Chính phủ vừa ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Quyết định số 1131/QĐ-TTg trước đó. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo 21/2026/QĐ-TTg, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm, tập trung vào các lĩnh vực nền tảng và có tính lan tỏa cao.
Trong đó, nổi bật là nhóm công nghệ số với các trụ cột như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối và Internet vạn vật. Bên cạnh đó là các công nghệ thế hệ mới như mạng di động, bán dẫn, an ninh mạng và lượng tử.
Các lĩnh vực công nghệ ứng dụng sâu như sinh học, năng lượng, vật liệu tiên tiến, robot – tự động hóa, công nghệ biển, hàng không – vũ trụ và đường sắt tốc độ cao cũng được đưa vào danh mục, phản ánh định hướng phát triển toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu.
![]() |
| 10 nhóm công nghệ chiến lược định hình trụ cột tăng trưởng mới từ 1/7/2026 |
Danh mục 30 sản phẩm công nghệ chiến lược được chia thành hai nhóm.
Nhóm thứ nhất gồm các sản phẩm đã có thị trường, có khả năng tạo tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, nền tảng điện toán đám mây, thiết bị 5G, robot công nghiệp, giải pháp sản xuất thông minh, pin lưu trữ năng lượng, hệ thống hydrogen xanh hay các công nghệ y sinh tiên tiến.
Đáng chú ý, nhiều sản phẩm gắn chặt với yêu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đồng thời hướng tới nâng cao năng suất và giá trị gia tăng trong các ngành sản xuất.
Nhóm thứ hai là các công nghệ nền tảng cho tương lai và bảo đảm tự chủ, bao gồm chip chuyên dụng, công nghệ lượng tử, khai thác và chế biến sâu tài nguyên, lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR), vệ tinh quan sát Trái đất và hệ thống đường sắt tốc độ cao.
Việc ban hành danh mục công nghệ chiến lược không chỉ mang ý nghĩa định hướng chính sách mà còn tạo “tín hiệu thị trường” rõ ràng cho cộng đồng doanh nghiệp.
Các lĩnh vực được ưu tiên sẽ có dư địa lớn để thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các bộ, ngành xây dựng cơ chế hỗ trợ, ưu đãi và phân bổ nguồn lực.
Tuy nhiên, đi kèm cơ hội là yêu cầu cao hơn về năng lực công nghệ, quản trị và nguồn nhân lực. Doanh nghiệp cần chủ động đầu tư nghiên cứu – phát triển, liên kết với viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác quốc tế để nắm bắt xu hướng.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, danh mục này sẽ được rà soát, đánh giá định kỳ, từ đó trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung phù hợp với diễn biến kinh tế - xã hội và xu thế công nghệ toàn cầu.