Google thông báo hợp nhất hai nhóm trí tuệ nhân tạo của mình

16:22 21/04/2023

Thông báo hợp nhất các nhóm AI của gã khổng lồ công nghệ Google được đưa ra trong bối cảnh công ty đang cố gắng bắt kịp Microsoft về các đổi mới AI.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Google cuối cùng cũng hợp nhất hai nhóm trí tuệ nhân tạo (AI) của mình gồm Brain và DeepMind thành nhóm duy nhất có tên Google DeepMind.

Theo Neowin, Brain là nhóm AI nội bộ và là một phần của bộ phận Google Research từ chính công ty. Còn đối với DeepMind, đây là công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh được thành lập vào năm 2010 và được Google mua lại vào năm 2014.

Việc hợp nhất hai nhóm AI được CEO Sundar Pichai của Google đưa ra trong thông báo mới nhất. “Việc kết hợp tất cả những nhân tài này vào một nhóm tập trung, được các nguồn lực máy tính của Google hỗ trợ, sẽ đẩy nhanh đáng kể tiến độ của chúng tôi trong lĩnh vực AI" - Sundar Pichai - Giám đốc điều hành của Alphabet chia sẻ ngày 20.4.

Được biết, thành tựu mà các nhóm AI của Google trước đó đạt được có thể kể đến những cái tên nổi bật như AlphaGo, Transformers, word2vec, WaveNet, AlphaFold hay các khung phần mềm như TensorFlow và JAX để thể hiện, đào tạo và triển khai học máy trên quy mô lớn.

Jeff Dean - người đang lãnh đạo các nỗ lực AI của Google - sẽ được thăng chức và trao chức danh nhà khoa học trưởng tại Google, làm nhiệm vụ báo cáo với CEO Pichai.

Ông sẽ đứng đầu các dự án kỹ thuật “quan trọng và chiến lược nhất” liên quan đến AI - dự án đầu tiên sẽ là loạt mô hình AI đa phương thức, mạnh mẽ.

Thông báo hợp nhất các nhóm AI của Google được đưa ra trong bối cảnh công ty cố gắng bắt kịp Microsoft về các đổi mới AI. Vào tháng 3, Google đã công bố chatbot AI của mình có tên Bard, tuy nhiên việc ra mắt dịch vụ này đã không thành công như mong đợi và gặp phải nhiều tranh cãi.

DeepMind từng có thể hoạt động tách biệt với nghiên cứu cốt lõi của Google, cho phép Google tiến nhanh hơn với các bước đột phá như Alphabet - có khả năng dự đoán mô hình 3D của cấu trúc protein.

Hai bộ phận DeepMind và Google Research được cho là từng có căng thẳng trong quá khứ, khiến DeepMind phải tìm kiếm sự độc lập hơn.

Giám đốc điều hành DeepMind Demis Hassabis sẽ lãnh đạo sự phát triển của “các hệ thống AI nói chung có năng lực và trách nhiệm cao nhất", ông Pichai nói và cho biết, nghiên cứu đó “sẽ giúp cung cấp năng lượng cho thế hệ sản phẩm và dịch vụ tiếp theo của chúng tôi".

Brain -  nhóm Google Research sáp nhập với DeepMind - tập trung vào AI và học máy. CEO Pichai cho biết, Google Research sẽ tiếp tục hoạt động trong các lĩnh vực như thuật toán và lý thuyết, quyền riêng tư và bảo mật, điện toán lượng tử, sức khỏe...

Thu Hằng (t/h)