Từ ngày 14–18/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức “Tuần lễ nhận diện nông sản an toàn, sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai” tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, phường Thành Vinh.
Sự kiện có 40 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng như gạo Séng Cù, tương ớt Mường Khương, quế, mật ong núi đá, thịt trâu sấy, táo mèo…
Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được mang đi giới thiệu. Theo kế hoạch, các doanh nghiệp, hợp tác xã Lào Cai sẽ được kết nối trực tiếp với siêu thị, trung tâm thương mại, nhà phân phối, chuỗi cửa hàng bán lẻ và chợ đầu mối nông sản tại Nghệ An cùng các tỉnh lân cận.
Đây mới là phần có ý nghĩa lâu dài đối với người sản xuất. Một gian hàng đông khách có thể tạo doanh số trong vài ngày. Nhưng nếu sản phẩm tìm được nhà phân phối và bước vào hệ thống bán lẻ, thị trường có thể được duy trì sau khi sự kiện kết thúc.
Với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, giá trị của xúc tiến thương mại vì thế không chỉ được đo bằng lượt khách tham quan, mà quan trọng hơn là đơn hàng, đối tác và khả năng mở thêm đầu ra.
![]() |
| Nông sản Lào Cai “đi xa”: Từ gian hàng OCOP đến giỏ hàng trực tuyến |
Trong hai ngày 14 và 15/8, các phiên livestream quảng bá, bán hàng sẽ được tổ chức trên TikTok với sự tham gia của các KOL, KOC.
Đây là bước chuyển đáng chú ý. Không gian tiêu thụ không còn giới hạn trong 40 gian hàng tại Nghệ An. Qua livestream, một sản phẩm đang trưng bày tại Thành Vinh có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương.
Tuy nhiên, lượt xem chỉ là điểm bắt đầu. Để biến tương tác trực tuyến thành doanh thu, các cơ sở sản xuất còn phải đáp ứng yêu cầu về bao bì, thông tin sản phẩm, nguồn gốc, khả năng cung ứng và xử lý đơn hàng.
Trước Nghệ An, tháng 3/2026, Lào Cai đã tổ chức tuần lễ giới thiệu nông sản an toàn, OCOP và sản phẩm đặc trưng tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Từ Ninh Bình đến Nghệ An, cách đưa sản phẩm trực tiếp tới những thị trường ngoài tỉnh đang mở thêm một hướng xúc tiến cho nông sản Lào Cai.
Và thước đo cuối cùng không phải 40 gian hàng có đông khách hay không, mà là sau khi gian hàng được tháo xuống, bao nhiêu sản phẩm Lào Cai vẫn tiếp tục có mặt trên kệ hàng và trong giỏ mua sắm của người tiêu dùng.