Mộc Châu (Sơn La) đón gần 110.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 2/9

09:57 06/09/2023

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày. Thời tiết vùng cao nguyên Mộc Châu nắng đẹp, khí hậu mát mẻ, đồng bào Mông Mộc Châu vừa thu hoạch xong vụ ngô xuân hè nên bà con rất háo hức đổ về thị trấn Mộc Châu vui đón Tết độc lập 2/9.

Huyện Mộc Châu dự báo lượng khách du lịch sẽ tăng khoảng trên 30 - 40% so với ngày thường, vì vậy ngay từ đầu tháng 8, UBND huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, các doanh nghiêp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cơ sở vật chất, nhân lực, sẵn sàng phục vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách trên tinh thần chu đáo, niềm nở, xứng tầm là “Điểm đến Thiên nhiên Khu vực hàng đầu Thế giới năm 2022”. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 272 cơ sở lưu trú đang hoạt động (trong đó có 9 khách sạn từ 1-3 sao, 1 khách sạn 4 sao, 1 resort); trên 342 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm; trên 10 khu, điểm, bản du lịch; 12 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành.

Ảnh minh họaCác cô gái Mông chọn trang phục đi hội Tết Độc lập
Các cô gái Mông chọn trang phục đi hội Tết Độc lập.

Bà Đinh Thị Hường, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu cho biết: “Tuần Văn hóa Du lịch huyện Mộc Châu năm 2023” diễn ra từ ngày 28/8/2023 đến ngày 4/9/2023 nhằm nâng cao lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, yêu quê hương, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương. Trong Tuần Văn hóa Du lịch sẽ diễn ra các hoạt động như: Chương trình nghệ thuật đêm hò hẹn “Mộc Châu –Tiếng gọi mùa yêu”; Hội chợ triển lãm Thương mại và nông sản an toàn huyện Mộc Châu năm 2023; biểu diễn dân ca, dân vũ, tấu nhạc cụ dân tộc của các dân tộc; Thi trại Văn hóa các dân tộc Mộc Châu; Thi trình bày, giới thiệu ẩm thực các dân tộc; Hội thi Trình diễn văn hóa cộng đồng; Hội thi Trình diễn nghệ thuật dân gian dân tộc Mông; Thi giã bánh dày dân tộc Mông; Ra mắt phần mềm du lịch thông minh huyện Mộc Châu (mocchautour); các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại khu vực cửa khẩu Lóng Sập; giới thiệu nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục của người Mông hoa, đây là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; hoạt động cộng đồng đường phố… các hoạt động trên đều diễn ra từ sáng 1/9 đến ngày 2/9 tại Sân Trung tâm Thông tin Văn hóa huyện, Nhà Văn hóa huyện, Sân Khu du lịch rừng thông bản Áng, trên các tuyến đường Quốc lộ 6 Khu trung tâm hành chính huyện; thị trấn Nông trường Mộc Châu; xã Đông Sang; xã Mường Sang.

ẢnhThác Giải yếm điểm du lịch thu hút đông đảo du khách tham quan.
Thác Giải yếm điểm du lịch thu hút đông đảo du khách tham quan.

Các điểm, khu du lịch thu hút số lượng lớn khách du lịch, như: Khu du lịch Mộc Châu lsland với điểm nhấn là Cầu kính Bạch Long; Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp rừng thông bản Áng; Khu du lịch sinh thái thác giải yếm; Động Sơn Mộc Hương, ngũ động bản Ôn, Happy Land, đồi chè trái tim, thung lũng mận Nà Kha. Các bản du lịch cộng đồng, homestay tại bản Áng, xã Đông Sang; bản Vặt, xã Mường Sang; bản Dọi, xã Tân Lập … du khách được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hữu tình và thơ mộng của vùng cao nguyên Mộc Châu. Được thưởng thức những món ẩm thực độc đáo, hấp dẫn của đồng bào Mông, Mường, Thái, Dao. Được nghe, xem các chàng trai Mông múa khèn, các cô gái Dao múa chuông, các chàng trai cô gái Mường múa sạp, hát giao duyên… Và, choáng ngợp trong trang trang phục rực rỡ muôn màu của các cô gái Mông Đơ (Mông trắng), Mông Đu (Mông đen), Mông Si (Mông đỏ), Mông Lềnh (Mông hoa), Mông Súa (Mông Mán). Tiếng khèn, tiếng trống, tiếng hát, hò reo nhảy múa tạo thành bản nhạch làm cho không khí ngày hội trên vùng cao nguyên Mộc Châu trở nên náo nhiệt, ấm áp.

Ảnh minh họa
Các cô gái Dao Tiền rực rỡ trong trang phục dân tộc đi vui Tết độc lập.

Theo Trưởng phòng Văn hóa -Thông tin huyện Mộc Châu Đinh Thị Hường, trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, huyện Mộc Châu đã đón gần 110.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt khoảng 165 tỷ đồng. Đây cũng là dịp để Mộc Châu tiếp tục quảng bá, khai thác, phát huy các giá trị thiên nhiên, văn hóa của mình. Đồng thời đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Mộc Châu đến với đông đảo bạn bè quốc tế.   

Hồng Bài