![]() |
| Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị (ảnh: Hoàng Khánh Trình) |
Sáng 22/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Tham dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia; đại diện Cục Chính sách – Xã hội (Bộ Quốc phòng), lãnh đạo Quân khu 4, Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Thanh Hóa đã huy động sự tham gia của các cấp, ngành và lực lượng chức năng, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Đến thời điểm sơ kết, tỉnh đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ, với tổng số 2.922 phần mộ chưa xác định được thông tin. Trong đó, 2.602 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ giám định ADN, hoàn thành sớm hơn kế hoạch 6 tháng.
Trong mùa khô 2025–2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn, Lào.
Tính từ khi triển khai chiến dịch đến thời điểm sơ kết, toàn tỉnh đã quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 29 hài cốt được tìm thấy tại Lào và một hài cốt trong nước.
Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, việc thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ cũng được triển khai. Công an tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu sinh phẩm của 41.223 thân nhân thuộc 31.650 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Thông qua đối sánh mẫu sinh phẩm thân nhân, các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 11 liệt sĩ; giải quyết 100 trường hợp bằng phương pháp thực chứng và tiếp nhận 42 trường hợp để giám định ADN.
Những kết quả trên là cơ sở để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch.
![]() |
| Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Chiến dịch (ảnh: Hoàng Khánh Trình) |
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa trong triển khai các nhiệm vụ của chiến dịch, đặc biệt là kết quả lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thượng tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế khiến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh chưa đạt chỉ tiêu được giao.
Nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chiến dịch, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trong đó, các lực lượng chức năng cần nắm chắc đặc điểm địa bàn, chủ động rà soát, thu thập và xác minh thông tin, kiên trì thực hiện theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc chắn đến đó”.
Đặc biệt, cần đổi mới phương pháp triển khai, chuyển từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin” ngay tại cơ sở, qua đó nâng cao hiệu quả phát hiện, xác minh các nguồn tin liên quan đến nơi an táng liệt sĩ.
Cùng với đó, tỉnh cần chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, động viên và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đối với giai đoạn 2 của chiến dịch, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu tìm kiếm, quy tập 130 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026–2027.
Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, xác minh thông tin về liệt sĩ và nơi an táng; kết hợp chặt chẽ công tác tìm kiếm, quy tập với xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng.
Việc tiếp tục triển khai chiến dịch không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao mà còn thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và xác định danh tính cho những liệt sĩ còn thiếu thông tin.
