Nga tuyên bố hoàn tất giai đoạn phục hồi kinh tế

18:55 19/09/2023

Ngày 18/9 tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này đã hoàn tất giai đoạn phục hồi nền kinh tế. 

Phát biểu trong một cuộc họp về kinh tế, Tổng thống Putin đánh giá nền kinh tế Nga vẫn chống chịu được áp lực trừng phạt từ các nước phương Tây, đồng thời mô tả tình hình kinh tế hiện nay là ổn định và cân bằng. Dự báo đến cuối năm 2023, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga có thể đạt 2,5-2,8%. Nhu cầu tiêu dùng có động lực gia tăng tốt và ngành công nghiệp cũng tăng trưởng đều đặn, chủ yếu là nhờ vào ngành chế biến. 

Tổng thống Putin lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng đầu tư vào tài sản cố định vẫn được duy trì ổn định bất chấp ảnh hưởng của lãi suất cơ bản cao năm ngoái: tăng thêm 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhà lãnh đạo Nga, việc thực hiện ngân sách liên bang đảm bảo ổn định, khi trong tháng 8 vừa qua, Nga một lần nữa ghi nhận thặng dư. Tổng thống Putin nhấn mạnh nguồn thu từ hoạt động kinh tế phi dầu khí hiện đã tốt hơn đáng kể so với năm ngoái.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong khi đó, thu ngân sách của ngành dầu khí trong hai tháng vừa qua đã phục hồi về mức xấp xỉ của năm ngoái. Đà tăng trưởng này vẫn tiếp tục được duy trì khi xét đến tình hình trên thị trường thế giới. Tổng thống Putin đồng thời nhấn mạnh tới việc lạm phát gia tăng, mà nguyên nhân chính là do đồng ruble suy yếu. Theo ông, "cần phải hiểu rõ nguyên nhân để đưa ra quyết định phù hợp và kịp thời."

Ông bày tỏ tin tưởng Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga sẽ phối hợp để giải quyết vấn đề này. Tổng thống Putin cho rằng GDP của Nga hiện đã đạt mức tương đương năm 2021 và điều quan trọng là tạo điều kiện để đảm bảo phát triển ổn định và lâu dài hơn nữa.

Trong một thông báo ngày 15/9, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết trong quý II/2023, GDP của Nga đã tăng 4,9%. Tốc độ tăng trưởng cao như vậy phản ánh thành quả phục hồi kinh tế sau cuộc suy thoái năm 2022. Theo dự báo của ngân  hàng này, tốc độ tăng trưởng trong nửa cuối năm nay sẽ ở mức vừa phải. Nền kinh tế Nga có thể tăng trưởng 2,5% vào năm 2023 và 0,5-1,5% vào năm 2024.

Ngọc Phi (TH)

Tags: