Bóc trần chiêu trò "hợp đồng giả cách" ăn chia đến 55%
Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Hoàng Long vốn là người có "kinh nghiệm" điều hành công ty dịch vụ đòi nợ thuê trước khi loại hình này bị luật pháp cấm hoạt động. Để lách luật, năm 2020, Long thành lập Công ty Song Long (trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh) với slogan đánh trúng tâm lý chủ nợ: "Tiền của bạn phải về túi bạn".
![]() |
| Giám đốc Vũ Hoàng Long (áo trắng trong ảnh nhỏ) cùng các đối tượng là nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long bị khởi tố. |
Thực chất, các "hợp đồng mua bán nợ" tại đây chỉ là tờ giấy lộn nhằm hợp thức hóa hành vi đòi nợ thuê trái pháp luật. Công ty Song Long hoàn toàn không bỏ tiền túi ra để mua lại các khoản nợ. Thay vào đó, chúng ký kết hợp đồng giả cách với các chủ nợ để thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền đòi được với tỷ lệ cắt máu cực cao, dao động từ 25% đến 55%. Chưa dừng lại, các chủ nợ khi đến đây đều phải đóng trước một khoản "phí thẩm định hồ sơ" lên tới hàng chục triệu đồng và khoản phí này sẽ mất trắng nếu không đòi được nợ.
Để vận hành cỗ máy cưỡng đoạt này, Long xây dựng bộ máy cực kỳ tinh vi và chặt chẽ gồm: "Đội pháp chế", "đội thu hồi nợ", bộ phận khách hàng, kế toán và kỹ thuật. Toàn bộ tiến độ theo dõi con nợ, dữ liệu hồ sơ và chỉ thị điều hành tinh vi đều được quản lý đồng bộ qua một phần mềm nội bộ.
"Khủng bố" phòng khám và nhà riêng nạn nhân
Phương thức tác chiến của băng nhóm Song Long này là sử dụng dàn ô tô dán logo doanh nghiệp, chở theo các nhóm từ 2 đến 5 đối tượng mặc đồng phục nhưng lộ rõ vẻ xăm trổ, bặm trợn đến bao vây nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của các con nợ để uy hiếp tinh thần.
Điển hình là vụ quấy rối tại Phòng khám đa khoa Anh Dũng (phường Tân Thới Hiệp, quận 12). Xuất phát từ tranh chấp dân sự số tiền hơn 5 tỷ đồng giữa ông T.Q.D. và một người tên H.H.L., cuối năm 2024, ông L. đã bán khoản nợ này cho Song Long. Ngay lập tức, Vũ Hoàng Long chỉ đạo các toán quân liên tục kéo đến vây hãm phòng khám.
Chúng dựng xe chặn cửa, tự ý đi lại nghênh ngang trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng chửi bới, hạ nhục uy tín và thậm chí ngăn cản không cho người dân vào khám bệnh. Nhóm này còn liên tục ép buộc vợ chồng ông D. phải ký vào biên bản xác nhận khoản nợ 5,17 tỷ đồng. Dù Công an phường đã nhiều lần mời lên làm việc và nhắc nhở, băng nhóm này vẫn trơ trẽn bám đuôi, canh giữ trước nhà nạn nhân ngày đêm.
Một nạn nhân khác là bà K.T.K.O (phường Đông Hưng Thuận) cũng rơi vào cảnh sống trong sợ hãi tương tự khi nhóm xăm trổ này kéo đến ngồi lỳ trước kho hàng, nhà riêng, tuyên bố sẽ "đi đâu theo đó" khiến công việc kinh doanh và cuộc sống gia đình bà hoàn toàn bị đảo lộn.
Cơ quan điều tra xác định, với phương thức càn quét kiểu giang hồ này, từ năm 2020 đến nay, Công ty Song Long đã ký từ 400 đến 500 hợp đồng giả cách, đòi nợ cưỡng ép thành công hơn 100 tỷ đồng, qua đó đút túi bất chính từ 15 đến 20 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp đại bản doanh của Vũ Hoàng Long, lực lượng công an đã thu giữ hàng loạt CPU máy tính chứa phần mềm quản lý, độ dày hồ sơ pháp lý, các hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi ngầm, gần 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều ô tô là phương tiện dùng để đi uy hiếp nạn nhân.
Giám đốc Vũ Hoàng Long (áo trắng trong ảnh nhỏ) cùng các đối tượng là nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long bị khởi tố.
Qua vụ án này, Công an TP. Hồ Chí Minh đưa ra khuyến cáo đanh thép: Khi phát sinh các tranh chấp dân sự, vay mượn tài sản, người dân tuyệt đối không cầu cứu hoặc thuê mướn các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức đòi nợ mang tính chất ép buộc, uy hiếp tinh thần. Mọi tranh chấp phải được giải quyết văn minh thông qua con đường tố tụng, hòa giải hoặc cơ quan thi hành án theo đúng luật định.
Mọi hành vi cố tình núp bóng doanh nghiệp, thành lập các công ty mua bán nợ biến tướng để cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự xã hội sẽ bị lực lượng chức năng bóc gỡ và xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.