Hàn Quốc: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài giảm ba quý liên tiếp

19:42 16/09/2023

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc ngày 15/9 công bố số liệu cho thấy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của nước này đã giảm quý thứ ba liên tiếp trước sự bất ổn của kinh tế toàn cầu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Cụ thể, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc trong quý 2/2023 đạt 15,31 tỷ USD, giảm 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái, do sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu dưới tác động của xu hướng nâng lãi suất ở các nền kinh tế lớn. Trong đó, đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc trong các ngành chế tạo, tài chính - bảo hiểm, và bất động sản ghi nhận các mức giảm hai con số xuống lần lượt 4 tỷ USD, 5,79 tỷ USD và 1,25 tỷ USD.

Trong khi đó, đầu tư vào ngành khai khoáng ở nước ngoài của Hàn Quốc lại tăng hơn gấp đôi lên 1,04 tỷ USD.

Về thị trường, đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc tại châu Á và châu Âu đều giảm ở mức hai con số xuống lần lượt 3,42 tỷ USD và 2,06 tỷ USD trong quý 2 vừa qua. Đầu tư của Hàn Quốc tại Bắc Mỹ cũng giảm 9,1% xuống 7,43 tỷ USD, nhưng đầu tư tại châu Phi lại tăng gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm ngoái lên 100 triệu USD.

Ngọc Phi (TH)

Tags: