![]() |
Google có thể buộc phải bán Chrome dưới áp lực chống độc quyền từ Mỹ |
Hồ sơ từ Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy họ duy trì đề xuất từ chính quyền trước đó về việc yêu cầu Google phải chia tách hoạt động kinh doanh.
Năm ngoái, thẩm phán liên bang xác định Google đã lạm dụng bất hợp pháp vị thế độc quyền trong ngành công nghiệp tìm kiếm.
Theo The Washington Post và The New York Times, Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh rằng Google sẽ buộc phải bán trình duyệt Chrome – một bước đi được cho là sẽ chấm dứt vĩnh viễn quyền kiểm soát của Google đối với một trong những điểm truy cập tìm kiếm quan trọng nhất, qua đó mở đường cho các công cụ tìm kiếm đối thủ cạnh tranh công bằng hơn.
Trước đó, trong tuyên bố hồi năm 2024, cơ quan chức năng khẳng định việc bán Chrome sẽ "đảm bảo lối vào Internet quan trọng này không còn nằm dưới sự chi phối của Google", mang lại cơ hội cho các đối thủ trình duyệt khác tiếp cận người dùng.
Bộ Tư pháp Mỹ hiện nay thuộc chính quyền Trump cũng giữ lại một đề xuất thời ông Biden nhằm cấm Google trả tiền cho các công ty như Apple, các nhà sản xuất điện thoại thông minh khác và Mozilla để biến công cụ tìm kiếm của mình thành mặc định trên điện thoại và trình duyệt của họ.
Tuy nhiên, họ đã xóa một đề xuất trước đó buộc Google phải bán cổ phần của mình trong các công ty khởi nghiệp AI, sau khi Anthropic nói với chính phủ rằng họ cần tiền của công ty để tiếp tục hoạt động.
Thay vì cấm hoàn toàn các khoản đầu tư vào AI, chính phủ Mỹ muốn yêu cầu công ty thông báo cho các quan chức liên bang và tiểu bang trước khi đầu tư vào AI.
Đầu năm nay, tờ Financial Times (Anh) đưa tin rằng Google đã đầu tư thêm 1 tỷ USD vào Anthropic, một công ty khởi nghiệp về AI.
Google dự kiến sẽ đệ trình đề xuất riêng của mình cho bộ biện pháp khắc phục thay thế cuối cùng. Trong đề xuất trước đó được đệ trình vào tháng 12, công ty cho biết các biện pháp khắc phục ban đầu của Bộ Tư pháp Mỹ đã "quá đà" và chúng phản ánh "chương trình nghị sự can thiệp, vượt xa mục đích thực sự của phán quyết của Tòa án – là thỏa thuận với các đối tác về phân phối tìm kiếm".
Một trong những giải pháp thay thế mà Google đề xuất là duy trì khả năng trả tiền cho các đối tác để cài đặt công cụ tìm kiếm của mình, nhưng đồng thời cho phép họ hợp tác với các dịch vụ tìm kiếm khác. Ví dụ, Apple có thể thiết lập các công cụ tìm kiếm mặc định khác nhau trên iPhone và iPad, trong khi các nhà phát triển trình duyệt có thể thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định sau mỗi 12 tháng.
Theo tờ Washington Post, lập trường của Bộ Tư pháp Mỹ có thể cho thấy chính quyền ông Trump sẽ tiếp tục các chính sách chống độc quyền cứng rắn đối với các công ty Big Tech, bất chấp sự ủng hộ mà ông nhận được từ các gã khổng lồ công nghệ trong chiến dịch tranh cử. Quyết định cuối cùng về vụ việc sẽ được đưa ra bởi thẩm phán Amit Mehta, người đã từng phán quyết rằng Google là một công ty độc quyền. Một cuộc họp để xem xét các đề xuất từ cả hai bên dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 tới.
Trong một diễn biến liên quan, Hạ viện Mỹ mới đây đã triệu tập Alphabet – công ty mẹ của Google – và CEO Sundar Pichai để cung cấp thông tin về các trao đổi giữa công ty với chính quyền Biden liên quan đến COVID-19.