16h ngày 7/9, cảnh sát lắp hộp đựng camera trên giá đỡ cao hơn một mét trước chốt kiểm soát dịch trên đường Lê Văn Duyệt, phường 1 (quận Bình Thạnh) bắt đầu quét mã khai báo. Từng người dân dùng điện thoại có mã QR code đưa trước camera thay vì được kiểm tra bằng điện thoại của lực lượng gác chốt như trước. Sau chừng 15 giây, hình ảnh QR code truyền về máy tính cách camera hơn 3 m được một cảnh sát kiểm tra thông tin bằng phần mềm trước khi cho qua.
Được biết, đây là một trong 100 camera đọc mã QR code tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được công an TP HCM triển khai ở 21 quận, huyện và TP Thủ Đức, sau khi thí điểm tại quận 1 và 3. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi qua các chốt và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho các lực lượng kiểm soát.
Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết, đơn vị sẽ hoàn thành 100% đầu quét mã QR code ở địa bàn thành phố phục vụ cho việc kiểm soát. Thời gian qua, nhờ quét mã QR code tại các chốt, Công an TP HCM phát hiện 63 F0 đi trên đường. Trong số này, 10 F0 đã khỏi bệnh, 17 trường hợp đang cách ly tập trung, số còn lại cách ly tại nhà.
Từ ngày 23/8 đến 6/9 lực lượng công an ở 914 chốt đã kiểm tra hơn 2,1 triệu phương tiện, trong đó có gần 565.000 ôtô, hơn một triệu môtô, 488.000 xe tải; kiểm tra hơn 938.000 lượt người... Kết quả đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 11.000 trường hợp với số tiền xử phạt gần 18 tỷ đồng. 99% lỗi vi phạm là ra đường không lý chính đáng.
ĐT