này mang lại.
Từ Nghị quyết số 68-NQ/TW: Kiến tạo đội ngũ doanh nhân trẻ hội nhập, làm chủ công nghệ

Từ Nghị quyết số 68-NQ/TW: Kiến tạo đội ngũ doanh nhân trẻ hội nhập, làm chủ công nghệ

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã nhanh chóng ban hành Chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các định hướng chiến lược tại Nghị quyết số 68-NQ/TW.
VCCI góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

VCCI góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết nhiều nội dung trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) cần được tiếp tục rà soát và chỉnh sửa để đảm bảo tính hợp lý và khả thi trong thực thi.
Tăng nội lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cần hệ thống giải pháp đủ mạnh để bứt phá

Tăng nội lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cần hệ thống giải pháp đủ mạnh để bứt phá

Để doanh nghiệp nhỏ và vừa thật sự trở thành động lực tăng trưởng, bứt phá mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, theo ông Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch VINASME, điều cần thiết hơn bao giờ hết là một hệ thống giải pháp đủ mạnh, mang tính định hướng chiến lược và hành động quyết liệt.
Ký ức chiến tranh, khát vọng hòa bình: Cuộc hội ngộ đặc biệt của "Trái tim người lính" và các anh hùng

Ký ức chiến tranh, khát vọng hòa bình: Cuộc hội ngộ đặc biệt của "Trái tim người lính" và các anh hùng

Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của ngày 30/4 lịch sử, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
CLB Trái tim người lính Phương Nam: Viết tiếp bản tình ca hào hùng

CLB Trái tim người lính Phương Nam: Viết tiếp bản tình ca hào hùng

Tròn nửa thập kỷ hòa bình thống nhất đất nước, người dân khắp mọi miền Tổ quốc đang sống trong bầu không khí hoan ca, tự hào của lịch sử oai hùng, thì những người lính nói chung và CLB Trái tim người lính Phương Nam nói riêng vẫn âm thầm, miệt mài viết tiếp bản tình ca hào hùng cho dân tộc.
Đổi mới công nghệ sản xuất đồ uống

Đổi mới công nghệ sản xuất đồ uống

Với chủ đề “Sản xuất thông minh – Vị ngon lành mạnh; Tiết kiệm năng lượng – Bảo vệ môi trường”, các doanh nghiệp đồ uống trong và ngoài nước đã chia sẻ thông tin về đổi mới công nghệ sản xuất tại “Hội thảo phát triển công nghiệp đồ uống”, ngày 26/4.
Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030: Đẩy mạnh xúc tiến, xây dựng điểm đến hấp dẫn và bền vững

Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030: Đẩy mạnh xúc tiến, xây dựng điểm đến hấp dẫn và bền vững

Ngày 25/4, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.