Kinh tế Pháp sẽ tăng trưởng yếu hơn do khủng hoảng năng lượng
Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp nội các ngày 26/9, Chính phủ Pháp đã đưa ra dự báo mức tăng trưởng trong năm tới là 1% - giảm mạnh so với mức ước tính 2,7% trong năm nay.
Pháp dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại đáng kể vào năm tới, trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ suy thoái ngày càng lớn ở nước láng giềng Đức và châu Âu sau những tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp nội các ngày 26/9, Chính phủ Pháp đã đưa ra dự báo mức tăng trưởng trong năm tới là 1% - giảm mạnh so với mức ước tính 2,7% trong năm nay.
Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire cho rằng, đất nước đang phải đối mặt với giá năng lượng và lương thực tăng cao. Lạm phát ở Pháp dự kiến đạt 6% trong những tháng tới và 4% vào cuối năm 2023.
Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế (OECD) có trụ sở tại Paris cho biết, tổ chức này dự báo tăng trưởng năm tới gần như không đổi tại khu vực đồng euro, chủ yếu do suy thoái ở Đức, nơi tổng sản phẩm quốc nội dự kiến giảm 0,7%. Dự báo tăng trưởng của OECD đối với Pháp là 0,6% trong năm tới.
Trong tháng 9, Chính phủ Pháp công bố kế hoạch trị giá 16 tỷ euro để giới hạn mức tăng giá khí đốt và điện trong năm sau.
Bộ trưởng Le Maire chia sẻ, điều khiến Pháp trở nên khác biệt so với nhiều quốc gia châu Âu là Pháp tiếp tục tăng cường thu mua năng lượng vào năm 2023 nhờ mức giá trần đối với giá năng lượng. Ông giải thích chi phí để thực hiện biện pháp này được chi trả một phần bằng các khoản đóng góp tài chính bắt buộc từ các nhà sản xuất năng lượng. Các nhà sản xuất này sẽ giúp hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp Pháp bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng.
Đầu tháng 9, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu đã công bố kế hoạch giới hạn doanh thu của các nhà sản xuất điện kiếm được lợi nhuận lớn do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Ukraine. Đề xuất này dự kiến huy động được 140 tỷ USD để giúp những người bị ảnh hưởng do giá năng lượng tăng cao.
Hiện nay, Pháp không áp dụng thuế thu nhập đối với các công ty năng lượng. Phe đối lập với chính phủ Pháp đang thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý và đề xuất một dự luật về một loại thuế như vậy vào tuần trước. Các nhà lập pháp Pháp đã đặt nghi vấn đối với những “ông lớn” được hưởng lợi từ việc tăng giá năng lượng như TotalEnergies và Engie.
Ông Patrick Pouyanné - Giám đốc điều hành của TotalEnergies cho biết công ty sẽ trả 30 tỷ USD tiền thuế đối với các hoạt động ở các nước khác trong năm nay. Tuy nhiên, các hoạt động chính của tập đoàn, liên quan đến nhà máy lọc dầu và bán nhiên liệu, đều thua lỗ trong những năm trước tại Pháp. Việc áp giá trần khí đốt và điện tại quốc gia này cũng sẽ ngăn công ty kiếm được lợi nhuận khổng lồ trong năm nay.
P.V
Cùng chuyên mục
Các cuộc họp mùa xuân khai mạc ở Washington khi sự bất ổn bao trùm nền kinh tế toàn cầu
WTO: Xung đột ở Trung Đông không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại của khu vực
Oman đang lên kế hoạch trở thành nhà xuất khẩu hydro xanh lớn như thế nào?
Kinh tế Tây Ban Nha đang trên đà phát triển tích cực
Mumbai vượt qua Bắc Kinh trở thành phố có nhiều tỷ phú nhất châu Á
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu
-
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase: Trí tuệ nhân tạo thay đổi cuộc chơi lớn