Vụ việc liên quan tới Hoa hậu Thùy Tiên và những người trong Công ty Cổ phần Chị Em Rọt gây chú ý bởi hành vi gian dối trong quảng bá, kinh doanh sản phẩm kẹo bổ sung chất xơ Kera, khiến 56.385 khách hàng bị lừa dối với tổng số tiền thiệt hại hơn 17,5 tỉ đồng.
Theo kết quả điều tra, ngày 12/12/2024, nhóm này tổ chức buổi livestream đầu tiên giới thiệu kẹo Kera. Dù sản phẩm chưa sẵn sàng, khách hàng phải chờ từ 7 đến 14 ngày mới được giao, nhưng chỉ trong một buổi phát sóng đã tiêu thụ 3.109 hộp kẹo, thu về khoảng 400 triệu đồng. Sau thành công ban đầu, Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 25% lên 30–35% và được nhóm cổ đông Tập đoàn “Chị Em Rọt” chấp thuận để nắm giữ 30% cổ phần.
![]() |
Hoa hậu Thùy Tiên trong vụ án kẹo Kera: Từ màn livestream 400 triệu đồng đến đề nghị tăng cổ phần |
Tập đoàn Chị Em Rọt có 6 cổ đông sáng lập với mức vốn góp thực tế dao động từ 1,3 đến 2,5 tỉ đồng. Do chưa kịp thành lập Công ty CP Kera Việt Nam, nhóm đã sử dụng pháp nhân này để ký hợp đồng với Công ty Asia sản xuất kẹo với giá 32.452 đồng/hộp. Trong quá trình quảng bá, các bị can thường xuyên đăng tải video trên TikTok, Facebook cá nhân có tích xanh, giới thiệu kẹo Kera được chế biến từ 10 loại rau củ quả chuẩn VietGap, không dùng đường, ngọt tự nhiên từ lá cỏ ngọt, áp dụng công nghệ sấy thăng hoa giữ nguyên dinh dưỡng.
Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy hàm lượng chất xơ trong sản phẩm chỉ đạt 0,935%, gần như không mang lại giá trị bổ sung đáng kể. Thành phần kẹo chủ yếu là Sorbitol (35%) và đường cát (12%), trong khi bột rau củ quả chỉ chiếm 0,61–0,75%, thấp hơn nhiều lần so với tỷ lệ 28,13% mà nhóm công bố. Công ty Asia cũng không có vùng nguyên liệu VietGap như quảng bá mà mua sẵn bột và phụ gia để phối trộn, phục vụ sản xuất số lượng lớn.
Trong các buổi livestream, nhiều thông tin sai sự thật được đưa ra nhằm lôi kéo khách hàng, điển hình như phát ngôn của Quang Linh Vlogs: “Một viên kẹo tương ứng một đĩa rau luộc”. Chính nhờ những lời quảng cáo này mà hàng chục nghìn khách hàng tin tưởng, đặt mua sản phẩm, tạo điều kiện cho nhóm thu lợi bất chính.
Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi lừa dối khách hàng có tổ chức, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của người tiêu dùng. Các bị can, trong đó có Hoa hậu Thùy Tiên, đã bị khởi tố và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.