![]() |
Công ty mẹ Google báo cáo doanh thu "khủng" nhờ đầu tư vào AI |
Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 vượt xa kỳ vọng, trong bối cảnh đầu tư mạnh tay vào trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, đặc biệt ở mảng quảng cáo cốt lõi.
Theo báo cáo tài chính mới nhất, Alphabet ghi nhận doanh thu quý I đạt 90,23 tỷ USD, vượt mức dự báo 89,12 tỷ USD của giới phân tích. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 2,81 USD, cao hơn hẳn con số kỳ vọng 2,01 USD. Sau khi công bố kết quả kinh doanh, cổ phiếu của Alphabet tăng hơn 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, kéo giá trị vốn hóa thị trường tăng thêm 75 tỷ USD.
Đồng thời, tập đoàn cũng công bố kế hoạch mua lại 70 tỷ USD cổ phiếu và tăng cổ tức thêm 5% lên 21 cent/cổ phiếu, động thái cho thấy sự tự tin vào dòng tiền tương lai và cam kết chia sẻ giá trị với cổ đông.
Mảng quảng cáo - vốn chiếm gần 75% tổng doanh thu của Alphabet - tiếp tục là trụ cột vững chắc. Doanh thu từ quảng cáo đạt 66,89 tỷ USD trong quý I, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức kỳ vọng 7,7% của thị trường. Mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm lại so với quý trước (10,6%), đây vẫn là tín hiệu tích cực trong bối cảnh lo ngại rằng các nền tảng AI tạo sinh như ChatGPT có thể làm lu mờ vai trò tìm kiếm truyền thống.
Việc Google tích hợp các tính năng AI mới như "AI Overviews" - bản tóm tắt thông tin do AI tạo ra hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm - đang phát huy hiệu quả, thu hút tới 1,5 tỷ lượt người dùng mỗi tháng. Các giải pháp này không chỉ giúp người dùng tiếp cận thông tin nhanh chóng hơn mà còn gia tăng hiệu suất cho các chiến dịch quảng cáo của doanh nghiệp.
Ông David Heger, nhà phân tích tại Edward Jones, nhận định: "Doanh thu từ tìm kiếm của Google vẫn tăng mạnh, bất chấp những lo ngại về tác động từ các nền tảng AI mới nổi."
Alphabet tái khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI, với kế hoạch chi 75 tỷ USD trong năm 2025. Riêng trong quý I, công ty đã chi 17,2 tỷ USD cho các khoản đầu tư vốn, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.
Không chỉ Alphabet, các ông lớn công nghệ khác cũng đang bơm tiền mạnh tay vào AI. Microsoft mới đây thông báo sẽ chi hơn 80 tỷ USD trong năm nay để mở rộng trung tâm dữ liệu, cho thấy cuộc đua đầu tư AI ngày càng nóng bỏng. Tổng cộng, giới phân tích ước tính các đại gia công nghệ sẽ chi khoảng 320 tỷ USD cho AI trong năm 2025.
Ông Will Rhind, CEO GraniteShares, nhấn mạnh: "Thông tin Alphabet công bố đã bác bỏ luận điệu tiêu cực rằng bong bóng đầu tư AI đang xì hơi. Các khoản đầu tư này vẫn mang lại hiệu quả thực sự."
Tuy nhiên, Alphabet cũng thừa nhận những cơn gió ngược đang dần hình thành. Giám đốc Kinh doanh Philipp Schindler cảnh báo rằng sắc lệnh mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump – bãi bỏ quy định miễn thuế cho các gói hàng giá trị thấp từ Trung Quốc - sẽ tạo ra "lực cản nhẹ" đối với hoạt động quảng cáo trong năm 2025, nhất là từ các nhà bán lẻ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo dữ liệu ngành, các nhà bán lẻ lớn như Temu và Shein đang cắt giảm mạnh ngân sách quảng cáo tại Mỹ, điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu quảng cáo của cả Google lẫn Meta.
Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng cũng khiến chi phí hạ tầng AI đối mặt với nguy cơ đội giá, buộc các công ty công nghệ phải tính toán lại kế hoạch đầu tư dài hạn.
Mảng Google Cloud ghi nhận doanh thu 12,26 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tốc độ này thấp hơn mức tăng 30,1% của quý trước và sát với kỳ vọng 12,27 tỷ USD của giới chuyên gia.
Dù có dấu hiệu chững lại, kết quả trên vẫn cho thấy Google Cloud tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số toàn cầu và là bệ phóng cho các dịch vụ AI trong tương lai.
Nhà phân tích Chris Beauchamp từ IG cho rằng, dù nhóm "Mag7" - những công ty công nghệ lớn nhất Mỹ - không còn tỏa sáng rực rỡ như năm ngoái, kết quả kinh doanh vững chắc của Alphabet vẫn đủ sức củng cố niềm tin cho giới đầu tư vào tương lai của AI.