Bài XII: Chợ dân sinh hàng chục tỷ đồng ở Hà Nội bỏ hoang gây lãng phí Hà Nội thu hút gần 3,82 tỷ USD vốn FDI sau 8 tháng |
Hòa chung không khí cả nước chuẩn bị kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công hàng loạt dự án trọng điểm, tạo dấu ấn mạnh mẽ cho sự phát triển của thành phố. Những công trình này không chỉ góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách về hạ tầng mà còn mở ra một không gian phát triển mới, hiện đại và bền vững cho Thủ đô.
Theo thông tin từ UBND thành phố, danh mục các dự án dự kiến khởi công dịp này rất đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt. Nổi bật nhất là tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, một trong những dự án giao thông công cộng quan trọng nhất của thành phố. Việc khởi công tuyến metro này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, đồng thời hình thành một trục phát triển đô thị mới.
![]() |
Phối cảnh cầu Thượng Cát, dự án sẽ được khởi công vào dip 10/10. |
Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng giao thông khác cũng được đồng loạt triển khai. Hai cây cầu lớn là cầu Trần Hưng Đạo và cầu Thượng Cát cùng với hầm chui nút giao Cổ Linh sẽ được khởi công, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, kết nối các khu vực nội và ngoại thành. Đặc biệt, việc xây dựng cầu Trần Hưng Đạo còn có ý nghĩa văn hóa, lịch sử quan trọng, tạo thêm một biểu tượng mới cho thành phố.
Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng đến các dự án phục vụ đời sống văn hóa và môi trường của người dân. Dự án công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch được kỳ vọng sẽ biến con sông này thành một dải xanh, một không gian công cộng lý tưởng. Ngoài ra, việc khởi công dự án Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát Ngọc Trai cũng cho thấy sự quan tâm của thành phố trong việc phát triển các thiết chế văn hóa, tạo thêm những điểm nhấn độc đáo cho Thủ đô.
Để đảm bảo các dự án được khởi công đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan. Sở Tài chính chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện thủ tục về vốn, trong khi Sở Xây dựng được giao giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý.