Dự án cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) có chiều dài khoảng 48,3km, đi qua 6 xã, phường, được kỳ vọng tạo động lực phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy giao thương. Hiện các địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng, triển khai các khu tái định cư, từng bước tháo gỡ những khó khăn phát sinh.
Tại xã Mường Lạn, công tác giải phóng mặt bằng hai điểm tái định cư bản Món Hà và bản Lịch Cang đã đạt kết quả tích cực. Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên, đến ngày 20/10, công tác kiểm đếm và xác minh nguồn gốc đất tại hai điểm tái định cư đã hoàn thành, tạo cơ sở đẩy nhanh các bước triển khai tiếp theo. Các đơn vị đã tiến hành san gạt mặt bằng, tổ chức thi công.
Theo rà soát sơ bộ, tuyến cao tốc đi qua xã Mường Lạn dài khoảng 17km, dự kiến ảnh hưởng đến 168 hộ dân cùng diện tích đất sản xuất, nhà ở, công trình và cây trồng. Chính quyền địa phương đang phối hợp với chủ đầu tư rà soát hồ sơ địa chính, xác minh hiện trạng sử dụng đất, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.
![]() |
| Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh cùng với chính quyền xã Mường Lạn kiểm tra thực địa các điểm tái định cư. |
Tại xã Mường Phăng, tuyến cao tốc đi qua hơn 13km, ảnh hưởng đến 287 hộ dân, trong đó có 47 hộ phải di chuyển nhà ở và vật kiến trúc. Địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng hai điểm tái định cư Lọng Luông và bản Xôm.
Cụ thể, điểm tái định cư Lọng Luông có diện tích quy hoạch hơn 2ha, bố trí cho 11 hộ; điểm tái định cư bản Xôm rộng hơn 2,3ha, phục vụ 42 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức quản lý, sử dụng. Đến ngày 20/10, điểm tái định cư Lọng Luông đã triển khai thi công, trong khi điểm bản Xôm đang hoàn thiện thủ tục để khởi công.
Theo ông Trần Thanh Kiên, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên, Ban đã bố trí các tổ công tác thường trực tại xã Mường Lạn và Mường Phăng, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ, xử lý các vướng mắc và hoàn thiện thủ tục liên quan.
Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và sớm hoàn thiện các khu tái định cư là những nhiệm vụ trọng tâm để dự án được triển khai theo kế hoạch. Khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, tuyến cao tốc sẽ có thêm điều kiện phát huy vai trò kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh Điện Biên.
