Ngành vận tải hàng không tăng trưởng ấn tượng trong 5 tháng đầu năm

23:14 29/05/2023

Sự tăng trưởng này không chỉ được thúc đẩy bởi nhu cầu du lịch tăng cao trong dịp nghỉ lễ đầu tháng 5/2023, mà còn phản ánh sự lạc quan trong cả ngành vận tải nói chung.

Thống kê gần đây cho thấy ngành vận tải hành khách qua đường hàng không đã tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 tháng đầu năm, với sự gia tăng đáng kể của lượng hành khách và đường luân chuyển. Đặc biệt, lượng khách quốc tế cũng đã khởi sắc trở lại.

Trong khoảng thời gian này, ngành hàng không đã vận chuyển được tổng cộng 22,4 triệu hành khách và luân chuyển khoảng 31,3 tỷ lượt khách-kilômét, tăng lần lượt 37,1% và 82,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng không tăng trưởng ấn tượng trong 5 tháng đầu năm
Vận tải hàng không tăng trưởng ấn tượng trong 5 tháng đầu năm.

Sự tăng trưởng này không chỉ được thúc đẩy bởi nhu cầu du lịch tăng cao trong dịp nghỉ lễ đầu tháng 5/2023, mà còn phản ánh sự lạc quan trong cả ngành vận tải nói chung. Tính chung cho tất cả các phân ngành, trong 5 tháng đầu năm 2023, vận chuyển hành khách tăng 21,2% và luân chuyển tăng 41,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vận chuyển hàng hóa cũng tăng 18% và luân chuyển tăng 17,9%.

Ngoài ra, doanh thu từ ngành du lịch lữ hành cũng ghi nhận một mức tăng trưởng ấn tượng với hơn 89% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch lữ hành trong 5 tháng đầu năm 2023 được ước tính đạt khoảng 11.6 ngàn tỷ đồng. Các địa phương cũng ghi nhận mức tăng doanh thu đáng kể so với cùng kỳ năm trước, với Đà Nẵng tăng 3,5 lần, Hải Phòng tăng 3,2 lần, Hà Nội tăng 3 lần, Bình Thuận tăng 75,2%, Khánh Hòa tăng 71,5%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 43,5%, Cần Thơ tăng 32,6%, Quảng Ninh tăng 28,6%, và Lâm Đồng tăng 18,7%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Mặt khác, vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không đã ghi nhận một sự giảm 3,3% trong cùng giai đoạn. Điều này càng củng cố quan điểm rằng vận tải hàng hóa qua đường hàng không đã trải qua thời kỳ "thuận buồm xuôi gió" sau hai năm bùng phát dịch COVID-19.

Về phân khúc khách quốc tế, trong 5 tháng đầu năm 2023, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam đã ước đạt gần 4,6 triệu người, tăng gấp 12,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù con số này chỉ bằng 63% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi dịch COVID-19 xảy ra, nhưng nó vẫn cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ.

Trong tổng số hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay, hơn 4 triệu lượt người đã sử dụng đường hàng không, chiếm 88% tổng số khách quốc tế và tăng gấp 12,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Đường bộ chiếm 10,9% với 503,2 ngàn lượt người (tăng gấp 11,3 lần), trong khi đường biển chỉ chiếm 1,1% với 50,9 ngàn lượt người (tăng gấp 535,5 lần).

P.V (t/h)