Lễ hội pháo hoa quốc tế - cú hích để phát triển du lịch Đà Nẵng

15:51 02/06/2023

Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng được coi là một cú hích để hỗ trợ ngành du lịch và đem lại sự phục hồi sau thời gian khó khăn do đại dịch và khủng hoảng kinh tế.

Trưa 2/6, Bí thư Thành ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, đã thực hiện một buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023. Trong buổi kiểm tra này, ông đã đánh giá cao quá trình chuẩn bị và triển khai của Ban Tổ chức Lễ hội. Ông cũng nhấn mạnh rằng sau ba năm bị gián đoạn do tác động của đại dịch COVID-19, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 được dự kiến sẽ thu hút một số lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến thành phố, từ đó đem lại sự phục hồi và bứt phá cho ngành du lịch và phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng.

Lễ hội pháo hoa quốc tế - cú hích để phát triển du lịch Đà Nẵng
Lễ hội pháo hoa quốc tế - cú hích để phát triển du lịch Đà Nẵng.

Tại thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo cả về mặt thẩm mỹ và an toàn. Bên cạnh đó, ông Quảng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rà soát và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường từ Sở Tài nguyên và Môi trường, nhằm đảm bảo việc đón tiếp du khách trong và ngoài nước được diễn ra một cách tốt nhất. Các cơ quan chức năng cũng đang tập trung vào công tác bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý thị trường trên toàn bộ địa bàn thành phố.

Để đảm bảo Lễ hội diễn ra thành công và an toàn, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đề nghị rằng việc tổ chức sự kiện này là trách nhiệm chung, không chỉ là nhiệm vụ riêng của Ban Tổ chức. Trong những ngày diễn ra Lễ hội, tất cả các đơn vị cần huy động tối đa lực lượng tham gia phục vụ, đặc biệt là các sở, ban, ngành nòng cốt trong Ban Tổ chức. Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp chủ động trong công tác và giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh, nhằm đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, sẽ tăng cường công tác kiểm tra các cơ quan, địa phương và đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, các địa phương và đơn vị cũng đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống cháy nổ ở khu vực diễn ra bắn pháo hoa, khán đài và xung quanh khán đài.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bà Ngô Thị Yến Ly, chia sẻ rằng đây là lần thứ 11 Lễ hội pháo hoa được tổ chức và mong muốn thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách tham gia. Bà cũng nhấn mạnh rằng thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy du lịch như chương trình lễ hội du lịch và nhiều sự kiện khác. Năm nay, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 cũng kết hợp với 28 sự kiện đồng hành kéo dài trong hơn một tháng. Điều này được thực hiện để thu hút du khách đến Đà Nẵng, tạo ra những trải nghiệm khác biệt ngoài việc chiêm ngưỡng pháo hoa.

Với tư cách là một thành phố du lịch, Đà Nẵng nhận thấy sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp trong việc phát triển du lịch. Lễ hội pháo hoa được coi là một cú hích để hỗ trợ ngành du lịch và đem lại sự phục hồi sau thời gian khó khăn do đại dịch và khủng hoảng kinh tế. Thành phố Đà Nẵng đã nhờ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp và đối tác trong việc tổ chức thành công Lễ hội này.

Trước đó, Thành ủy Đà Nẵng đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023. Theorong số đề nghị và ghi nhận việc chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban Tổ chức, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan và cộng đồng dân cư nỗ lực để Lễ hội diễn ra thành công và tạo ấn tượng sâu sắc cho du khách.

PV (t/h)