Thứ hai 27/07/2026 13:54
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Nam Định: Sáng ngời đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”

29/07/2021 08:40
74 năm qua, với những việc làm thiết thực, hiệu quả đầy nghĩa tình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã làm vơi đi nỗi đau của các gia đình liệt sĩ. Khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực tự cường của thương binh, bệnh binh, người có côn

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với mhân dân, cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”. Đó là truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. 74 năm qua, với những việc làm thiết thực, hiệu quả đầy nghĩa tình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã làm vơi đi nỗi đau của các gia đình liệt sĩ. Khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực tự cường của thương binh, bệnh binh, người có công với Tổ quốc.

: Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định (người bên trái) và ông Hoàng Đức Trọng, GĐ Sở LĐTBXH tnhr Nam Định, thăm, tặng quà ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thương binh, xã Nam Tiến, huyện Nam Trực.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định (người bên trái) và ông Hoàng Đức Trọng, GĐ Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định, thăm, tặng quà ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thương binh, xã Nam Tiến, huyện Nam Trực.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, tỉnh Nam Định đã tiễn đưa hàng chục vạn lượt người con tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Kháng chiến thắng lợi, tỉnh Nam Định có hơn 36.000 liệt sĩ; 2.896 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hơn 30.990 thương binh, trên 16.500 bệnh binh; hơn 10.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; trên 200.000 người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến…

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh người có công của tỉnh, Sở LĐTBXH đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách của tỉnh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách; xây nhà ở, thăm hỏi, tặng quà…các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Màu hoa đỏ”… được phát triển sâu rộng ở các địa phương, nhằm phát huy mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng, cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tham mưu, hướng dẫn thực hiện tốt việc điều chỉnh chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng khi Chính phủ ban hành Nghị định. Tổ chức các Đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm, viếng, tổ chức các hoạt động tri ân tại các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia: Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; Đường 9, Quảng Trị; Nghĩa trang Việt – Lào; Nghĩa trang Vị Xuyên. Tổ chức cho đưa Đoàn đại biểu người có công , thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đi thăm Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021). Ngành LĐTBXH tỉnh Nam Định đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; vinh danh sự cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và nhân dân trong thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, trong thời gian qua, ngành LĐTBXH tỉnh Nam Định đã giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, thân nhân của người có công trên 55.000 lượt người, trong đó có trên 26.000 trường hợp là đối tượng người có công với cách mạng và gần 26.000 trường hợp là thân nhân người có công với cách mạng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao quà cho trên 60.000 người có công và thân nhân liệt sĩ với tổng số tiền trên 78 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp, xây mới 13 nhà ở cho người có công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; xây dựng, tu sửa, nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ với 41 công trình với tổng kinh phí thực hiện trên 34 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đã tham gia ủng hộ Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp với số tiền trên 3,6 tỷ đồng.

Đi đôi với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương bênh binh, người có công, trong những năm qua Nam Định còn tổ chức dạy nghề cho đối tượng, con em đối tượng chính sách. Ngoài việc học nghề tập trung tại các trường nghề của tỉnh, phòng LĐTBXH các huyện còn mở lớp dạy nghề đến tận cơ sở xã, phường, thị trấn để giảm bớt khó khăn cho học viên, nhất là những học viên là thương binh. Thấm nhùn lời Bác dạy “thương binh tàn nhưng không phế”, từ lớp học nghề, nhiều thương binh đã tự lập được cuộc sống, vượt qua nỗi đau bệnh tật vươn lên trở thành những tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Giám đốc Sở LĐTBXH Hoàng Đức Trọng cho biết: Cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định hướng về kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, với tấm lòng tri ân cao cả, kính cẩn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đất Thành Nam đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, với chức năng nhiệm vụ của mình, Sở LĐTBXH nỗ lực phấn đấu thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công bằng những việc làm thiết thực thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với người có công, góp phần tô thắm truyền thống quê hương Nam Định, vùng quê giàu truyền thống cách mạng, thắm đượm nghĩa tình. Nam Định mãi sáng ngời đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Hồng Bài

Bài liên quan
Tin bài khác
Hà Nội điều tra nhà ở toàn diện, chuẩn bị dữ liệu hoạch định chính sách dài hạn

Hà Nội điều tra nhà ở toàn diện, chuẩn bị dữ liệu hoạch định chính sách dài hạn

Hà Nội triển khai điều tra quy mô lớn về thực trạng và nhu cầu nhà ở, thu thập dữ liệu từ hộ dân, công nhân nhằm phục vụ điều chỉnh chính sách phát triển nhà ở các giai đoạn tới.
Bất động sản Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh năm 2026: Căn hộ dẫn dắt thị trường, đất nền phân hóa, kho xưởng lấy lại đà tăng trưởng

Bất động sản Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh năm 2026: Căn hộ dẫn dắt thị trường, đất nền phân hóa, kho xưởng lấy lại đà tăng trưởng

Thị trường bất động sản khu vực Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh, trọng tâm là khu vực Bình Dương cũ, đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc với sự dịch chuyển rõ rệt của dòng tiền đầu tư và cơ cấu sản phẩm. Theo Batdongsan.com.vn, căn hộ đã vươn lên trở thành phân khúc dẫn dắt thanh khoản, trong khi đất nền bước vào giai đoạn phân hóa và bất động sản công nghiệp cho thấy khả năng phục hồi tích cực.
Nghệ An công bố Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1

Nghệ An công bố Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1 tại xã Quỳnh Lưu và xã Hùng Châu.
Văn phòng Hà Nội tăng nguồn cung, cạnh tranh chuyển sang chất lượng và trải nghiệm khách thuê

Văn phòng Hà Nội tăng nguồn cung, cạnh tranh chuyển sang chất lượng và trải nghiệm khách thuê

Nguồn cung văn phòng Hà Nội tăng mạnh khiến thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi chất lượng không gian, tiện ích và trải nghiệm làm việc trở thành yếu tố quyết định lựa chọn của doanh nghiệp.
Nhà ở cho thuê trước cơ hội bứt phá vẫn thiếu cơ chế vốn dài hạn

Nhà ở cho thuê trước cơ hội bứt phá vẫn thiếu cơ chế vốn dài hạn

Nhà ở cho thuê được định hướng là trụ cột đến 2030, nhưng để bứt phá, thị trường cần thêm cơ chế vốn dài hạn, đặc biệt là REITs và giải pháp giảm áp lực giá đất.
Khi Chủ tịch xã trong vai "kiến trúc sư trưởng" kêu gọi đầu tư

Khi Chủ tịch xã trong vai "kiến trúc sư trưởng" kêu gọi đầu tư

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, TS.KTS Nguyễn Anh Tuấn đã mang đến Tuần lễ Smart Green Living Week 2026 (diễn ra từ ngày 17 - 19/7) một điểm nhấn khác biệt. Lần đầu tiên, người đứng đầu chính quyền cấp xã trực tiếp đảm nhiệm vai trò như một "kiến trúc sư trưởng", trình bày tầm nhìn quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển Bình Mỹ (TP. HCM). Từ diễn đàn này, ông gửi lời mời gọi cởi mở tới các nhà đầu tư, doanh nhân khởi nghiệp, chuyên gia và sinh viên cùng chung tay kiến tạo vùng đất thép thành đồng, đưa Bình Mỹ trở thành địa phương phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.
Nhà ở vừa túi tiền và logistics trở thành trụ cột tăng trưởng bất động sản mới

Nhà ở vừa túi tiền và logistics trở thành trụ cột tăng trưởng bất động sản mới

Thị trường bất động sản đang phục hồi rõ nét, trong đó nhà ở vừa túi tiền và logistics nổi lên là động lực chính, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ theo nhu cầu thực và dòng vốn.
Bài học quốc tế và triển vọng thị trường bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Bài học quốc tế và triển vọng thị trường bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch đô thị đa trung tâm, phát triển hạ tầng và hình thành các cực tăng trưởng mới đang tạo nền tảng để thị trường bất động sản Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bước vào chu kỳ tăng trưởng dài hạn, tương tự những gì Thượng Hải và Seoul đã trải qua.
Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Dù gần 100.000 sản phẩm nhà ở được mở bán trong nửa đầu năm 2026, thị trường vẫn thiếu căn hộ giá phù hợp, khi nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang.
Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường và khai thác giá trị gia tăng là yêu cầu cấp thiết nhằm phát triển đô thị theo mô hình TOD, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Geleximco được đề xuất

Geleximco được đề xuất 'cầm trịch' dự án sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo nghị quyết, Tập đoàn Geleximco là đơn vị được đề xuất thực hiện dự án trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt.
Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội đẩy mạnh phát triển đồng bộ nhà ở xã hội, thương mại và cho thuê, bổ sung nguồn cung lớn, trong khi thị trường dần tái cấu trúc theo nhu cầu ở thực của người dân.
Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản nửa đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi nhưng phân hóa mạnh, quá trình thanh lọc diễn ra rõ nét, hướng tới nhu cầu ở thực và phát triển bền vững.
Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Thị trường nhà ở Hà Nội đang chuyển dịch mạnh ra khu vực ngoài nội đô, bám theo các hành lang phát triển mới, phù hợp định hướng đô thị đa cực và tăng cường liên kết vùng dài hạn.
Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2026/BXD, thay thế quy chuẩn cũ từ năm 2021, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.