New York tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trong danh sách các trung tâm tài chính toàn cầu trong năm thứ năm liên tiếp. Tuy nhiên, tầm quan trọng của nó so với London đã bị thu hẹp.
Trong khi London đang nỗ lực để tái chiếm vị trí số một, mất vào năm 2018, thành phố này phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể từ Singapore ở vị trí thứ ba và Hồng Kông ở vị trí thứ tư. San Francisco lọt vào top 5.
Trong khi đó, Frankfurt và Paris, nơi kỳ vọng Brexit sẽ tạo cơ hội mới, đã tụt xuống ở vị trí thứ 14 và 15. Thành phố châu Âu duy nhất khác trong top 10 là Geneva, Thụy Sĩ, giống như Anh, không phải là thành viên của EU.
Chỉ số này là thước đo khả năng cạnh tranh của các trung tâm tài chính do Z/Yen, một tổ chức nghiên cứu thương mại ở London và Viện Phát triển Trung Quốc biên soạn. Nó xếp hạng các thành phố lớn trên thế giới dựa trên các yếu tố như cơ sở hạ tầng, vốn nhân lực, tham nhũng, v.v., sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và phản hồi khảo sát từ những người trong lĩnh vực tài chính.
Sự cạnh tranh giữa các thành phố tài chính đang diễn ra trong bối cảnh lo ngại về vị thế của London sau làn sóng tiếp quản nước ngoài và các quyết định của các công ty, chẳng hạn như việc niêm yết của công ty thiết kế chip Arm của Anh ở New York thay vì London.
David Schwimmer, giám đốc điều hành của Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán London, đã nhấn mạnh rằng sự tiêu cực về Thành phố đã bị cường điệu quá mức, và mọi ý kiến tiêu cực về London như một trung tâm tài chính chỉ là một thứ mồi nhử.
Đánh giá bảng xếp hạng mới nhất, David Buik, một nhà tư vấn tại Aquis Exchange, cho biết việc London đứng sau New York không có gì ngạc nhiên. Ông nhấn mạnh rằng London vẫn là trung tâm của múi giờ, với các luật sư và kế toán giỏi nhất thế giới.
Mặc dù hoạt động kinh doanh IPO đã thất vọng trong năm nay do thiếu giao dịch, như trường hợp ở New York, nhưng năng lực ngoại hối và các công cụ phái sinh của London vẫn xuất sắc.
Sự cạnh tranh thực sự của London đến từ New York và Viễn Đông. Các trung tâm tài chính châu Âu khác cũng phải tiếp tục tự khẳng định mình trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
Cuộc khảo sát xếp hạng các thành phố trên toàn cầu bao gồm các yếu tố như quy định và pháp quyền, thuế, giao thông, kinh tế và nguồn vốn. New York đứng đầu với 763 điểm, tăng 3 điểm, trong khi London tăng 13 điểm lên 744.
Tuy nhiên, Singapore chỉ kém London 2 điểm với vị trí 742, và còn kém Hồng Kông một điểm ở vị trí thứ tư, cho thấy cuộc cạnh tranh quyết liệt để giành vị trí thứ hai.
Báo cáo cũng chú ý rằng hầu hết các trung tâm tài chính đã cải thiện xếp hạng của họ trong năm qua, mặc dù thị trường toàn cầu đang chịu đựng biến động kinh tế và chính trị.
Giáo sư kinh tế Michael Mainelli, chủ tịch của Z/Yen, lưu ý rằng niềm tin vào các trung tâm tài chính quốc tế vẫn mạnh mẽ. Phát triển kỹ năng và tài năng mới là rất quan trọng đối với các trung tâm tài chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và đạo đức. Kết hợp phát triển chuyên môn liên tục với giáo dục đại học chính quy là một chiến lược quan trọng để đảm bảo rằng lực lượng lao động trong lĩnh vực tài chính phù hợp với tương lai.
Hải Anh t/h