![]() |
Meta đàm phán đầu tư hơn 10 tỷ USD vào Scale AI – đối tác của Microsoft và OpenAI |
Meta đang trong quá trình đàm phán một thương vụ đầu tư có thể lên tới hơn 10 tỷ USD vào Scale AI - một trong những startup trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh nhất hiện nay. Một số nguồn cho biết, khoản đầu tư này có thể trở thành một trong những sự kiện huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay đối với một công ty tư nhân.
Theo các nguồn tin thân cận, khoản đầu tư này vẫn đang trong giai đoạn thương lượng và hoàn toàn có thể thay đổi. Tuy nhiên, quy mô của nó cho thấy sự thay đổi đáng kể trong chiến lược AI của Meta, từ tập trung nội bộ và mã nguồn mở, sang việc mạnh tay hợp tác với các đơn vị bên ngoài để bắt kịp cuộc đua công nghệ đang ngày càng khốc liệt.
Được thành lập vào năm 2016 bởi CEO Alexandr Wang, Scale AI cung cấp dịch vụ gắn nhãn dữ liệu, một khâu then chốt giúp huấn luyện các mô hình học máy và AI. Với những khách hàng lớn như Microsoft, OpenAI và cả chính phủ Mỹ, Scale AI hiện đang là một trong những “mắt xích” không thể thiếu trong chuỗi giá trị của ngành AI tạo sinh.
Theo Bloomberg, Scale AI đạt doanh thu 870 triệu USD trong năm 2023 và dự kiến sẽ vượt mốc 2 tỷ USD vào năm 2025, một tốc độ tăng trưởng ấn tượng hiếm thấy trong ngành công nghệ. Lần gần nhất định giá vào năm 2024, công ty đã được định giá khoảng 14 tỷ USD, và hiện đang thương lượng cho một đợt mua lại cổ phần thứ cấp với mức định giá có thể đạt tới 25 tỷ USD.
Scale AI chuyên cung cấp dịch vụ gán nhãn dữ liệu cho các công ty như Microsoft và OpenAI nhằm hỗ trợ họ huấn luyện các mô hình AI. Phần lớn công việc gán nhãn này được thực hiện bởi các lao động hợp đồng - trên thực tế, Bộ Lao động Mỹ gần đây đã kết thúc cuộc điều tra về việc liệu Scale AI có phân loại sai và trả lương thấp cho nhân viên hay không.
Khác với các đối thủ như Microsoft (đã đầu tư hơn 13 tỷ USD vào OpenAI), Amazon hay Alphabet (đều đã rót tiền vào Anthropic), Meta từ trước tới nay vẫn tập trung phát triển AI dựa trên đội ngũ nghiên cứu nội bộ và hệ sinh thái mở. Llama - mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở của Meta, hiện đã được tích hợp vào các nền tảng như Facebook, Instagram, WhatsApp với hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng. CEO Mark Zuckerberg cũng từng khẳng định AI là ưu tiên số 1 của công ty, với kế hoạch chi tới 65 tỷ USD cho AI chỉ trong năm 2025.
Tuy nhiên, việc “bắt tay” với Scale AI cho thấy Meta đang thay đổi. Không có dịch vụ điện toán đám mây riêng như các đối thủ, Meta buộc phải tìm cách khác để tiếp cận hạ tầng và dữ liệu chất lượng cao phục vụ huấn luyện AI. Và Scale AI, với vai trò là một “kho dữ liệu sống”, chính là câu trả lời.
Thỏa thuận giữa Meta và Scale AI không đơn thuần là thương mại. Hai công ty này còn đang mở rộng hợp tác sang mảng quốc phòng, một lĩnh vực đang nóng lên cùng với sự phát triển của AI thế hệ mới.
Tuần trước, Meta công bố hợp tác với Anduril Industries - một nhà thầu quốc phòng của Mỹ để phát triển các sản phẩm cho quân đội Mỹ, bao gồm một chiếc mũ bảo hộ tích hợp AI với tính năng thực tế ảo và thực tế tăng cường. Bên cạnh đó, Meta và Scale AI đã cùng phát triển Defense Llama - một phiên bản đặc biệt của mô hình Llama phục vụ mục đích quân sự. Không dừng lại ở đó, Scale cũng vừa ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ để phát triển công nghệ tác nhân AI, gọi đây là "một cột mốc quan trọng trong tiến bộ quân sự".
Trong bối cảnh AI đang là cuộc đua công nghệ khốc liệt nhất thế giới, khoản đầu tư từ Meta vào Scale AI, nếu hoàn tất, không chỉ đơn thuần là một thương vụ rót vốn, mà còn giúp củng cố vị thế của Meta. Với Scale AI trong tay, Meta sẽ có được một kho dữ liệu khổng lồ, công cụ đào tạo AI hàng đầu, và cả cánh cửa bước vào lĩnh vực công nghệ quốc phòng, một “mặt trận” mới đang được các chính phủ chú trọng.