Sáng 12/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ngành, xã Võ Lao và Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Châu Giang về tiến độ triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Võ Lao.
Sau khi được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Châu Giang đã triển khai các thủ tục liên quan đến chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, lâm nghiệp và các thủ tục pháp lý khác.
Qua khảo sát thực địa và công bố thông tin dự án tại địa phương, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay đã được nhận diện: tái định cư.
Theo rà soát sơ bộ, trong phạm vi dự án có khoảng 99 hộ dân phải bố trí tái định cư. Con số này đưa câu chuyện Khu công nghiệp Võ Lao ra khỏi phạm vi thuần túy của một dự án hạ tầng. Bởi phía sau mỗi diện tích đất được giải phóng còn là nơi ở, sinh kế và sự thay đổi môi trường sống của người dân.
![]() |
| Quang cảnh buổi làm việc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh chủ trì buổi làm việc nghe Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan báo cáo việc triển khai, thực hiện dự án dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Võ Lao của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Châu Giang. |
Tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư đã tập trung bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để dự án có thể sớm khởi công. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh yêu cầu xã Võ Lao tăng cường tuyên truyền, giải thích chính sách, tạo sự đồng thuận; đồng thời nắm bắt, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân để có phương án xử lý phù hợp.
Đối với giải phóng mặt bằng, địa phương được yêu cầu công bố, cắm mốc ranh giới, phối hợp với nhà đầu tư triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định và phù hợp với tiến độ dự án.
Nhà đầu tư được yêu cầu sớm hoàn thiện thủ tục để khởi công dự án trong năm nay. Riêng trong tháng 8/2026, các công việc đo đạc, hồ sơ dự án và điều chỉnh ranh giới quy hoạch được yêu cầu sớm hoàn thành.
Tiến độ vì thế đã có những mốc khá cụ thể. Nhưng một chi tiết khác tại cuộc làm việc cho thấy địa phương không chỉ nhìn vào thời điểm khởi công.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu xã Võ Lao tổng hợp nhu cầu việc làm của thanh niên địa phương, phối hợp với nhà đầu tư xác định định hướng ngành nghề để đăng ký với tỉnh nhu cầu đào tạo nghề cho người trong độ tuổi lao động, qua đó bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Sự xuất hiện của khu công nghiệp thường kéo theo quá trình chuyển dịch đất đai, lao động và sinh kế. Với những hộ nằm trong vùng dự án, thay đổi không chỉ là chuyển đến một nơi ở mới. Một bộ phận lao động có thể đứng trước quá trình chuyển từ sản xuất nông nghiệp hoặc công việc truyền thống sang môi trường sản xuất, dịch vụ mới.
Việc khảo sát nhu cầu việc làm và tính đến đào tạo nghề ngay trong quá trình chuẩn bị dự án vì thế mở thêm cơ hội để lao động địa phương tham gia vào những hoạt động kinh tế được hình thành quanh khu công nghiệp.
Ở góc nhìn rộng hơn, giá trị của một khu công nghiệp không chỉ nằm ở diện tích được lấp đầy hay số dự án được thu hút sau này. Những tác động về việc làm, thu nhập, dịch vụ và sự thay đổi đời sống của cộng đồng xung quanh cũng là một phần của hiệu quả phát triển.
Với Khu công nghiệp Võ Lao, mục tiêu trước mắt là hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và khởi công trong năm 2026. Cùng với tiến độ ấy, việc tái định cư cho khoảng 99 hộ và chuẩn bị nghề nghiệp cho lao động địa phương đang đặt người dân vào một vị trí đáng chú ý trong quá trình hình thành không gian công nghiệp mới.
| Nếu hạ tầng công nghiệp và cơ hội việc làm cùng được chuẩn bị song hành, Khu công nghiệp Võ Lao không chỉ mở thêm không gian thu hút đầu tư cho Lào Cai, mà còn có thể mở ra một không gian sinh kế mới cho chính cộng đồng nơi dự án được hình thành. |