Thứ sáu 20/03/2026 07:56
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Những đổi thay tích cực khi tham gia BHXH tự nguyện

27/07/2023 11:55
Anh Trịnh bản Tân Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu bày tỏ, lương hưu là niềm mơ ước của rất nhiều người lao động tự do. Tuổi già có lương hưu “có chút đồng ra, đồng vào” thì đỡ lo mưu sinh, vất vả, điều đó khiến tôi có động lực tham gia tiếp.

Bảo hiểm Xã hội tự nguyện được triển khai và thực hiện từ năm 2008, đó là một chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mở ra cơ hội cho tất cả người lao động trên mọi lĩnh vực có thể hưởng lương hưu. Trước đây, chỉ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các doanh nghiệp mới được tham gia BHXH để có quyền hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động. Nhưng nhờ có BHXH tự nguyện, mọi công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không tham gia BHXH bắt buộc, đều có quyền tham gia BHXH tự nguyện.

Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí, đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi hết tuổi lao động. Trong trường hợp người tham gia qua đời, người thân sẽ được nhận chế độ tử tuất. BHXH tự nguyện thiết lập phương thức đóng linh hoạt, cho phép người tham gia lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi mức đóng từ thấp lên mức cao hơn.

Nếu gặp rủi ro và giảm thu nhập, người tham gia có thể tạm ngừng đóng và được bảo lưu thời gian đóng để làm cơ sở cộng nối thời gian đóng sau đó. Đặc biệt, Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng, bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, hỗ trợ là 30%; đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo, là 25%; và đối với các đối tượng khác, là 10%. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích mọi người tham gia vào BHXH tự nguyện, hỗ trợ cho một cuộc sống an ninh và ổn định hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Tại Phú Thọ, với ước muốn có một tuổi già thoải mái mà không phải dựa vào sự giúp đỡ của con cháu, bà Hoàng Thị Nga, người sống tại phường Tiên Cát (thành phố Việt Trì), đã lựa chọn nghề buôn bán nhỏ tại nhà và tham gia đóng Bảo hiểm Xã hội tự nguyện trong suốt 15 năm. Bà Nga chia sẻ: "Mỗi tháng, tôi chi trích một phần thu nhập kinh doanh để đóng Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, với hy vọng sẽ có một khoản lương hưu trong tương lai. Điều này giúp tôi tránh khỏi sự phụ thuộc vào con cháu và trở thành gánh nặng cho gia đình cũng như xã hội". Bà Nga được biết đến là một trong những người đầu tiên tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện từ năm 2008, với số tiền đóng hàng tháng là 490.000 đồng, không gây ảnh hưởng đáng kể đến mức sống của gia đình.

Tương tự như bà Nga, anh Đinh Trung Kiên ở khu 8, xã Xuân Viên (huyện Yên Lập) đã quyết định tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện như một biện pháp dự phòng cho tương lai. Anh Kiên nói: "Nhận được sự tư vấn từ cán bộ bưu điện, tôi đã hiểu rõ về lợi ích của Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, và vì vậy tôi đã tham gia chương trình bảo hiểm này. Tôi mong muốn có một khoản lương hưu sau này, giúp cuộc sống của tôi ở tuổi già trở nên bền vững và không gặp phải sự phụ thuộc vào con cháu".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Tại Hậu Giang, chị Nguyễn Mỹ Ngân, cư dân ấp 2A, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, đã quyết định tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, coi đó như một biện pháp dự phòng cho tương lai. Chị Ngân chia sẻ: “Nhận được sự tư vấn, tôi đã hiểu rõ về lợi ích của BHXH tự nguyện, và vì thế, tôi đã tham gia loại hình bảo hiểm này. Tôi mong muốn có một khoản lương hưu sau này, để cuộc sống trở nên an nhàn, không phải phụ thuộc vào con cháu và trở thành gánh nặng cho gia đình cũng như xã hội”. Chị Ngân tham gia BHXH tự nguyện gần 3 năm, với mức đóng mỗi tháng là 297.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Rết, cư dân ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, cũng là một người tham gia tích cực vào BHXH tự nguyện, với hy vọng có một tuổi già thảnh thơi mà không phải dựa vào sự hỗ trợ từ con cháu. Bà Rết trước đây đã công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, và tháng 10-2018, bà quyết định nghỉ hưu. Tuy nhiên, vì thời gian tham gia BHXH bắt buộc của bà mới chỉ là 13 năm 7 tháng, chưa đạt đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Do đó, bà đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo an ninh tài chính cho tuổi già. Bà Rết, hiện đang là Phó Chủ tịch Hội Người mù, chất độc da cam, người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em huyện Vị Thủy, không chỉ thực hiện tốt công tác vận động chăm sóc những người yếu thế mà còn tích cực tuyên truyền, khuyến khích mọi người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

Ảnh minh họa
Anh Nguyễn Xuân Trịnh, bản Tân Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu tại Hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT

Tại một buổi tuyên truyền, tư vấn, và đối thoại về chính sách Bảo hiểm Xã hội (BHXH) và Bảo hiểm Y tế (BHYT), do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp tổ chức tại tỉnh Lai Châu, một người đàn ông tại hội trường đã nâng cao cánh tay và hồ hởi chia sẻ: “Tham gia BHXH tự nguyện rất tốt, gia đình tôi luôn tích cực hưởng ứng tham gia các hình thức BHXH, BHYT. Bản thân tôi cũng đang tham gia BHXH tự nguyện, việc này là tốt cho bản thân, có lương hưu sẽ bảo đảm cuộc sống khi về già” – Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Xuân Trịnh (sinh năm 1985), người ở xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Anh Trịnh, một người đàn ông với nước da rám nắng, khuôn mặt cứng cỏi, đã nhớ lại và chân thành cảm ơn cán bộ tuyên truyền BHXH vì đã khuyến khích anh không nên rút toàn bộ BHXH một lần. Sau khi được tư vấn bởi cán bộ cơ quan BHXH, anh nhận ra lợi ích của việc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện và quyết định không hưởng trợ cấp BHXH một lần mà tiếp tục đóng BHXH tự nguyện.

Anh Trịnh đã làm việc cho Chi nhánh Viettel tại Lai Châu từ năm 2009, và đã đóng BHXH bắt buộc suốt gần 10 năm. Sau đó, anh nghỉ việc để trở thành lao động tự do. Khi xin nghỉ việc, anh đã đến cơ quan BHXH huyện Tam Đường để nộp đơn đề nghị giải quyết BHXH một lần, với hy vọng nhận được khoản tiền dự tính là khoảng 60 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi cán bộ BHXH tư vấn, anh nhận thấy rằng việc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện mang lại nhiều lợi ích hơn, bao gồm lương hưu đều đặn, thẻ BHYT giúp chi phí điều trị y tế, và nhiều quyền lợi khác.

Anh Trịnh chia sẻ: “Thấy được lợi ích là rất lớn, tôi tiếp tục đóng BHXH tự nguyện từ năm 2019 đến nay, mức đóng lựa chọn thấp nhất gần 300.000 đồng/tháng, với mong muốn về già có lương hưu trang trải cuộc sống, có thẻ BHYT vô cùng giá trị, bệnh tật có thể đến bất cứ lúc nào”.

Anh Trịnh cũng kể về gia đình của mình, với bố mẹ đã có lương hưu sau thời gian công tác trong nhà nước, và vợ là giáo viên. Anh nhấn mạnh tới những trường hợp hàng xóm gặp tai nạn và được quỹ BHYT thanh toán, làm cho anh thấy giá trị thực tế của việc tham gia BHXH tự nguyện. Với lợi ích và sự tin tưởng đã được tạo ra thông qua quá trình tư vấn, anh Trịnh đã quyết định tiếp tục vận động người dân trong bản tham gia BHXH tự nguyện sau hội nghị.

Được biết, anh Trịnh là một trong những trường hợp đại diện cho sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ của người dân về chính sách BHXH tự nguyện. Tục ngữ có câu: “Làm khi lành để dành khi đau”, hàm ý khuyên mỗi người lúc trẻ, có sức khỏe nên biết tiết kiệm, đề phòng rủi ro không may xảy ra trong cuộc sống hoặc khi hết tuổi lao động. Một trong những cách “để dành” thiết thực, mang lại lợi ích cho nhiều phía là tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.

Nhữ Anh

Bài liên quan
Tin bài khác
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.
Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động thương mại – dịch vụ. Thành phố dự kiến hình thành 5 trung tâm phát triển không gian ngầm, tạo nền tảng cho mô hình đô thị ba chiều trong tương lai.
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).
Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Tại Hội thảo về phát triển nhà ở xã hội tổ chức ngày 12/3, các chuyên gia và cơ quan quản lý đề xuất điều chỉnh tư duy chính sách, tăng nguồn cung, đồng thời bảo đảm phân bổ công bằng nhằm thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028.
Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Trong tương lai gần, Hà Nội sẽ có tổng cộng 16 cây cầu bắc qua sông Hồng. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh được kỳ vọng “vẽ lại” bản đồ trung tâm Thủ đô, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho khu Đông. Án ngữ vị trí cửa ngõ, Ocean City trở thành tâm điểm hưởng lợi, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bức tốc.
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.