
Thứ Sáu, tròn một năm ngày xung đột Nga- Ukraine, Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.
Cùng với Nhóm G7, Hoa Kỳ sẽ trừng phạt hơn 200 cá nhân và tổ chức ở Nga và các quốc gia khác ủng hộ các sáng kiến quân sự của Moscow.
Chúng bao gồm các tổ chức tài chính của Nga có quan hệ với quốc phòng và công nghệ, cũng như các công ty đã trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Ngoài ra, Hoa Kỳ đang hạn chế các bộ phận chính được sử dụng trong máy bay không người lái của Iran mà lực lượng Nga ở Ukraine đang sử dụng. Chính quyền Biden đang tăng thuế đối với kim loại, khoáng sản và hóa chất của Nga.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ họp vào thứ Sáu để thảo luận về các hạn chế bổ sung nhằm giảm 11 tỷ USD nhập khẩu các mặt hàng phi quân sự của Nga.
"Tình trạng bài Nga lan tràn chưa từng thấy ở các quốc gia 'phương Tây tập thể' không hề giảm bớt; nó đã đạt đến mức độ chưa từng thấy", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố qua Telegram.
Các biện pháp mới được thực hiện chống lại chế độ của Vladimir Putin vào thứ Sáu sau nhiều vòng trừng phạt, bao gồm cấm vận dầu mỏ, trần giá năng lượng, cấm các tổ chức tài chính và đóng băng dự trữ tiền tệ.
Trong khi Nga bị cấm tiến hành kinh doanh với phần lớn thế giới vào năm 2022, Điện Kremlin vẫn có khả năng thanh toán tài chính do việc bán dầu liên tục cho châu Á và giá dầu thô cao. Nhưng thâm hụt đã tích lũy gần đây khi doanh thu năng lượng đã giảm.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán rằng, nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 0,3% trong năm nay, sau khi giảm 2,2% trong năm 2018.
P.V tổng hợp theo Business Insider