Theo nguồn tin từ báo Handelsblatt ngày 24/4, hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là Cohere (Canada) và Aleph Alpha (Đức) đã chính thức ký kết thỏa thuận sáp nhập.
Dẫn từ các nguồn tin của chính phủ và ngành công nghiệp, tờ báo cho biết công ty hợp nhất dự kiến sẽ là một phương án thay thế cho các doanh nghiệp công nghệ của Mỹ. Công ty này dự kiến sẽ cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số cho khu vực công, các doanh nghiệp và cơ quan chính quyền. Sau khi sáp nhập, các cổ đông của Cohere sẽ nắm giữ khoảng 90% cổ phần trong công ty mới, trong khi các cổ đông của Aleph Alpha sẽ sở hữu gần 10% cổ phần.
Thỏa thuận sẽ được công bố lúc 11 giờ trưa (giờ địa phương) tại Berlin, với sự có mặt của Bộ trưởng Kỹ thuật số Đức Karsten Wildberger và người đồng cấp Canada Evan Solomon.
Aleph Alpha cùng với Mistral – một công ty A.I. có trụ sở tại Pháp – là hai đại diện tiêu biểu của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại châu Âu trong bối cảnh thị trường này hiện chủ yếu do các doanh nghiệp Mỹ chi phối. Ban đầu, Aleph Alpha được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng của Đức trước OpenAI. Tuy nhiên, hiện tại công ty đã chuyển hướng, không còn phát triển các mô hình ngôn ngữ A.I. quy mô lớn như ChatGPT mà tập trung vào việc cung cấp các giải pháp A.I. chuyên biệt cho doanh nghiệp, tương tự như chiến lược Cohere đang triển khai.
Các lãnh đạo châu Âu đang ngày càng quan tâm đến việc lục địa già trở nên phụ thuộc vào một số công ty công nghệ của Mỹ. Do đó, các quốc gia châu Âu đang đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp A.I. trong nước như một bước khẳng định chủ quyền công nghệ.