Bộ trưởng Nhập cư New Zealand, bà Erica Stanford, cho biết vào thứ Hai (25/5) rằng New Zealand sẽ siết chặt yêu cầu về năng lực tiếng Anh đối với các đương đơn xin thị thực lao động tay nghề trung bình, đồng thời mở rộng các lựa chọn đầu tư vào hoạt động từ thiện dành cho người nhập cư theo diện đầu tư.
Những điều chỉnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6 và được áp dụng đối với Thị thực Lao động do Nhà tuyển dụng được Chứng nhận bảo trợ, cũng như diện Thị thực Nhà đầu tư Tích cực Tăng trưởng. Bên cạnh đó, Chính phủ New Zealand cũng đang chuẩn bị công bố hai lộ trình cư trú tay nghề mới vào tháng 8.
Theo quy định mới, yêu cầu về năng lực tiếng Anh trong khuôn khổ Thị thực Lao động do Nhà tuyển dụng được Chứng nhận bảo trợ sẽ được mở rộng sang các vị trí thuộc cấp độ kỹ năng 3, bao gồm lĩnh vực dịch vụ khách sạn và các ngành nghề thủ công, tương thích với tiêu chuẩn hiện đang được áp dụng đối với các cấp độ kỹ năng 4 và 5.
Bà Stanford nhấn mạnh trong một tuyên bố: “Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh ở mức cơ bản trong đời sống hằng ngày góp phần bảo đảm người lao động hiểu rõ các quyền lợi của mình, đồng thời tham gia hiệu quả vào công việc và cộng đồng trong thời gian cư trú tại New Zealand.”
Tuy nhiên, các hồ sơ xin Thị thực Lao động Toàn cầu Theo Mùa và Thị thực Lao động Cao điểm Theo Mùa sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của yêu cầu về tiếng Anh. Quy định này cũng không áp dụng đối với các hồ sơ đề nghị thay đổi công việc.
Đối với các đương đơn xin Thị thực Nhà đầu tư Tích cực Tăng trưởng diện đặc biệt, tối đa 20% tổng vốn đầu tư – tương đương tối đa 1 triệu đô la New Zealand (587.600 đô la Mỹ) trong tổng mức 5 triệu đô la New Zealand – có thể được phân bổ cho các hoạt động từ thiện; phần vốn còn lại sẽ được đầu tư vào các loại tài sản có tiềm năng tăng trưởng cao hơn.