
Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thăm và tặng quà cho các chốt phòng chống covi-19 tại TP.Nha Trang.
Từ ngày phát sinh dịch bệnh 23/4/2021 đến nay, Khánh Hòa đã qua 4 lần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó TP. Nha Trang, TX.Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh đã 3 lần thực hiện theo Chỉ thị 16. Riêng TP.Nha Trang có 18/27 xã phường thực hiện lệnh phong tỏa; từ ngày 13/8 đến 25/8 UBND tỉnh Khánh Hòa còn yêu cầu TP.Nha Trang thực hiện cách ly toàn thành phố và hiện nay còn 4 xã, phường là Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ và Vĩnh Trường vẫn thực hiện lệnh phong tỏa. TP.Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Sở chỉ huy phòng chống covid-19 do Chủ tịch BND thành phố và Chủ tịch UBND tỉnh làm chỉ huy trưởng. Nhờ vậy công tác phòng chống covid – 19 mặc dù có lúc rất căng thẳng nhưng đã dần dần vượt qua và đến nay cơ bản kìm chế được dịch.
Từ đầu mùa dịch đến ngày 5/9, Khánh Hòa có 6.789 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó: Nha Trang có 3.921 ca; Ninh Hòa 1.837ca; Vạn Ninh 507 ca; Diên Khánh 254 ca; Cam Ranh 141 ca; Cam Lâm 111 ca; Khánh Vĩnh 17 ca; Khánh Sơn 1 ca; Trường Sa chưa có ca nào. Toàn tỉnh đã lấy 511.509 mẫu xét nghiệm RT-PCR, trong đó Nha Trang có số mẫu cao nhất là 121.263 mẫu. Test nhanh toàn tỉnh là 3.143.042 mẫu, trong đó Nha Trang có 1.808.080 mẫu. Cả tỉnh có 16 cơ sở chữa bệnh. Theo thông báo của CDC Khánh Hòa từ ngày 22/7/2021 đến nay đã chữa khỏi cho 5.192 bệnh nhân (BN), hiện còn 1.531 BN đang điều trị; có 66 BN tử vong. Toàn tỉnh thời điểm cao nhất có gần 200 khu phong tỏa, nhưng đến sáng 5/9 chỉ còn 43 khu. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 581 thôn, tổ dân phố (TDP) được xếp loại “Vùng xanh”, 126 thôn, TDP nguy cơ “Vùng vàng”, 68 thôn, tổ dân phố (TDP) vùng nguy cơ cao “Vùng cam”, 193 thôn, TDP nguy cơ rất cao “Vùng đỏ”.

Bệnh viện Nhiệt đời tỉnh Khánh Hòa, trung tâm chữa bệnh số một của tỉnh, nơi đã chữa khỏi cho hàng trăm bệnh nhân.
Bên cạnh công tác phòng chống, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các huyện, thị, thành phố đã rất quan tâm đến đảm bảo đời sống người dân ở cộng đồng cũng như trong các khu cách ly, khu phong tỏa. UBND TP.Nha Trang, sau khi đóng cửa chợ đầu mối, dân sinh, duy trì hệ thống siêu thị, bách hóa xanh, cửa hàng tiện lợi nhưng vẫn thấy chưa ổn, nguy cơ lây bệnh vẫn tiềm ẩn, nên đã chuyển sang thực hiện mô hình “đưa chợ ra phố”, bán hàng oline và hình thành các Tổ hỗ trợ ở các TDP. Nhờ vậy, việc đáp ứng nhu cầu của người dân về lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định. Bên cạnh đó UBND tỉnh đã hành lập Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, kết hợp các nguồn của Chính phủ, đã hỗ trợ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người lao động mất việc làm không có thu nhập, các đối tượng khác…
Thực hiện các chính sách: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất; giảm tiền điện, nước cho toàn dân… Đặc biệt chính sách hỗ trợ cho đối tượng f0. Theo số liệu của Sở y tế và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tính đến ngày 30/8, đã hỗ trợ cho 2.516 người F0 với số tiền là 7.436 triệu đồng; số F1 là 6.092 người, kinh phí: 6.823 triệu đồng. Hỗ trợ cho người lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác tính đến 16 giờ ngày 30/8, đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 59.070 người với tổng kinh phí: 111.327,4 triệu đồng (Vạn Ninh 5.215 người, Ninh Hòa 22.659 người, Nha Trang 15.281 người, Diên Khánh 4.453 người, Cam Lâm 3.644 người, Cam Ranh 5.802 người, Khánh Vĩnh 419 người, Khánh Sơn 250 người, Công ty Xổ số kiến thiết 1.347 người). Đã chi cho 44.550 người; tổng kinh phí là 82.102 triệu đồng (Tỷ lệ % số người được chi/số người đã ra quyết định hỗ trợ đạt 75,42%). Đến ngày 4/9/2021 toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 201.550 liều vacxin được tiêm cho cho các đối tượng; trong đó có 171652 đối tượng được tiêm mũi 1, và 47.367 người được tiêm mũi 2. Hiện nay đang tiếp tục tiêm đại trà cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên. 
Khóa chặt vùng đỏ, quyết không để lây lan ra vùng xanh.
Tính đến 16 giờ ngày 1/9, Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh đã tiếp nhận hơn 12,72 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu khác gồm: Hơn 415,15 tấn gạo; 138 tấn rau, củ, trái cây; 453.500 quả trứng; hơn 2.471 thùng nhu yếu phẩm các loại; 2 xe cứu thương, 15.000 khẩu trang; 2.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 31 máy thở, 2.000 thiết bị xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2... Từ số tiền và hàng tiếp nhận nói trên, Trung tâm đã chi hơn 9,68 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và mua lương thực, thực phẩm cứu trợ; phân bổ kịp thời cho người dân 406,09 tấn gạo, 10.000 khẩu tranh và nhiều loại hàn hóa khác.

Đảm bảo đời sống an nsinh cho người dân trong vùng dịch.
Kết quả phòng chống dịch bệnh covid-19 ở Khánh Hòa cho thấy đã đạt được nhiều kết qủa tích cực. Biểu đồ số ca nhiễm ngày càng đi xuống; công tác an sinh xã hội đạt được những kết quả đáng ghi nhận, chưa để xảy ra tình trạng dân đói. Thế nhưng, con số ca f0 lên xuống chưa thật ổn định; số ca ngoài cộng đồng cũng như trong khu phong tỏa vẫn chưa chấm dứt nên việc kiềm chế dịch bệnh ở Khánh Hòa mặc dù có nhiều tiến bộ, thế trận đã vững vàng, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nên phải tiếp tục cố gắng!. Công tác an sinh xã hội tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời hơn các chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội. Vừa qua Khánh Hòa đã thực hiện chiến dịch Test nhanh tầm soát f0 và hiện nay đang triển khai chiến dịch tiêm chúng vacxin mở rộn. Tuy nhiên, trong tình thế dai dẳng với dịch bệnh covid-19, chẳng những ở Khánh Hòa mà còn cả nước, thiết nghĩ, TP.Nha Trang nên cũng cố thêm mô hình đưa chợ ra phố, cho đối tượng Shipper hoạt động thay thế cho Tổ hỗ trợ. Đặc biệt trước khả năng chợ truyền thống, chợ dân sinh chưa thể họat động, TP.Nha Trang nên tổ chức một chợ đầu mối. Ở đó sẽ thu hút các loại hàng hóa về lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu do người dân trong tỉnh sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kép: Vừa đảm bảo các mặt hàng thiết yếu cung cáp cho người dân thành phố vừa tiêu thụ các mặt hàng đó do người dân các địa phương sản xuất.
Bài và ảnh Nguyễn Xuân