Hà Nội: Trực ban 24/24 giờ ứng phó bão số 3 WIPHA bảo vệ người dân và tài sản Hà Nội: 100% kết quả thủ tục hành chính trả qua bản điện tử |
Bão số 3 (WIPHA) đang tiến gần, tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, công tác chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản đang được các lực lượng chức năng tại Hà Nội triển khai hết sức khẩn trương và quyết liệt. Đặc biệt, sáng ngày 21/7, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã đồng loạt ra quân, kiểm tra và tuyên truyền sâu rộng tới người dân sinh sống ven sông Hồng, nâng cao ý thức phòng tránh bão theo phương châm "4 tại chỗ".
Trước diễn biến khó lường của bão số 3, các Đội Cảnh sát giao thông đường thủy đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, tập trung rà soát các khu vực trọng điểm dọc tuyến sông Hồng. Các điểm bến đò ngang sông, khu vực neo đậu phương tiện thủy và đặc biệt là các hộ dân sinh sống trên mặt nước đã được kiểm tra kỹ lưỡng.
![]() |
Các lực lượng phối hợp triển khai ứng phó với bão số 3 trên tuyến sông Hồng |
Tại khu vực bến đò và các hộ dân sinh sống ven sông thuộc xã Bát Tràng (Gia Lâm), Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 đã phối hợp cùng Công an xã Bát Tràng tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp. Cán bộ, chiến sĩ đã tận tình nhắc nhở người dân không được chủ quan, lơ là trước bão. Thay vào đó, họ cần khẩn trương gia cố phương tiện, chằng chống nhà nổi kiên cố để đảm bảo an toàn tối đa cho tính mạng và tài sản khi bão đổ bộ với cường độ mạnh.
Cùng thời điểm, tại một mũi kiểm tra khác, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kiểm tra toàn diện tại các bến đò trọng yếu như bến đò Liên Trung (xã Ô Diên), bến đò Thọ An và Chu Phan (xã Liên Minh).
Ghi nhận tại xã Ô Diên, vẫn còn một số hộ dân sinh sống trên các phương tiện nổi hoặc nhà ven sông. Tại đây, lực lượng chức năng đã trực tiếp gặp gỡ, phát tờ rơi và hướng dẫn cụ thể từng hộ gia đình. Các khuyến cáo trọng tâm được đưa ra là tuyệt đối không ở lại trên phương tiện khi có gió lớn, mưa to, và chủ động di chuyển vào bờ an toàn ngay khi có yêu cầu khẩn cấp từ chính quyền địa phương. Điều này nhằm tránh các rủi ro có thể xảy ra do lật phương tiện, va đập hoặc cuốn trôi.
Các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn ứng phó bão sẽ không dừng lại ở các điểm đã nêu mà sẽ tiếp tục được triển khai đồng loạt và liên tục tại các khu vực trọng điểm khác trên toàn tuyến sông Hồng. Mục tiêu xuyên suốt của chiến dịch này là hạn chế thấp nhất mọi thiệt hại có thể xảy ra do cơn bão số 3 gây ra.
Công tác phối hợp giữa Cảnh sát giao thông đường thủy và chính quyền cơ sở là yếu tố then chốt làm nên hiệu quả của đợt ra quân này. Sự gần dân, sát dân của chính quyền địa phương cùng với chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp thông tin về bão và các biện pháp phòng tránh được truyền tải nhanh chóng, chính xác đến từng người dân.