Hãng hàng không Trung Quốc Xiamen Airlines mở đường bay tới Việt Nam

22:14 18/04/2023

Hãng hàng không Xiamen Airlines chở 164 khách, khởi hành từ TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã chính thức hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Để chào đón sự kiện này, sân bay Nội Bài đã thực hiện nghi thức
Để chào đón sự kiện này, sân bay Nội Bài đã thực hiện nghi thức "phun vòi rồng".

Ngày 18-4, Hãng hàng không Xiamen Airlines bắt đầu khai thác chuyến bay đầu tiên từ Hạ Môn - Trung Quốc đến Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Chuyến bay mang số hiệu MF869 khai thác bằng máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không Xiamen Airlines chở 164 khách, khởi hành từ TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 16 giờ 25 ngày 18-4, chính thức khai trương đường bay quốc tế thương mại thường lệ khứ hồi Hạ Môn - Hà Nội.

Đường bay Hạ Môn – Hà Nội (XMN-HAN) được Hãng hàng không Xiamen Airlines khai thác với tần suất 4 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ nhật, thời gian bay từ Hạ Môn đến Hà Nội khoảng hai giờ ba mươi phút.

Hãng hàng không Xiamen Airlines có trụ sở chính đặt tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Đây là Hãng hàng không quốc tế thứ 2 trong năm 2023 mở mới đường bay thường lệ tới Hà Nội (trước đó là hãng Starlux Airlines), đánh dấu Thủ đô Hà Nội tiếp tục là một trong những điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với các hãng hàng không quốc tế. Với sự kiện khai trương đường bay mới, Xiamen Airlines là 1 trong 5 hãng hàng không có đường bay kết nối Hà Nội với Trung Quốc.

Trước đó, ngày 13/1, chuyến bay mang số hiệu JX715 của hãng hàng không STARLUX khởi hành từ Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, chính thức khai trương đường bay thương mại quốc tế đầu tiên của STARLUX tại Hà Nội.

Đường bay Đài Bắc- Hà Nội (TPE-HAN) được STARLUX AIRLINES khai thác với tần suất 1 chuyến bay khứ hồi/ngày, thời gian bay từ Đài Bắc tới Hà Nội khoảng ba giờ.

Việc Hãng hàng không STARLUX mở đường bay tới Hà Nội sẽ kết nối thành phố trung tâm của vùng đô thị lớn nhất tại Đài Loan (Trung Quốc) với Thủ đô Hà Nội mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển du lịch, giao lưu kinh tế, văn hoá và giáo dục giữa hai nước.

Dự kiến đến cuối tháng 4-2023 sẽ có thêm 1 hãng khôi phục đường bay tới Trung Quốc sau COVID-19 và 1 hãng hàng không mới mở đường bay tới Hồng Kông (Trung Quốc)…

Với sự góp mặt của Hãng hàng không Xiamen Airlines, hiện có tổng số 52 hãng hàng không quốc tế và nội địa hoạt động tại sân bay Nội Bài, kết nối thủ đô Hà Nội với 59 điểm đến quốc tế và 18 điểm đến nội địa.

Để chào đón sự kiện này, sân bay Nội Bài đã thực hiện nghi thức "phun vòi rồng" - một nghi thức trang trọng của ngành hàng không khai trương đường bay mới.

Theo thống kê, sản lượng vận chuyển hàng không quốc tế đi/đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trung bình mỗi ngày có khoảng 200 lượt chuyến bay, 27.000 lượt khách và đang tiếp đà tăng trưởng tốt.

Trước đó, Tham tán Bành Thế Đoàn cho biết được ủy quyền của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông đã đến Bộ VHTT&DL Việt Nam thông báo về việc Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt II (từ 15/3/2023). 

Ông Bành Thế Đoàn cũng cho biết, Việt Nam sẽ là một trong số quốc gia được ưu tiên xem xét các chuyến bay thẳng, bỏ yêu cầu cung cấp kết quả xét nghiệm PCR trước 48 giờ. Du khách nhập cảnh chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh hoặc tổ chức xét nghiệm xác suất 2%.

Phía Trung Quốc mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, cùng nhau đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách du lịch mỗi nước.

Việt Nam và Trung Quốc có những điểm tương đồng về văn hóa và con người và là thị trường du lịch quan trọng của nhau. Để đáp ứng xu hướng tăng trưởng các đường bay quốc tế, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã và đang tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong dây chuyền phục vụ hành khách để chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nguồn lực, phương án tối ưu, sẵn sàng phục vụ các chuyến bay quốc tế tới Thủ đô Hà Nội.