Ngày 22/10/2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 13034/UBND-KGVX về việc thống nhất bộ maket nhận diện truyền thông Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.
Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh thống nhất bộ nhận diện làm cơ sở triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá và cổ động trực quan phục vụ chuỗi sự kiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao làm cơ quan đầu mối, chủ trì hướng dẫn các sở, ngành, địa phương sử dụng thống nhất bộ nhận diện, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với nội dung và quy mô Festival.
![]() | ||
|
Việc thống nhất bộ nhận diện truyền thông là một trong những bước chuẩn bị nhằm tạo dấu ấn chung cho sự kiện, đồng thời góp phần đưa hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với người dân và du khách.
Theo kế hoạch được công bố, Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận.
Với chủ đề “Gia Lai: Chạm nhịp cồng chiêng – Chạm hồn Tây Nguyên”, Festival là một trong những hoạt động thuộc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, kết hợp giới thiệu văn hóa truyền thống với quảng bá cảnh quan thiên nhiên và các sản phẩm du lịch địa phương.
Thời điểm tổ chức Festival cũng là lúc vùng đất Pleiku và Chư Đang Ya bước vào mùa hoa dã quỳ. Những con đường đất đỏ, ruộng nương trải dài dưới chân núi lửa cùng sắc vàng của loài hoa đặc trưng tạo nên vẻ đẹp riêng của cao nguyên những tháng cuối năm.
Chư Đang Ya từ lâu là điểm đến quen thuộc của du khách mỗi mùa hoa nở. Nhưng sức hấp dẫn của vùng đất này không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên mà còn ở những ngôi làng, nếp sinh hoạt cộng đồng và các giá trị văn hóa truyền thống vẫn được người dân gìn giữ.
Việc tổ chức Festival gắn với mùa hoa dã quỳ vì thế không đơn thuần là tạo thêm một điểm đến trong hành trình du lịch, mà còn mở ra cơ hội để du khách hiểu hơn về đời sống và văn hóa của vùng đất Tây Nguyên.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Festival năm nay là sự tham gia dự kiến của 1.487 nghệ nhân, trong đó có 1.207 nghệ nhân thuộc 29 đội cồng chiêng và các nhóm thợ thủ công của Gia Lai, cùng 280 nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành phố.
Với đồng bào Jrai, Bahnar và nhiều dân tộc ở Tây Nguyên, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ biểu diễn mà còn gắn với những nghi lễ, ngày hội và các sự kiện quan trọng của cộng đồng.
![]() |
| Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng, tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. |
Mỗi bài chiêng, cách diễn tấu đều mang những giá trị văn hóa riêng, được các thế hệ nghệ nhân gìn giữ và trao truyền. Bởi vậy, việc đưa cồng chiêng đến với đông đảo công chúng cần gắn với bảo tồn những giá trị nguyên bản của di sản.
Festival năm nay chú trọng sự tham gia của các đội cồng chiêng nữ, cồng chiêng trẻ em, những đoàn nghệ nhân còn duy trì cách diễn tấu truyền thống và các bộ cồng chiêng cổ.
Đây là điểm có ý nghĩa đối với công tác bảo tồn văn hóa. Bởi để tiếng chiêng tiếp tục vang lên trong đời sống cộng đồng, điều quan trọng không chỉ là tổ chức những chương trình biểu diễn quy mô lớn, mà còn tạo điều kiện để thế hệ trẻ được học, hiểu và tiếp nối những giá trị mà cha ông để lại.
Trong khuôn khổ Festival, từ ngày 30/10 đến 1/11, tại xã Biển Hồ dự kiến diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ở làng Ia Gri, làng Ia Nueng, khu vực Biển Hồ và núi lửa Chư Đang Ya.
Đáng chú ý là hoạt động phục dựng lễ Mừng nhà rông mới của đồng bào Jrai tại làng Ia Gri, dự kiến diễn ra ngày 31/10. Đây là dịp để du khách tìm hiểu thêm về không gian sinh hoạt cộng đồng, những nghi lễ và phong tục truyền thống của người dân địa phương.
Cùng với đó, Festival còn có các chương trình giao lưu âm nhạc, nhạc cụ dân tộc, giới thiệu sản phẩm địa phương, công bố sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng và Giải chạy “Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn” năm 2026.
Từ ngày 6 đến 8/11, tại khu vực Pleiku tiếp tục diễn ra các hoạt động lễ hội đường phố, giao lưu văn hóa các dân tộc, trưng bày hiện vật truyền thống, giới thiệu ẩm thực, nông sản và cà phê Gia Lai.
Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng”, dự kiến tổ chức lúc 20 giờ ngày 7/11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, với sự tham gia của các đoàn nghệ nhân trong và ngoài tỉnh.
![]() |
| Sắc vàng hoa dã quỳ khoe sắc trên những triền đồi núi lửa Chư Đang Ya, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của Gia Lai mỗi độ cuối năm. |
Thông qua chuỗi hoạt động, du khách không chỉ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật mà còn có cơ hội khám phá đời sống văn hóa, phong tục và những nét sinh hoạt đặc trưng của đồng bào các dân tộc.
Bên cạnh mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương, Festival còn đặt ra yêu cầu gắn phát triển du lịch với gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
Với Chư Đang Ya và các làng lân cận, hoạt động du lịch có thể mở ra thêm cơ hội giới thiệu nông sản, ẩm thực, nghề thủ công và phát triển các dịch vụ do người dân địa phương tham gia.
Tuy nhiên, để những lợi thế ấy phát huy hiệu quả lâu dài, việc khai thác cần đi đôi với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, bảo đảm trật tự, an toàn và tôn trọng đời sống cộng đồng.
Một mùa hội đông vui là điều đáng mừng, nhưng ý nghĩa lớn hơn nằm ở những giá trị được giữ lại sau sự kiện: văn hóa truyền thống tiếp tục được quan tâm, các điểm đến được chăm chút và người dân có thêm cơ hội cải thiện sinh kế từ du lịch.
Chỉ còn ít ngày nữa, Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 sẽ chính thức bắt đầu. Với sự chuẩn bị của các cấp, ngành, địa phương cùng sự tham gia của cộng đồng nghệ nhân và người dân, Gia Lai hướng đến một mùa hội đậm đà bản sắc, để lại những trải nghiệm đẹp trong lòng du khách.
