Theo số liệu vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố, thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này trong tháng 5/2026 tăng 27,4% so với tháng trước, lên 105,8 tỷ USD (chưa điều chỉnh theo lạm phát) - mức cao nhất trong hơn một năm.
Con số này cũng cao hơn đáng kể so với mức dự báo trung bình 85 tỷ USD của các chuyên gia kinh tế do Bloomberg khảo sát, phản ánh sự mất cân đối gia tăng giữa xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm mạnh của xuất khẩu. Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Mỹ giảm 5,4%, dẫn đầu là nhóm hàng cung ứng công nghiệp, bao gồm dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ.
![]() |
Trước đó, xuất khẩu dầu của Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng 4 do xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn hoạt động thương mại trong khu vực và đẩy nhu cầu nhập khẩu tăng cao. Tuy nhiên, sang tháng 5, khi tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có những tín hiệu tích cực, giá dầu hạ nhiệt, kéo theo giá trị xuất khẩu danh nghĩa của nhóm hàng này giảm xuống.
Bên cạnh đó, chi phí vận tải quốc tế ở mức cao cũng khiến nhiều nhà máy lọc dầu và doanh nghiệp năng lượng tại châu Á cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Mỹ.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của Mỹ tăng 3,6% so với tháng trước, lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu nhập khẩu thiết bị phục vụ xây dựng các trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ.
Đáng chú ý, nhập khẩu nhóm hàng tư liệu sản xuất, gồm máy tính, linh kiện điện tử, chất bán dẫn và thiết bị viễn thông, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu hàng tiêu dùng cũng lên mức cao nhất trong vòng sáu tháng, cho thấy sức mua của người dân Mỹ vẫn duy trì tương đối ổn định bất chấp áp lực lạm phát ở mức cao nhất trong hơn ba năm.
Dữ liệu cũng cho thấy các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục gia tăng dự trữ hàng hóa nhằm ứng phó nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và biến động giá cả trong thời gian tới. Lượng hàng tồn kho của các nhà bán lẻ tăng 0,6% trong tháng 5, trong khi tồn kho bán buôn tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận tốc độ tăng mạnh nhất trong ba năm trở lại đây.
Theo kế hoạch, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo đầy đủ về cán cân thương mại tháng 5 vào ngày 7/7, qua đó cung cấp bức tranh toàn diện hơn về hoạt động xuất nhập khẩu cũng như xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong quý II/2026.