![]() |
TS. Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Vinasme: Nghị quyết 68 trao sứ mệnh và mở lối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa |
Bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, không khí phấn khởi lan tỏa khi nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng tình với quan điểm và chính sách mới mà Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng dành cho khu vực kinh tế tư nhân — lực lượng được khẳng định là "một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia". Theo đó, không ai cần phải thúc giục tư nhân làm giàu, bởi bản thân họ đã luôn chủ động vươn lên, điều họ thực sự cần là một hệ sinh thái minh bạch, thuận lợi để phát triển.
Ông Nguyễn Văn Thân — Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam — người dành cả thập kỷ kiến nghị chính sách hỗ trợ khu vực tư nhân, thừa nhận bản thân cảm thấy "thực sự hưng phấn" khi Nghị quyết 68 chính thức ra đời. Theo ông, nghị quyết này đã đặt khu vực tư nhân vào đúng vị trí, trao cho họ vai trò và sứ mệnh xứng đáng.
Ông Thân nhấn mạnh, khu vực kinh tế tư nhân hiện nay bao gồm cả doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Những chủ thể này tự bỏ vốn, vận hành sản xuất kinh doanh mà không cần bất kỳ ai thúc đẩy. Điều họ cần chỉ là một môi trường minh bạch, thông thoáng để tự do sáng tạo và phát triển.
Bối cảnh này càng trở nên cấp thiết khi Quốc hội đang thảo luận về Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo — dự luật hướng nhiều tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo ông Thân, trong khi các tập đoàn lớn có thể đầu tư bài bản cho đào tạo và nghiên cứu phát triển để tối ưu hóa lợi nhuận, thì các doanh nghiệp nhỏ rất cần chính sách hỗ trợ cụ thể để có thể tham gia sâu hơn vào các hoạt động đổi mới sáng tạo.
Ông cũng chỉ ra thực tế, trong nhiều năm qua, tỷ lệ chi ngân sách cho khoa học công nghệ luôn thấp so với kế hoạch. Việc nâng mức chi từ 2% lên 3% ngân sách nhà nước hiện nay đòi hỏi đi kèm các chính sách thật sự cởi mở nhằm biến khoa học công nghệ thành động lực kinh tế đúng nghĩa.
Đặc biệt, theo ông Thân, Trung ương đã xác lập "bộ tứ chiến lược" thông qua 4 nghị quyết lớn về phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, sắp xếp bộ máy hành chính và phát triển kinh tế tư nhân. Điều này thể hiện rõ tư duy đổi mới toàn diện để kiến tạo động lực mới cho nền kinh tế đất nước.
Tuy nhiên, TS. Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh, yếu tố quyết định nằm ở khâu thực thi. Dù chính sách đã được ban hành, nếu không triển khai đồng bộ và quyết liệt thì sẽ khó tạo ra chuyển biến thực sự. "Thương trường như chiến trường, doanh nghiệp chính là những người trực tiếp cầm súng", ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng ngoài nỗ lực từ doanh nghiệp, rất cần sự nhất quán, quyết đoán từ chính quyền các cấp.
Ông cũng kêu gọi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Thực thi chính sách không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp, gần dân, thấu hiểu thực tiễn để biến chủ trương thành kết quả thực chất, từ đó góp phần đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới.