Hơn 72 tỷ đồng từ Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” sẽ thắp sáng những nơi khó khăn, xa nhất, sâu nhất

22:45 17/12/2022

Sáng 17-12, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu phối hợp với Đài truyền hình TPHCM tổ chức Chương trình Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển năm 2022, nhằm trao tặng Giải thưởng Vừ A Dính và tiếp nhận hỗ trợ của các nhà hảo tâm tặng học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, hải đảo.

Ảnh minh họa
Giải thưởng Vừ A Dính năm nay được trao cho 18 cá nhân và 12 tập thể thuộc 14 dân tộc đến từ 21 tỉnh, thành trên cả nước đã có nhiều đóng góp ở các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, thể thao, văn hóa.

Cũng trong sáng 17-12, hơn 72 tỷ đồng đã được các nhà hảo tâm, cá nhân, tập thể đóng góp cho quỹ học bổng, tiếp nối các hoạt động nhiều ý nghĩa.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu cho biết, dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội và vẫn còn hiện hữu trong năm 2022. Tuy nhiên, trong khó khăn đó, ý chí về một sự tái thiết, khát vọng thay đổi và tiến lên phía trước càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Với mục tiêu đó, Chương trình Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển năm 2022, với sự đồng hành bền bỉ của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân tiếp tục thực hiện những việc làm ý nghĩa theo "mệnh lệnh từ trái tim", mang yêu thương đến bà con, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo và học sinh, sinh viên cả nước. 

Ảnh minh họa
Trao giải thưởng Vừ A Dính 2022 cho tập thể và cá nhân.

Năm 2022, Quỹ học bổng Vừ A Dính triển khai 5 dự án theo chiều sâu gồm: Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ, Thắp sáng tương lai, Hỗ trợ sinh viên và Mở đường đến tương lai, với gần 1.500 học sinh, sinh viên được thụ hưởng với tổng trị giá 388 tỷ đồng.

Đánh giá cao những kết quả Quỹ học bổng Vừ A Dính đã đạt được, oongí Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, chương trình đã lan tỏa sự yêu thương, chia sẻ của đồng bào trên cả nước. Năm qua tuy ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kinh tế, xã hội đang dần hồi phục, quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Những kết quả Quỹ học bổng Vừ A Dính đạt được hết sức khích lệ, có ý nghĩa không chỉ vật chất mà cả tinh thần to lớn, hỗ trợ các học sinh dân tộc thiểu số ở nhiều vùng sâu, vùng xa trên mọi miền tổ quốc. 

Ảnh minh họa
Các cá nhân và tập thể nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Các nhà hảo tâm trao bảng biểu trưng số tiền đóng góp cho Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Theo ông Lê Hải Bình, điểm nổi bật của Quỹ học bổng Vừ A Dính là cá nhân đóng góp có cả những người lao động bình thường, thu nhập khiêm tốn nhưng luôn sẵn sàng cho đi.

“Các cá nhân, tập thể tham gia đóng góp, đặc biệt là các thành viên Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, là những người lính đã đem ngọn lửa yêu thương đến thắp sáng những vùng miền còn khó khăn của tổ quốc, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho học sinh, sinh viên nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Tôi xin gọi những thành viên, hội viên của CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, của Quỹ Học bổng Vừ A Dính là những người lính. Họ - những người lính đã không quản ngại gian khó mang ngọn lửa yêu thương để thắp sáng những nơi khó khăn, những nơi xa nhất, những nơi sâu nhất. Đó là những mạnh thường quân ở khắp mọi miền Tổ quốc và cả những người Việt trên khắp thế giới, là người Việt Nam yêu nước, yêu đồng bào thì luôn sẵn lòng lan tỏa, sẻ chia đến những em học sinh, sinh viên, bà con đang còn gặp nhiều khó khăn. Đây là những giá trị nhân văn, truyền thống nhân ái của người Việt Nam được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác để ươm mầm tương lai, chắp cánh ước mơ, mở đường đến tương lai”.” – đồng chí Lê Hải Bình bày tỏ.

Tại chương trình, Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức trao giải thưởng Vừ A Dính lần thứ XII năm 2021 - 2022 cho 12 tập thể và 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: học tập, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, dân sinh…

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã quyết định tặng Kỷ niệm chương cho 1 cá nhân; tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 8 cá nhân. Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Cũng tại chương trình, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tổ chức trao tặng quà Tết cho các em học sinh dân tộc thiểu số miền núi và đơn vị hải đảo; và tiếp nhận số tiền đóng góp cho Quỹ hơn 72 tỷ đồng.

Mị Dung