Thứ hai 16/03/2026 18:52
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Kết nối Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ vào hệ thống điểm đến du lịch về nguồn

17/05/2023 15:17
Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh...
Quảng trường Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao  (Ảnh: BQL Quảng trường HCM)
Quảng trường Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao (Ảnh: BQL Quảng trường HCM).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm nêu trên, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ: “Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ qua các thời kỳ. 20 năm - một chặng đường không phải quá dài đối với một công trình lịch sử danh nhân, nhưng đủ để khẳng định Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa của nhân dân thành phố Vinh nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung mà còn là không gian tôn nghiêm, thiêng liêng, góp phần bồi đắp, hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ là một công trình văn hóa – chính trị mang tầm cỡ quốc gia, là một tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện tình cảm thiêng liêng và lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, nhân dân Nghệ An nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đối với lãnh tụ dân tộc – Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Cùng với các di tích, công trình, địa điểm lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mọi miền Tổ quốc, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ là nơi tuyên truyền, giữ gìn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa Hồ Chí Minh. Là địa điểm trang trọng, lý tưởng, là nơi hội tụ trái tim và tình cảm của đồng bào, đồng chí trong cả nước và là nơi diễn ra những sự kiện chính trị lớn, những buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, nơi tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, dâng hoa, báo công tưởng niệm với tấm lòng thành kính của nhân dân cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành Trung ương và bạn bè quốc tế khi hành hương về thăm quê Bác.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khánh thành Quảng trường Hồ Chí Minh; Chủ tịch nước Trần Đức Lương và các thành viên trong đoàn trồng cây lưu niệm tại núi Chung mô phỏng, Quảng trường Hồ Chí Minh (05/2/2003); Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải cùng đoàn công tác dâng hoa, tưởng niệm Bác Hồ tại đến Quảng trường Hồ Chí Minh (21/7/2003); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh (28/4/2013). Ảnh: BQL Quảng trường HCM
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khánh thành Quảng trường Hồ Chí Minh; Chủ tịch nước Trần Đức Lương và các thành viên trong đoàn trồng cây lưu niệm tại núi Chung mô phỏng, Quảng trường Hồ Chí Minh (05/2/2003); Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải cùng đoàn công tác dâng hoa, tưởng niệm Bác Hồ tại đến Quảng trường Hồ Chí Minh (21/7/2003); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh (28/4/2013). Ảnh: BQL Quảng trường HCM.

“Để phát huy hơn nữa giá trị của công trình, tôi đề nghị Ban Quản lý tiếp tục bảo vệ an toàn tuyệt đối Tượng đài Bác Hồ; tổ chức, lan tỏa hơn nữa các hoạt động tri ân, tưởng niệm và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Quảng trường nhằm thu hút, quảng bá hình ảnh Quảng trường Hồ Chí Minh, giới thiệu mọi mặt đời sống văn hóa tinh thần độc đáo của người dân xứ Nghệ đến với du khách trong nước và quốc tế; xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh; trưng bày các tư liệu, hiện vật, hình ảnh về quá trình hình thành, phát triển của công trình, về tư tưởng Hồ Chí Minh, về Bác Hồ với quê hương và quê hương với Bác; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất để có thể bổ sung thêm không gian tham quan bằng công nghệ mới, kỹ thuật số về cuộc đời, sự nghiệp, về tư tưởng và hành trình đi tìm đường cứu nước của Người... Mặt khác, cần kết nối Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ vào hệ thống điểm đến du lịch về nguồn. Việc kết nối này bắt đầu từ các điểm di tích trong tỉnh, đến việc mở rộng kết nối với hệ thống các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước, đưa công trình thực sự trở thành điểm nhấn và điểm đến ý nghĩa giữa lòng thành phố Vinh, góp phần quan trọng trong việc lưu giữ, tuyên truyền, phát huy hiệu quả giá trị Di sản Văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người…” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An- Bùi Đình Long nhấn mạnh.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ: “Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ qua các thời kỳ
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ: “Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ qua các thời kỳ.

Được biết, công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tọa lạc giữa trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An) được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/2000, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau 3 năm thi công, công trình được khánh thành vào ngày 19/05/2003, đúng dịp kỷ niệm 113 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ khi khánh thành, để bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị công trình, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; sự giúp đỡ của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã và đang làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong công tác tham mưu và thực hiện gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị công trình.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.
Tại buổi lễ, Ths. Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ  bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả các cấp lãnh đạo, các cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong thời gian qua đã dành nhiều tình cảm, luôn sát cánh đồng hành cùng đơn vị và đặc biệt là đã dành thời gian quý báu để tham dự buổi lễ ý nghĩa này
Tại buổi lễ, Ths. Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả các cấp lãnh đạo, các cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong thời gian qua đã dành nhiều tình cảm, luôn sát cánh đồng hành cùng đơn vị và đặc biệt là đã dành thời gian quý báu để tham dự buổi lễ ý nghĩa này.

Với niềm vinh dự, tự hào được phục vụ tại một công trình văn hóa lớn mang tên Bác Hồ kính yêu, Ths. Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ khẳng định: Tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Ban tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo để cùng nhau xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh về mọi mặt nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là quản lý tốt công trình và phục vụ tốt nhất các hoạt động chính trị - xã hội - văn hóa của tỉnh và cả nước cũng như nhu cầu tham quan, tưởng niệm, vui chơi, giải trí của mọi tầng lớp nhân dân và du khách muôn phương. Nhân dịp này, thay mặt toàn thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả các cấp lãnh đạo, các cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong thời gian qua đã dành nhiều tình cảm, luôn sát cánh đồng hành cùng đơn vị và đặc biệt là đã dành thời gian quý báu để tham dự buổi lễ ý nghĩa này.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua và Bức trướng của UBND tỉnh cho Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ
Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua và Bức trướng của UBND tỉnh cho Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

Nhìn lại 20 năm qua, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ luôn được đảm bảo an toàn mục tiêu, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ban Quản lý cũng đã đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho hàng chục đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hàng trăm sự kiện chính trị - văn hóa, cũng như hàng chục triệu lượt khách tham quan, tưởng niệm, du lịch và vui chơi giải trí tại Quảng trường. Kể từ khi Quảng trường Hồ Chí Minh đi vào hoạt động cho đến nay, Ban Quản lý đã tổ chức đón tiếp hơn 70 triệu lượt khách, trung bình mỗi năm khoảng 3,5 triệu lượt người, hướng dẫn cho hơn 1.000 đoàn khách, trong đó gần 500 đoàn dâng hoa. Hầu hết các đoàn đều có ấn tượng tốt đẹp về sự trang trọng, hoành tráng của công trình cũng như sự tiếp đón chu đáo, nhiệt tình của Ban Quản lý Quảng trường.

Hoàng Lan

Tin bài khác
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.
Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động thương mại – dịch vụ. Thành phố dự kiến hình thành 5 trung tâm phát triển không gian ngầm, tạo nền tảng cho mô hình đô thị ba chiều trong tương lai.
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).
Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Tại Hội thảo về phát triển nhà ở xã hội tổ chức ngày 12/3, các chuyên gia và cơ quan quản lý đề xuất điều chỉnh tư duy chính sách, tăng nguồn cung, đồng thời bảo đảm phân bổ công bằng nhằm thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028.
Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Trong tương lai gần, Hà Nội sẽ có tổng cộng 16 cây cầu bắc qua sông Hồng. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh được kỳ vọng “vẽ lại” bản đồ trung tâm Thủ đô, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho khu Đông. Án ngữ vị trí cửa ngõ, Ocean City trở thành tâm điểm hưởng lợi, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bức tốc.
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.