Thứ tư 23/09/2026 14:28
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Hải Dương: Vào cuộc khôi phục sản xuất sau khi gỡ bỏ giãn cách xã hội

02/03/2021 06:01
Các doanh nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là những doanh nghiệp ở huyện Cẩm Giàng, đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vừa chủ động phòng chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, kinh doanh sau thời gian giãn cách xã hội.

Sản xuất, kinh doanh gắn liền với phòng chống dịch

Tại cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sáng 1/3, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kết luận “không cần thiết phải kéo dài thêm thời gian cách ly”.

Được biết, Từ 0h ngày 3/3, toàn tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc cách ly xã hội theo chỉ thị 16, chuyển sang trạng thái mới thực hiện “mục tiêu kép”.

UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng triển khai phương án, kế hoạch để tiến hành sản xuất kinh doanh trở lại ngay thời điểm cuối đợt giãn cách và sau dịch
UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng triển khai phương án, kế hoạch để tiến hành sản xuất kinh doanh trở lại ngay thời điểm cuối đợt giãn cách và sau dịch (Ảnh: minh họa)

UBND tỉnh Hải Dương cũng đã ban hành văn bản cho phép các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng được hoạt động trở lại từ đầu tháng 3 nếu bảo đảm các điều kiện phòng dịch.

Nhận định từ lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết, tình hình dịch bệnh tại địa phương đến nay đã cơ bản được kiểm soát. Các ổ dịch lớn tại TP. Chí Linh, huyện Cẩm Giàng (là các địa bàn có nhiều khu, cụm công nghiệp) cũng đã được khống chế.

Vì vậy, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng triển khai phương án, kế hoạch để tiến hành sản xuất kinh doanh trở lại ngay thời điểm cuối đợt giãn cách và sau dịch. Công tác phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh khi hoạt động trở lại được Hải Dương đặc biệt quan tâm.

Công văn ngày 27/2 của UBND tỉnh nhấn mạnh nội dung yêu cầu các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh cụ thể gắn với phòng chống dịch. Cơ sở sản xuất phải có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch tại đơn vị theo đúng quy định của Bộ Y tế gắn với thực hiện tốt “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương đã có văn bản hướng dẫn vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Công tác phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh khi hoạt động trở lại được Hải Dương đặc biệt quan tâm (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có xuất hiện dịch bệnh thời gian qua trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, ngoài yêu cầu lập kế hoạch như trên cần tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện để rà soát, xử lý triệt để các yếu tố nguy cơ dịch bệnh trong cơ sở và từ người lao động. Từ đó lập báo cáo gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét thống nhất trước khi hoạt động trở lại.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, nhu cầu hoạt động trở lại của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch theo yêu cầu trên và trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng chống dịch bắt đầu từ tháng 3. Chủ động phối hợp với Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Giàng, các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế và UBND huyện Cẩm Giàng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các DN, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Cẩm Giàng hoạt động thuận lợi, bảo đảm an toàn phòng chống dịch; tổ chức tốt công tác phòng chống dịch tại các khu dân cư, thôn xóm, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hướng tới mở cửa các doanh nghiệp trở lại hoạt động vào tháng 3, UBND tỉnh Hải Dương đã có những hướng dẫn để các doanh nghiệp triển khai. Theo đó, người lao động tại các doanh nghiệp hoạt động trở lại phải đảm bảo thực hiện “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” trong suốt thời gian làm việc, nghỉ giải lao, ăn trưa cho tới khi rời khỏi doanh nghiệp, phải có sự giám sát cũng như đảm bảo điều kiện làm việc của người lao động gắn với phòng dịch. Cùng với đó, các doanh nghiệp có bộ máy y tế cần tăng cường quan tâm đến người lao động có hiện tượng bất thường về mặt sức khỏe gắn với phòng dịch, kịp thời phối hợp với các cơ quan y tế của các cấp kịp thời khoanh, dập dịch nếu có.

Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó để khởi động sản xuất

Số liệu thống kê cho biết, tỉnh Hải Dương có 14.000 doanh nghiệp và khoảng trên 350.000 người lao động. Thời gian qua, không ít doanh nghiệp tại Hải Dương phải dừng hoạt động để cùng chính quyền các cấp phòng chống dịch lây lan trên diện rộng.

Từ 27/2, một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Dương đã bắt đầu hoạt động trở lại, đảm bảo mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Để khắc phục khó khăn, 120 lao động của Công ty TNHH ANT (HN) tại xã Tân Trường (Cẩm Giàng) đang phải kiêm nhiều vị trí việc làm

Để khắc phục khó khăn, 120 lao động của Công ty TNHH ANT (HN) tại xã Tân Trường (Cẩm Giàng) đang phải kiêm nhiều vị trí việc làm (Ảnh: báo Hải Dương)

Đến thời điểm hiện tại, cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, báo Hải Dương cho biết Công ty TNHH ANT tại xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng) chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi, mỗi ngày bán ra thị trường khoảng 1.000 tấn sản phẩm các loại. Từ khi Cẩm Giàng bị phong tỏa, doanh nghiệp này phải dừng hoạt động. Sau khi đáp ứng được các điều kiện phòng chống dịch COVID-19, ngày 25/2, Công ty đã hoạt động trở lại nhưng chỉ có khoảng 120 lao động cư trú tại huyện Cẩm Giàng đến làm việc. Khoảng 300 lao động ở các địa phương khác vẫn đang nghỉ làm, chờ hướng dẫn cụ thể.

“Từ ngày 25/2 đến nay, 120 lao động làm việc được bố trí ăn ngủ tại công ty. Thiếu lao động đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động của doanh nghiệp. Để khắc phục, mỗi công nhân phải làm việc vất vả hơn, một người kiêm nhiều vị trí khác nhau”, bà Vũ Thị Thanh, Trưởng Phòng Hành chính nhân sự của công ty cho biết.

Chưa được hoạt động trở lại như doanh nghiệp trên, Công ty TNHH Hitachi Cable Việt Nam trong khu công nghiệp (KCN) Tân Trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh để sẵn sàng hoạt động trở lại ngay đầu tháng 3 này. Bà Nguyễn Thị Phượng - Giám đốc Nhân sự công ty cho biết doanh nghiệp đã xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh sau dịch, lập danh sách các lao động sẽ đi làm trở lại và gửi cam kết phòng chống dịch đến Ban Quản lý các KCN tỉnh. Công ty TNHH Hitachi Cable Việt Nam đã đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch theo hướng dẫn; phối hợp tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 260 lao động thường trú tại huyện Cẩm Giàng. Khi Công ty được hoạt động trở lại, 260 công nhân này sẽ làm việc trước. Gần 300 lao động còn lại ở ngoài huyện sẽ đi làm sau khi có hướng dẫn cụ thể.

Công ty Cổ phần Trung Kiên có 3 nhà máy sản xuất bao bì xuất khẩu ở huyện Kim Thành. Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, các nhà máy của Công ty vẫn đang phải tạm dừng hoạt động. Ông Nguyễn Văn Tăng - Giám đốc Đầu tư CCông ty Cổ phần Trung Kiên thông tin, thời điểm hiện tại, Công ty đang đối mặt với nhiều khó khăn. Nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, sản xuất bị ngừng trệ khiến Công ty đối diện với nguy cơ mất khách hàng tiềm năng. Công ty Cổ phần Trung Kiên đang sắp xếp, phối hợp với bộ phận kinh doanh xử lý từng bước các vướng mắc.

Từ ngày 14/2 đến nay, Công ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam trong KCN Phúc Điền (huyện Cẩm Giàng) vẫn dừng hoạt động để phòng chống dịch. Tuy nhiên, để không bị ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng linh kiện toàn cầu của khách hàng, Công ty này đã báo cáo ngành chức năng của tỉnh được phép giao hàng cho khách hàng trong ngày 26 và 27/2. Đáp lại, nhằm giảm thiểu khó khăn cho doanh nghiệp, UBND tỉnh đã đồng ý cho Công ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam và đối tác được giao nhận hàng dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, UBND tỉnh Hải Dương cần xem xét điều kiện doanh nghiệp phải xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả lao động khi quay trở lại làm việc. Bởi thực tế, nhiều lao động tại địa phương đã được chính quyền xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải xét nghiệm lại sẽ gây tốn kém. Việc phải bố trí ăn ở tại chỗ cho người lao động trong thời gian địa phương bị phong tỏa, cách ly y tế cũng khiến nhiều đơn vị gặp khó khăn. Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn cụ thể để thực hiện và yên tâm hoạt động trở lại.

Trần Linh (T/h)

Tin bài khác
Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu sẽ xem xét phương án phát triển sân bay cấp 4C, công suất 300.000 hành khách/năm.
Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Hai quy hoạch đô thị mới Nguyễn Huân và Khánh Bình Tây mở hai hướng phát triển ven biển Cà Mau. Một bên tập trung kinh tế biển, logistics, thủy sản; bên kia phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị biển.
TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch lập 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn rộng khoảng 6.772 km², gồm giao thông, cao độ nền và thoát nước, cấp nước, chất thải rắn và nghĩa trang. Các quy hoạch dự kiến hoàn thành, trình phê duyệt trong năm 2027, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.
Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đồng loạt tại 103 xã, phường trên địa bàn đối với Dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Ngày 4/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải khảo sát thực tế một số khu vực định hướng phát triển và điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt. Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát kỹ các quy hoạch, dự án nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.
Vĩnh Long tiếp tục mời đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú

Vĩnh Long tiếp tục mời đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú

Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long đang được tiếp tục công khai thông tin để lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Thông tin dự án được công bố trong 30 ngày, từ 28/8 đến hết 26/9/2026.
Bản đồ bất động sản Đắk Lắk 2026: Tâm điểm 37 "khu đất vàng" sắp lộ diện

Bản đồ bất động sản Đắk Lắk 2026: Tâm điểm 37 "khu đất vàng" sắp lộ diện

Đắk Lắk vừa chính thức công bố kế hoạch "tung" 37 khu đất vàng và dự án trị giá hơn 10.400 tỉ đồng vào năm 2026. Đây được xem là cú hích hạ tầng lớn nhất, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời có một không hai tại tâm điểm vùng Tây Nguyên.
Quy hoạch đô thị: Câu hỏi từ đầu tư những khối công trình lớn

Quy hoạch đô thị: Câu hỏi từ đầu tư những khối công trình lớn

Cộng đồng mạng xã hội hai ngày qua vừa có những đề xuất đầu tư quy hoạch, mở rộng chỉnh trang Bệnh viện Trung ương Huế, khối công trình đang phát triển từ hoạt động thực tiễn. Vấn đề được nêu lên, là đã đến lúc những công trình xã hội lớn như vậy cần có tầm nhìn quy hoạch tổng thể hợp lý.
Doanh nghiệp kêu khó, đề xuất sớm sửa Nghị định 35 để gỡ vướng cho khu công nghiệp xanh

Doanh nghiệp kêu khó, đề xuất sớm sửa Nghị định 35 để gỡ vướng cho khu công nghiệp xanh

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp cùng kiến nghị sớm sửa đổi Nghị định 35, xây dựng tiêu chí rõ ràng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp xanh, tuần hoàn.
TP.HCM rà soát quỹ nhà, đất dôi dư phục vụ giáo dục và y tế

TP.HCM rà soát quỹ nhà, đất dôi dư phục vụ giáo dục và y tế

UBND TP.HCM vừa ban hành Công văn số 7948/UBND-VX ngày 27/8/2026 về rà soát nhu cầu sử dụng nhà, đất cho giáo dục đào tạo và y tế trên địa bàn Thành phố, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị sự nghiệp công lập khẩn trương rà soát quỹ nhà, đất dôi dư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, phục vụ các lĩnh vực thiết yếu.
TP.HCM: Tân Uyên trước yêu cầu điều chỉnh quy hoạch đô thị

TP.HCM: Tân Uyên trước yêu cầu điều chỉnh quy hoạch đô thị

Luật Phát triển đô thị được ban hành trong bối cảnh nhiều địa phương đang rà soát và điều chỉnh định hướng phát triển. Tân Uyên là một trong những địa bàn ở TP.HCM đang đồng thời triển khai điều chỉnh quy hoạch đến năm 2040 và cập nhật các nội dung theo quy hoạch cấp trên.
Lãi suất vay mua nhà tăng, người mua đối mặt nợ lớn sau ưu đãi

Lãi suất vay mua nhà tăng, người mua đối mặt nợ lớn sau ưu đãi

Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đã vượt 10% mỗi năm, một số khoản vay lên 12-13%, khiến người mua phải tính kỹ khả năng trả nợ khi ưu đãi kết thúc.
Thị trường bất động sản: Tăng áp lực vốn và điều kiện tín dụng

Thị trường bất động sản: Tăng áp lực vốn và điều kiện tín dụng

Bộ Xây dựng vừa công bố hiện trạng nhà ở và thị trường bất động sản trong quý 2/2026, với nhận định quan trọng về hướng tháo gỡ cho các dự án đầu tư và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.
Bình Dương trong “tọa độ” mới của TP. Hồ Chí Minh: Bất động sản chờ cú hích hạ tầng

Bình Dương trong “tọa độ” mới của TP. Hồ Chí Minh: Bất động sản chờ cú hích hạ tầng

Việc sáp nhập vào TP. Hồ Chí Minh đang mở ra một không gian phát triển mới cho Bình Dương, song dư địa tăng trưởng của bất động sản sẽ không chỉ được quyết định bởi kỳ vọng thị trường. Hạ tầng, quy hoạch, việc làm và nhu cầu ở thực mới là những yếu tố quyết định khả năng chuyển hóa lợi thế mới thành giá trị bền vững.
​​​​​​​Thấy gì từ siêu đô thị, siêu cơ hội của TP.HCM?

​​​​​​​Thấy gì từ siêu đô thị, siêu cơ hội của TP.HCM?

TP.HCM đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng liên vùng được tăng tốc và các cực kinh tế mới dần hình thành. Tuy nhiên, để trở thành một siêu đô thị có sức cạnh tranh quốc tế, thành phố không chỉ cần lớn hơn về diện tích và dân số mà quan trọng hơn là phải tạo ra một hệ sinh thái phát triển thống nhất, nơi hạ tầng, kinh tế, công nghệ, dòng vốn và chất lượng sống được kết nối.
Thi công Microcement Vĩnh Thái